“Lá chắn thép” giữ gìn biên giới Tây Nam - Kỳ 1: Thực hiện “nhiệm vụ kép”

29/08/2021 - 08:00

 - LTS: An Giang là tỉnh biên giới Tây Nam của Tổ quốc, có 100km đường biên giới giáp với 2 tỉnh Takeo và Kandal (Vương quốc Campuchia). Thời gian qua, quán triệt, nhận thức sâu sắc, đầy đủ vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, Đảng bộ, chính quyền An Giang đã cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước thành hành động cụ thể, hợp lòng dân. Đã huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, xây dựng lực lượng Đảng bộ trong sạch vững mạnh khu vực biên giới, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra công tác phòng, chống dịch, bảo vệ biên giới An Giang.

Các lực lượng tuần tra tại các đường mòn, đường tắt, đường bộ và đường thủy, nhằm phòng, chống dịch COVID-19 và kiểm soát chặt chẽ người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới. Ảnh: CTV

Bộ đội Biên phòng An Giang bắt buôn lậu thuốc lá nhập lậu từ biên giới.

Phát hiện nhiều vụ xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới. Ảnh: CTV

 Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính kiểm tra đường biên, cột mốc biên giới An Giang

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp kéo dài, An Giang đã có nhiều cách làm sáng tạo, quyết liệt để đưa An Giang nằm trong nhóm 7 tỉnh được Chính phủ xác định “vùng xanh” ở phía Nam, ngăn chặn hiệu quả nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ biên giới. Phát huy chủ thể là nhân dân, kết quả từ "Ý Đảng-lòng dân" xây dựng “mỗi người dân là một cột mốc sống” ở khu vực biên giới, lực lượng vũ trang là nòng cốt, Bộ đội Biên phòng, Công an là chuyên trách. Tỉnh đã tập trung xây dựng thành lũy địa bàn biên giới ngày càng vững mạnh, khép kín địa bàn nội địa trong phòng, chống dịch COVID-19, buôn lậu xuyên biên giới, ngăn chặn xuất nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới tỉnh An Giang; góp phần ổn định về chính trị và phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. An Giang quyết tâm là “lá chắn thép” giữ gìn biên giới Tây Nam, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân; bảo vệ vững chắc dải đất biên cương phía Tây Nam nơi cuối nguồn của Tổ quốc.

Biên giới An Giang dài gần 100km, có 2 cửa khẩu quốc tế, 2 cửa khẩu chính, 1 cửa khẩu phụ, với địa hình đồng bằng, nhiều đường mòn, hệ thống sông, kênh, rạch rất thuận lợi cho việc qua, lại hai bên biên giới, cư dân sinh sống sát biên giới. Điều kiện địa hình, phân bố dân cư vì thế cũng gây khó khăn cho công tác chốt chặn, kiểm soát biên giới, cửa khẩu, nhất là công tác phòng, chống các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

. Tăng cường phòng, chống dịch

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết: "Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến hết sức phức tạp,  kéo dài, nhất là tình hình dịch tại Campuchia, thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp, lực lượng Bộ đội Biên phòng nói chung và Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang nói riêng đã phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các cấp, các ngành, cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân biên giới nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, ngăn chặn, khống chế, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vẫn ngày đêm kiên trì bám trụ tại các tổ chốt, tăng cường tuần tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch COVID-19 ở khu vực biên giới. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã coi công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách hàng đầu. Qua đó đã triển khai đồng bộ các biện pháp với quyết tâm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ngay từ biên giới. Để dịch bệnh không xâm nhập qua biên giới thì biện pháp mấu chốt nhất chính là phát hiện, ngăn chặn các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới”.

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ thông tin, từ lúc dịch bùng phát, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã thiết lập và duy trì thường xuyên 211 tổ, chốt cố định và lưu động trên tuyến biên giới và các tổ chốt chặn trên sông qua biên giới, các ngã đường vào khu vực biên giới, vành đai biên giới, thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng chống dịch COVID-19; chủ trì duy trì an ninh trật tự khu vực biên giới, sẵn sàng xử trí các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ. Để bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới và phòng, chống dịch bệnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng thực hiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo kiểm soát chặt chẽ cửa khẩu, đường mòn, lối mở biên giới bảo vệ biên giới; tuyên truyền vận động nhân dân phòng, chống dịch bệnh. Tuần tra liên tục 24/24h tại các cửa khẩu, kể cả các đường mòn, đường tắt, đường bộ và đường thủy, nhằm kiểm soát chặt chẽ người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới, hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới.

Hiện nay, lực lượng Bộ đội Biên phòng các tỉnh đã tăng cường cho Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang trên 250 chiến sĩ, đơn vị còn phối hợp với các lực lượng gồm: Công an, Quân sự tỉnh, Dân quân, Sư đoàn 330, Lữ đoàn Hải quân 962 (thuộc Quân khu 9), Hải quan, Kiểm dịch, Công ty Cổ phần phà An Giang... duy trì thường xuyên 211 tổ, chốt với gần 2.000 cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, chốt chặn trên biên giới đất liền và trên sông để chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng chống dịch COVID-19. Cùng với đó, phối hợp làm thủ tục nhập cảnh, tiếp nhận các công dân Việt Nam trở về nước; phân loại, bàn giao cơ quan chức năng tổ chức cách ly tập trung theo dõi sức khỏe theo quy định.

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ cho biết: An Giang có 5 huyện, thị xã, thành phố biên giới gồm: huyện An Phú, Tri Tôn, Tịnh Biên, TX. Tân Châu và TP. Châu Đốc, tiếp giáp với nước bạn Campuchia với chiều dài gần 100km nên từ lúc có dịch COVID-19 đến nay nhiều đối tượng tìm đủ cách để nhập cảnh trái phép vào Việt Nam từ đường thủy lẫn đường bộ. Vì thế, cán bộ, chiến sĩ các Đồn Biên phòng phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền bằng nhiều phương pháp. Vận động người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, khi phát hiện có người lạ hoặc ở vùng dịch trở về, thông báo ngay cho trưởng ấp (khóm), y tế ấp (khóm), chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng; không tiếp tay, đưa đón người ở Campuchia hoặc người từ vùng dịch trở về bất hợp pháp; không tự ý qua lại biên giới khi chưa được phép của cơ quan có thẩm quyền; không tham gia, bao che, tiếp tay cho xuất, nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm khác; khai báo cho chính quyền, cơ quan chức năng và Bộ đội Biên phòng khi phát hiện các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm khác. Các đơn vị còn tổ chức vận động người dân ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không xuất, nhập cảnh trái phép và các loại tội phạm, qua đó đã vận động được hơn 50.000 hộ dân ký cam kết. Bộ đội Biên phòng còn thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng; phát huy hiệu quả các chương trình giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội như: “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”, “Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân bản”, “Con nuôi Đồn Biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”…, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân ở khu vực biên giới.

Công tác tuyên truyền được thực hiện bằng nhiều hình thức đa dạng như: phát trên loa truyền thanh địa phương; tổ chức loa tuyên truyền lưu động, đến từng nhà phát tờ rơi bằng 3 thứ tiếng (Việt, Chăm, Khmer); tổ chức hộp thư, thiết lập đường dây nóng tố giác đối tượng…Thời gian qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp chính quyền địa phương phát động phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép” ở 73/73 khóm, ấp ở khu vực biên giới và hơn 50.000 hộ gia đình tham gia ký kết thực hiện. Hiệu quả mang lại rất tích cực, trong 6 tháng đầu năm 2021, người dân cung cấp hơn 200 tin có giá trị, giúp đơn vị bắt nhiều vụ buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép; góp phần hoàn thành nhiệm vụ “kép” vừa quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh hiệu quả các loại tội phạm, vừa phòng, chống dịch COVID-19.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2021, Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã bắt, xử lý 1.147 vụ, liên quan 2.304 đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép và vi phạm quy chế biên giới. Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng đẩy mạnh phòng, chống tệ nạn vận chuyển buôn lậu, ma túy, vì các loại tệ nạn này vừa gây mất an ninh trật tự xã hội vừa mang theo nguy cơ lây lan mầm bệnh từ các đối tượng nhập cảnh trái phép vận chuyển lậu. 6 tháng đầu năm 2021, Bộ đội Biên phòng tỉnh còn đấu tranh phòng, chống hiệu quả với tội phạm ma túy, đơn vị đã độc lập bắt, xử lý 4 vụ/4 đối tượng, thu giữ 2,9545gram ma túy đá (Methamphetamine); phối hợp bắt 4 vụ/7 đối tượng, thu giữ: 6,0788gram ma túy đá, 10,5kg cần sa. Trong đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại, đơn vị đấu tranh thành công 1 chuyên án bắt 1 vụ/1 đối tượng vận chuyển 4.984,72gram vàng 9999; bắt 108 vụ/17 đối tượng, trị giá hàng hóa gần 9,5 tỷ đồng; phối hợp bắt 152 vụ/40 đối tượng, trị giá hàng hóa khoảng 3 tỷ đồng.

Nhiều đối tượng xuất nhập cảnh trái phép với nhiều hình thức tinh vi hòng qua mặt lực lượng trực chốt nhưng vẫn bị phát hiện. Điển hình, vào lúc 23 giờ 45 phút ngày 11-2-2021, tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 số 23, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình trong khi đang làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện 4 thanh niên đang bơi qua sông từ bờ Campuchia để nhập cảnh trái phép vào nội địa Việt Nam. Tổ công tác đã bắt giữ 4 thanh niên này, đồng thời phun khử trùng, do nhiệt độ và kiểm tra. Những người này bơi qua sông trong thời khắc giao thừa để qua mặt lực lượng chức năng, nhằm trốn thoát về Việt Nam. Tiếp đó, ngày 5-3-2021, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương phối hợp lực lượng Bộ đội Biên phòng Thường Phước (tỉnh Đồng Tháp) ngăn chặn kịp thời 6 hộ gia đình, 35 nhân khẩu đang chuẩn bị nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Tiếp đó, 17h30 ngày 20-3-2021, Trạm kiểm soát biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên đã phát hiện 61 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam (trong đó có 8 trẻ em dưới 16 tuổi). Nhóm người này xuất cảnh từ Việt Nam sang Campuchia để làm thuê tại tỉnh Kampong Thom, Campuchia. Do sợ ảnh hưởng của tình hình dịch COVID-19 tại Campuchia nên những người này nhập cảnh trái phép trở lại Việt Nam.

. Bảo vệ biên giới quốc gia

Biên giới quốc gia có vị trí địa lý chiến lược quan trọng, là “tuyến đầu”, “cửa ngõ”, là “phên dậu” của mỗi quốc gia. Chủ quyền, an ninh biên giới là một bộ phận quan trọng không thể tách rời của đất nước và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc. Việc xây dựng cột mốc lòng dân, tăng cường đối ngoại nhân dân để quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần bảo đảm cho sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng-an ninh của đất nước; tạo động lực để bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và cùng phát triển với các nước láng giềng.

Những năm qua, Tỉnh ủy, UBND tỉnh An Giang đã có nhiều chủ trương, biện pháp để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia, củng cố quốc phòng- an ninh kết hợp phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới đạt nhiều kết quả quan trọng. Cùng với sự phát triển chung của tỉnh, kinh tế-xã hội khu vực biên giới phát triển, đời sống nhân dân được nâng lên, thế trận biên phòng, quốc phòng toàn dân thế trận và an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới được giữ vững. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định.

Bộ đội Biên phòng An Giang đã tham mưu Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều chủ trương, biện pháp trong bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng thế trận “Biên phòng toàn dân” trong thế trận “Quốc phòng toàn dân”, gắn với thế trận “An ninh nhân dân” vững chắc; tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở các xã biên giới và tham gia xây dựng, phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội ở địa phương; thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng; xây dựng đơn vị vững mạnh về mọi mặt.

Trên lĩnh vực bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, Bộ đội Biên phòng An Giang đã quán triệt, nắm vững đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, vận dụng đúng đắn, linh hoạt các chủ trương đối sách, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ; đồng thời củng cố, tăng cường quan hệ đoàn kết hữu nghị với Campuchia. Bộ đội Biên phòng An Giang đã vận dụng linh hoạt sắc bén các biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh chống các loại tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới, góp phần giữ gìn ổn định chung của địa phương. Tiêu biểu trong công tác phòng chống ma túy và tội phạm, đơn vị đã bắt giữ 48 vụ ma túy, thu giữ gần 3kg heroin, 70,41 kg ma túy đá, 13.231 viên ma túy tổng hợp, 147,3kg cần sa khô và nhiều tang vật có liên quan.

Quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị của Trung ương, tỉnh đã hình thành nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, được nhân rộng trên khu vực biên giới như: “Tổ phụ nữ tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự khóm, ấp khu vực biên giới”, “Tổ tự quản an ninh trật tự khóm, ấp”, “Kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới”... Các huyện, thị xã, thành phố thường xuyên duy trì được 98 tổ/73 khóm, ấp giáp biên về tự quản đường biên, cột mốc và 855/855 hộ dân có đất sản xuất giáp biên giới ký kết với Bộ đội Biên phòng và chính quyền địa phương tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự khóm, ấp khu vực biên giới. Xây dựng 21 hòm thư tố giác tội phạm ở các cụm tuyến dân cư trên khu vực biên giới, đồng thời mở đường dây nóng tố giác tội phạm tại 5 Đồn Biên phòng trọng điểm.  

Để đạt kết quả đó, Tỉnh ủy An Giang, Bộ đội Biên Phòng tỉnh đã cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, đề ra nghị quyết lãnh đạo, củng cố quốc phòng-an ninh, kết hợp phát triển kinh tế-xã hội từng giai đoạn. Xử lý các tình huống trên biên giới, đẩy mạnh tổ chức thực hiện phong trào vận động toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới...

Ở khu vực biên giới, từng cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ và nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm, chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương và đơn vị; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng thế trận “Biên phòng toàn dân” trong thế trận “Quốc phòng toàn dân” gắn với thế trận “An ninh nhân dân” vững mạnh. Các cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vẫn kiên trì bám trụ, túc trực trên biên giới, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ mọi hoạt động trên biên giới. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị đã thể hiện bản lĩnh, ý chí, trách nhiệm vượt qua khó khăn, gian khổ cùng với các lực lượng chức năng và nhân dân chốt chặn trên biên giới phòng, chống hiệu quả dịch bệnh COVID-19, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ "kép" vừa bảo vệ biên giới, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, vừa phòng, chống dịch, không để dịch bệnh lây lan qua biên giới, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân.

Đại tá Phạm Văn Phong, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết: "Giải pháp then chốt đó là xây dựng, củng cố tổ chức Đảng, hệ thống chính trị cơ sở. Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã triển khai thực hiện tốt quy chế phối hợp với 5 huyện, thị xã, thành ủy biên giới và giữa các Chi, Đảng bộ các Đồn Biên phòng với Đảng ủy 18 xã, phường, thị trấn biên giới. Triển khai phân công giao nhiệm vụ cho các đảng viên ở các Đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt tại 73/73 Chi bộ khóm, ấp biên giới. Triển khai cán bộ tăng cường cho các xã khó khăn khu vực biên giới, thường xuyên bám, nắm tình hình địa bàn; qua đó đã phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của đảng viên được phân công, củng cố vững chắc hơn các chi bộ khóm, ấp biên giới. Đồng thời, phân công hàng trăm lượt đảng viên, phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, các lực lượng và toàn thể nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chống xuất nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch bệnh xâm nhập, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới.

Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết: các Đồn Biên phòng phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể địa phương, các lực lượng tăng cường tranh thủ những người tiêu biểu, chức sắc, chức việc tôn giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền vận động. Cùng với tăng cường xây dựng, củng cố tổ chức quần chúng, đoàn thể. Tham gia bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ để huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, của các cấp, các ngành, toàn dân tham gia quản lý, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội phòng, chống dịch khu vực biên giới.

Nhận định tình hình tuyến biên giới của tỉnh sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo các Đồn biên phòng thực hiện chặt chẽ các biện pháp nghiệp vụ. Cấp ủy, chỉ huy quan tâm động viên cán bộ, chiến sĩ xác định rõ vai trò, trách nhiệm tham gia chốt chặn ở những vị trí trọng điểm, kiên quyết không để xảy ra tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép, dịch bệnh xâm nhập và buôn lậu, nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, quốc phòng-an ninh khu vực biên giới.

Ngày 9-6-2021, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ký Quyết định số 1715/QĐ-BQP tặng bằng khen 64 tập thể và 142 cá nhân thuộc các cơ quan, đơn vị trong toàn quân có thành tích xuất sắc trong tham gia phòng, chống dịch COVID-19. Trong số các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng bằng khen đợt này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vinh dự có 5 cá nhân. Đây là những tập thể, cá nhân đã nỗ lực, vượt mọi khó khăn, luôn xung kích, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ, có nhiều thành tích xuất sắc, góp phần quan trọng cùng chính quyền, nhân dân địa phương và các lực lượng trên cả nước khống chế, từng bước ngăn chặn hiệu quả dịch COVID-19.

Bài, ảnh: HẠNH CHÂU

 

Liên kết hữu ích