“Lịch sử khẩn hoang Tứ giác Long Xuyên từ đầu thế kỷ XVIII đến nay”

19/07/2024 - 10:03

 - Sáng 19/7, tại huyện Tri Tôn, Hội Khoa học lịch sử tỉnh An Giang, Hội Khoa học lịch sử TP. Hồ Chí Minh phối hợp Huyện ủy, UBND huyện Tri Tôn tổ chức Hội thảo “Lịch sử khẩn hoang vùng Tứ giác Long Xuyên từ đầu thế kỷ XVIII đến nay”.

Các đại biểu tham dự hội thảo

Tại hội thảo, các đại biểu đã nghiên cứu 35 bài tham luận của các tác giả, nhà khoa học, trình bày về lịch sử quá trình khai mở vùng Tứ giác Long Xuyên từ giữa thế kỷ XVIII đến nay. Các bài nghiên cứu còn khái quát và đánh giá về hệ thống kênh đào, thủy lợi nội đồng; hệ thống giao thông nông thôn đường thủy, đường bộ mở rộng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đưa vùng Tứ giác Long Xuyên trở thành một trong những dựa lúa lớn của cả nước, giữ vững an ninh lương thực quốc gia...

Bên cạnh đó, các nhà nghiên cứu tham gia hội thảo còn chia sẻ về quá trình xây dựng và phát triển của huyện Tri Tôn; những cột mốc lớn trong xây dựng huyện miền núi Tri Tôn để phát triển kinh tế - xã hội sau chiến tranh biên giới Tây Nam. Đồng thời, chỉ ra những di sản quý báu của vùng đất Tứ giác Long Xuyên qua 3 thế kỷ xác lập chủ quyền, khẩn hoang lập làng, chiến đấu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, xây dựng phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương phát biểu khai mạc hội thảo

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương mong muốn các nhà khoa học, đại biểu đánh giá khách quan các sự kiện lịch sử, bài học kinh nghiệm hay. Đồng thời, có các giải pháp sáng tạo, đột phá làm cơ sở cho cấp ủy, chính quyền địa phương huyện Tri Tôn nói riêng, vùng Tứ giác Long Xuyên nói chung triển khai các chủ trương, chính sách hợp lý, phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng, phục vụ cho công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh nhanh, hài hòa, bền vững.

Đại biểu tham gia phát biểu, thảo luận tại hội thảo

Tứ giác Long Xuyên thuộc địa bàn 2 tỉnh An Giang, Kiên Giang và một phần của TP Cần Thơ. Phía bắc là biên giới Việt Nam- Campuchia, phía Tây giáp vịnh Thái Lan, phía nam là kênh Cái Sắn, phía đông là sông Hậu. Vùng Tứ giác Long Xuyên có diện tích tự nhiên khoảng 489.000 ha.

ĐỨC TOÀN