“Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động 2019” Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên

22/05/2019 - 17:20

 - Nội dung chính của Tháng Công nhân năm nay là mỗi công đoàn cơ sở tổ chức ít nhất 1 hoạt động hoặc 1 việc làm thiết thực chăm lo lợi ích về vật chất, tinh thần, sức khỏe, học tập… cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động. Theo đó, các cấp công đoàn chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, người sử dụng lao động tổ chức nhiều nội dung cụ thể ngay tại đơn vị theo điều kiện phù hợp và mang lại nhiều ý nghĩa.

Trong tháng 5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho 2.000 công nhân lao động thuộc 8 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trọng điểm của hoạt động này là khám bệnh cho công nhân ngành thủy sản. Ngoài ra, còn siêu âm, tư vấn sức khỏe, hướng dẫn cách điều trị bệnh và cấp thuốc miễn phí cho người lao động bị đau nhức khớp, viêm xoang, viêm dạ dày, suy nhược cơ thể, gan nhiễm mỡ… Chị Nguyễn Kim Phượng là trường hợp bị bệnh viêm khớp được khám sức khỏe lần thứ 2 tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Mỹ (Thoại Sơn). Chị Phượng làm việc tại công ty hơn 5 năm và rất ủng hộ hoạt động này, mong muốn công đoàn công ty tổ chức nhiều đợt khám sức khỏe cũng như có những hỗ trợ cho đoàn viên, anh em công nhân trong những lúc khó khăn. Còn chị Trần Thị Thắm, vợ chồng đều làm việc tại công ty được 7 năm, phải gói ghém tiền bạc lắm mới đủ chi tiêu và nuôi 2 con ăn học nên chị ít khi khám sức khỏe. “Được công ty cho phép nghỉ 1 buổi để 2 vợ chồng cùng khám sức khỏe, tôi thấy hoạt động này rất ý nghĩa, mong từ nay về sau công ty và công đoàn có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất thiết thực hơn cho anh em công nhân” - chị Thắm chia sẻ.

Thực hiện chủ đề của Tháng Công nhân, các địa phương, doanh nghiệp tích cực huy động các nguồn lực để tổ chức ít nhất một hoạt động cụ thể, thiết thực. Tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Mỹ, LĐLĐ huyện Thoại Sơn tổ chức “Ngày hội công nhân” với nhiều hoạt động thiết thực như: trao hỗ trợ cho 10 đoàn viên, công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn (500.000 đồng/suất), tuyên truyền về tổ chức công đoàn, pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, kỹ năng làm cha mẹ, gameshow, trò chơi dân gian, gian hàng mua sắm giảm giá… Khối thi đua 10 tặng 19 chiếc xe đạp cho con đoàn viên tại xã An Hảo (Tịnh Biên), trị giá mỗi chiếc 1,9 triệu đồng. Khối thi đua 2 tặng 12 suất quà cho con đoàn viên hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng kèm theo tập vở. Cụm thi đua số 4 phối hợp Công đoàn các Khu công nghiệp thăm hỏi, tặng 30 suất quà cho công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Từ đầu tháng 5 đến nay, LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố còn trao hàng chục căn nhà Mái ấm Công đoàn, phối hợp doanh nghiệp thực hiện nhiều nội dung ngay tại cơ sở, như: hỗ trợ người lao động hoàn cảnh khó khăn, chăm lo cho lao động nữ, tổ chức hoạt động vui chơi văn hóa - văn nghệ, thể thao, khám sức khỏe, tư vấn pháp luật…

Đến thăm và tặng quà cho công nhân Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang (Agifish), Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thiện Phú tâm sự với công nhân: đây là một trong những doanh nghiệp còn nhiều khó khăn nhưng đã rất nỗ lực để duy trì sản xuất, chăm lo cho công nhân, dần khôi phục hoạt động kinh doanh khá hơn so với năm 2017. Tuy chỉ mới “phục hồi” sản xuất, công ty đã rất quan tâm các chế độ đãi ngộ đối với công nhân lao động về đời sống, nguồn thu nhập để họ tin tưởng, an tâm gắn bó với công việc. Công ty Agifish hiện có khoảng 3.000 công nhân lao động, thu nhập bình quân từ 8-12 triệu đồng, tương đối phù hợp với điều kiện mức sống hiện tại. Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thiện Phú động viên công nhân siêng năng làm việc, thực hiện tốt nội quy, quy chế công ty, cùng nhau làm tốt nhiệm vụ để tăng sản lượng, năng suất.

Tổng Giám đốc Công ty Agifish Phạm Văn Ký bày tỏ cảm kích câu “của ít lòng nhiều” khi trao quà cho công nhân lao động. Ông Phú nhắn nhủ: “Vượt qua giai đoạn khó khăn, thu nhập của công nhân tại Agifish đã cải thiện đáng kể, hy vọng tập thể người lao động luôn đồng hành cùng công ty để vực dậy phát triển, đó là điều cần thiết để đảm bảo chính đời sống, thu nhập của công nhân. Trong số hàng ngàn lao động tại công ty, số người nằm trong hoàn cảnh cần giúp đỡ chiếm không nhỏ. Vì vậy, những người được ưu tiên hỗ trợ nên nỗ lực phấn đấu nhiều hơn, luôn nhớ có công đoàn bên mình, có lãnh đạo công ty quan tâm và chia sẻ”. Nhân dịp Tháng Công nhân, ngoài các suất quà của LĐLĐ tỉnh, công ty còn tặng thêm 9 phần quà cho các công nhân có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

“Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động 2019” Mỗi công đoàn cơ sở, một lợi ích đoàn viên

Khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí tại Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Mỹ

MỸ HẠNH