“Thổi hồn” cho sen

11/06/2025 - 05:00

 - Như một sự tình cờ, người phụ nữ có tên Phạm Thị Diệu Liên (xã An Nông, TX. Tịnh Biên) lại vô cùng yêu quý hoa sen. Cũng từ sự yêu quý này, Diệu Liên quyết tâm “làm điều gì đó” để cây sen trở nên có hồn, mang lại nhiều giá trị hơn cho cuộc sống.

Sản phẩm tranh vẽ trên lá sen khô được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao

Lớn lên ở vùng quê biên giới, Phạm Thị Diệu Liên có tình cảm đặc biệt với cây sen quê mình. Từ đó, Liên có ý tưởng phát triển trà hoa sen với cách chế biến độc đáo. Những bông sen vừa hé mở đón nắng sớm mai sẽ được hái vào ướp trà. Trà được gói vào giữa những đóa hoa sen để hấp thu đầy đủ hương thơm, vị thuần khiết của đất trời. Quy trình được làm hoàn toàn thủ công, nhẹ nhàng, tỉ mỉ và tâm huyết. Mỗi đóa sen được ướp 3 - 4 ngày sẽ cho ra thành phẩm. Khi thưởng thức, mùi thơm của trà hòa quyện với hương sen đồng nội, khiến người thưởng trà có cảm giác khó tả. Nó có một chút đồng quê lẫn với một chút thanh tao, thi vị.

Với người sành trà, đây là món quà quý của thiên nhiên. Với người chưa quen thức uống này, trà ướp hoa sen là điều gì đó rất thú vị. Họ có thể mua làm quà, vừa độc đáo lại thể hiện sự trân trọng đối với người được tặng. “Mỗi đóa sen ướp trà đều chứa đựng niềm tin, niềm vui và lòng yêu mến của tôi. Tôi tên Liên có nghĩa là sen và tôi rất yêu sen. Tôi chỉ muốn đưa loài hoa này trở thành những sản phẩm, những món quà để mọi người thưởng thức. Bây giờ, sản phẩm được mọi người đón nhận nhiều hơn, tôi rất vui. Tôi mong thời gian tới, sản phẩm trà ướp hoa sen sẽ được mọi người ủng hộ nhiều hơn” - Diệu Liên cho biết.

 Không dừng lại ở việc tận dụng mùi hương thanh khiết của hoa sen, Diệu Liên còn sử dụng lá sen để tạo nên những tác phẩm nghệ thuật, với tên gọi “Tranh vẽ trên lá sen khô”. Với việc lên ý tưởng và phối hợp 1 họa sĩ tại địa phương, Diệu Liên đã thành công khi giới thiệu đến khách hàng sản phẩm tranh lá sen khô mang thương hiệu LienLotus. “Là người con của xã An Nông, tôi trân trọng, nâng niu từng nét đẹp địa phương hiện có. Bằng tình yêu với sen, tôi tìm được câu chuyện chưa kể trên những chiếc lá sen khô tưởng chừng như bỏ đi. Tôi muốn “thổi hồn” vào từng phiến lá mộc mạc, biến chúng thành những tác phẩm nghệ thuật độc đáo để không lãng phí tài nguyên địa phương. Hiện nay, tôi được khách hàng ủng hộ. Đó là động lực để tôi tiếp tục hiện thực hóa ý tưởng mang đến “một cuộc đời thứ hai” cho những tấm lá sen” - Diệu Liên chia sẻ.

Theo lời của Diệu Liên, không có một công thức cố định nào cho quá trình tạo tác những bức tranh. Tất cả đều phụ thuộc cảm nhận, sự điều chỉnh của người thực hiện trên từng chiếc lá. Diệu Liên chỉ tuyển những chiếc lá “đủ ngày đủ tháng” đem về xử lý, làm chết tế bào lá, tái tạo màu tự nhiên bằng màu thực phẩm sau khi loại bỏ hết bùn, rêu.

Thời điểm hái lá sen phải từ 5 - 7 giờ sáng hoặc buổi chiều mát để đảm bảo sự tươi tắn, hoàn hảo nhất. Những lá sen có gam màu đậm, nhạt khác nhau khi bố trí vào khung sẽ thành những mảng nền riêng biệt, nổi rõ đường gân nguyên vẹn. Có tận mắt xem những tác phẩm tranh lá sen LienLotus, mới thấy được sự sáng tạo đã mang đến cho những bức tranh lá sen vẻ đẹp không trộn lẫn.

Qua những bức tranh lá sen khô, bạn sẽ thấy những hình ảnh quen thuộc của quê hương, những chú cá tung tăng, những khung cảnh cảnh thanh bình hiện lên một cách sống động và đầy cảm xúc. Bên cạnh đó, còn có tranh Phật pháp, các địa danh du lịch của tỉnh kết hợp với nét chữ thư pháp mềm mại đã mang đến những tầng ý nghĩa sâu sắc về văn hóa, tinh thần và tâm linh. Qua những bức tranh lá sen, người ta cảm thấy được câu chuyện về sự sáng tạo, về tình yêu thiên nhiên và niềm tự hào về giá trị văn hóa bản địa.

“Với những nỗ lực của bản thân, tôi thu được kết quả bước đầu. Sản phẩm tranh lá sen khô LienLotus được công nhận là sản phẩm OCOP 3 sao của TX. Tịnh Biên. Đây là bước đệm lý tưởng để tôi khẳng định giá trị sản phẩm với khách hàng ở mọi miền đất nước. Hiện tại, tôi đang cố gắng xây dựng vùng nguyên liệu, để có thể vừa sản xuất trà, vừa tạo nên những bức tranh lá sen độc đáo phục vụ nhu cầu đa dạng của khách hàng” - Diệu Liên cho biết thêm.

Cùng với đó, Diệu Liên sẽ mở lớp đào tạo cho phụ nữ nhàn rỗi tại địa phương về kỹ năng sản xuất trà ướp hoa sen, kỹ năng chọn lọc, sơ chế lá sen để tham gia vào quá trình đưa những sản phẩm từ cây sen quê hương đến với khách hàng trên mọi miền đất nước, thông qua sự hỗ trợ của Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên quốc tế. “Tôi mong những sản phẩm kết tinh từ sự sáng tạo và tình yêu đối với sen sẽ được mọi người ủng hộ nhiều hơn. Để trong tương lai, sản phẩm trà ướp hoa sen hay tranh lá sen LienLotus có được chỗ đứng vững chắc trên thị trường. Qua đó, giúp mọi người cảm nhận một cách đầy đủ hơn vẻ đẹp, giá trị của cây sen từ kinh tế đến tinh thần” - Phạm Thị Diệu Liên hy vọng.

THANH TIẾN