[Video] Hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh

05/06/2026 - 14:33

Vào ngày 5/6/1911, tại cảng Sài Gòn, người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành, khi đó 21 tuổi, quyết định ra đi trên con tàu Amiral Latouche-Tréville với tên gọi Văn Ba. Đó là điểm khởi đầu của hành trình 30 năm tìm con đường giải phóng dân tộc, giải phóng đất nước của Người.

Trong quá trình bôn ba tìm đường cứu nước, Người lao động và hoạt động cách mạng ở nhiều quốc gia, trực tiếp tìm hiểu bản chất của kẻ thù, giải mã nền văn minh phương Tây, và kiểm chứng các khẩu hiệu "Tự do, bình đẳng, bác ái" mà chính quyền thực dân đã rêu rao.

Ngày 18 tháng 6 năm 1919, tại hội nghị Véc xây, Nguyễn Tất Thành gửi tới hội nghị bản yêu sách của nhân dân An Nam, ký tên Nguyễn Ái Quốc. Đây là lần đầu tiên vấn đề chính trị của người dân An Nam được đưa ra một cách chính thức tại một diễn đàn quốc tế.

Theo Nhandan.vn