1.744 thanh niên An Giang lên đường nhập ngũ

16/02/2022 - 08:12

 - Hòa trong khí thế nô nức của ngày hội tòng quân, cùng với các địa phương trong cả nước, sáng 16-2, các đơn vị, địa phương trong tỉnh An Giang tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022.

Theo ghi nhận từ cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh An Giang, công tác giao, nhận quân năm nay trong tỉnh diễn ra trang trọng, ngắn gọn, an toàn và đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn của cấp trên.

Năm qua, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, đặc biệt là đợt bùng phát dịch lần thứ 4 đã ảnh hưởng mọi mặt đời sống xã hội, trong đó có công tác tuyển quân. Tuy nhiên, nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, kết hợp hỗ trợ chính sách hậu phương quân đội kịp thời, hiệu quả đã góp phần động viên thanh niên hăng hái lên đường bảo vệ Tổ quốc.

100% huyện, thị xã, thành phố ở An Giang đã hoàn thành chỉ tiêu giao, quân. Toàn tỉnh tuyển chọn 1.744 thanh niên giao về các đơn vị, gồm: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh; Sư đoàn 330, Lữ đoàn 950, Lữ đoàn 6, Lữ đoàn 416 (Quân khu 9).

Về chất lượng, sức khỏe loại 1 đạt gần 9%, tăng cao so những năm trước đây; gần 7% thanh niên có trình độ chuyên môn kỹ thuật, cao hơn so  quy định  5%; thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng gần 3%.

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19, 100% thanh niên đều đã được tiêm vaccine mũi 2; hơn 60% thanh niên nhập ngũ đã được tiêm vaccine mũi 3; các đại biểu và thanh niên tham dự buổi lễ đều được xét nghiệm nhanh trước khi diễn ra buổi lễ.

Các đơn vị giao, nhận quân đã chuẩn bị đầy đủ phương tiện vận chuyển, tổ chức tiếp nhận tân  binh, hành quân về đơn vị an toàn tuyệt đối, bảo đảm tốt sức khỏe, chuẩn bị mọi mặt về đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội ngay từ ngày đầu về đơn vị.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi đốt lửa truyền thống tại lễ giao quân thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang Lê Hồng Quang động viên các tân binh

Tân binh qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang Lê Hồng Quang; thiếu tướng Hồ Minh Phương, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9; đại tá Nguyễn Văn Lèo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh; Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi, cùng lãnh đạo Công an tỉnh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP. Châu Đốc và 7 phường, xã đã đến dự lễ giao nhận quân và trao hoa, quà, ân cần động viên các thanh niên. Năm 2022, TP. Châu Đốc có 120 công dân trúng tuyển lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND, Chủ tịch Hội đồng Quân sự TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây đốt lửa truyền thống và đánh trống khai hội giao quân tiễn 218 thanh niên TP. Long Xuyên thi hành nghĩa vụ quân sự

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tặng quà cho thanh niên

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Long Xuyên Võ Thiện Hảo động viên thanh niên trước giờ lên đường

Năm 2022, TP. Long Xuyên được giao chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 218 thanh niên nhập ngũ. Trong đó, giao 175 thanh niên cho các đơn vị: Lữ đoàn 950, Lữ đoàn Pháo binh 6 (Quân khu 9) và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang. Đồng thời, giao 43 thanh niên cho Công an tỉnh An Giang.

Để công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2022 đạt chỉ tiêu trên giao, thời gian qua, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự TP. Long Xuyên đến phường, xã đã làm tốt công tác nắm tình hình, tổ chức đăng ký, quản lý công dân trong diện tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự; các bước xét duyệt, phân loại, bình nghị được thực hiện công khai, dân chủ trong nhân dân; các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong thanh niên trúng tuyển được tăng cường; quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, kịp thời nắm bắt và giải quyết thỏa đáng tâm tư, nguyện vọng, giúp thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ.

Lãnh đạo huyện Phú Tân tặng quà cho các tân binh lên đường thực hiện nghĩa vụ

Tại huyện Phú Tân, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam; Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội An Giang Châu Văn Ly; Bí thư Huyện ủy Phú Tân Huỳnh Thành Danh đã đến dự lễ giao, nhận quân năm 2022.

Huyện Phú Tân có 168 công dân lên đường nhập ngũ, trong đó 130 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 38 công dân tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân. 100% công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, có lệnh gọi nhập ngũ đã được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19, xét nghiệm kỹ thuật RT-PCR virus SARS-CoV-2 hiệu lực đến ngày giao, nhận quân.

Huyện An Phú có 139 tân binh lên đường nhập ngũ

Trần Thu Ngân (xã Nhơn Hội, huyện An Phú) cùng các tân binh tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân

Lãnh đạo huyện An Phú tặng quà, động viên các tân binh

Lưu luyến tiễn đưa các tân binh lên đường nhập ngũ

Thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn huyện An Phú đã hoàn thành chỉ tiêu trên giao, với 139 tân binh (1 nữ) được giao về các đơn vị: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh.

Để đảm bảo việc tiễn đưa thanh niên lên đường nhập ngũ được thuận lợi, an toàn, tiết kiệm, đúng thời gian quy định, huyện An Phú thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 trước, trong và sau lễ giao, nhận quân. Trong đó, tổ chức cho thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự tham gia khai báo y tế; lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, khử khuẩn xe đưa đón tân binh…

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội An Giang Trần Thị Thanh Hương trao hoa và quà thanh niên lên đường nhập ngũ

Bí thư Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Thị Minh Kiều trao hoa và quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ

Lãnh đạo huyện động viên thanh niên trước khi lên đường nhập ngũ

Thanh niên hăng hái lên đường nhập ngũ

Cùng với các địa phương trong tỉnh, huyện Thoại Sơn đã long trọng tổ chức lễ giao, nhận quân năm 2022 vào sáng 16-2 , Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương đã đến dự.

Năm 2022, huyện Thoại Sơn được giao chỉ tiêu 171 tuyển thanh niên nhập ngũ. Trong đó có 125 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và 46 tân binh thực nghĩa vụ Công an nhân dân, được giao về các đơn vị: Trung đoàn Bộ binh 892 - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang, Trung đoàn Bộ binh 20 - Sư đoàn Bộ binh 330 và Công an tỉnh An Giang huấn luyện.

Trước đó, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thoại Sơn đã tổ chức họp mặt truyền thống giao lưu văn nghệ và tham gia các trò chơi dân gian cùng các thanh niên.

115 tân binh huyện Tịnh Biên chuẩn bị lên đường nhập ngũ

Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Tịnh Biên động viên các tân binh nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Lên đường tòng quân

Hòa cùng khí thế của ngày hội tòng quân, thanh niên huyện Tịnh Biên đã hăng hái lên đường nhập ngũ. Năm 2022, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Tịnh Biên giao 115 tân binh đến Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an  tỉnh. Trong đó có 28 thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer tham gia nghĩa vụ quân sự, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Huyện ủy Chợ Mới Nguyễn Hồng Đức thắp lửa truyền thống

Lãnh đạo tỉnh, huyện Chợ Mới tặng hoa các tân binh

Tân binh qua cầu vinh quang lên đường nhập ngũ

Năm nay, huyện Chợ Mới có 224 thanh niên lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, hoàn thành 100% chỉ tiêu tỉnh giao. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện Chợ Mới, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Cù Minh Trọng kêu gọi các thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương Chợ Mới anh hùng, nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao...

Quang cảnh lễ giao nhận quân

Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Phước Dũng thắp lửa truyền thống

Thanh niên Châu Thành lên đường nhập ngũ

Năm 2021, huyện Châu Thành có 160 tân binh lên đường nhập ngũ, trong đó có 120 tân binh thực hiện nghĩa vụ quân sự và 40 tân binh thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân. Các tân binh thi hành nghĩa vụ quân sự được giao cho các đơn vị: Lữ đoàn Pháo binh 6, Trung đoàn Bộ binh 20 (Quân khu 9), Trung đoàn Bộ binh 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) và Công an tỉnh. Đồng thời, kết nạp mới 60 dân quân tự vệ. Trong số các thanh niên nhập ngũ năm nay, có 58 thanh niên đạt sức khỏe loại 1 và loại 2, (đạt 48,3%), 8 thanh niên có trình độ đại học, cao đẳng (đạt hơn 6,6%), 21 thanh niên tốt nghiệp THPT (đạt 17,5%)…

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Võ Minh Hoàng; Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nguyễn Thiện Phú; Bí Thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Châu Phú Trần Thanh Nhã đã tham dự lễ giao, nhận quân diễn ra tại huyện Châu Phú.

Năm nay, huyện Châu Phú giao 169 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 130 thanh niên thi hành nghĩa quân sự và 39 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an. Các tân binh đều đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất đạo đức và lý lịch theo quy định, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm tặng quà động viên chiến sĩ mới

Năm 2022, huyện Tri Tôn hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi 114 công dân nhập ngũ (tăng 14 chỉ tiêu so năm 2021), gồm: 75 thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự, 39 thanh niên thi hành nghĩa vụ công an. Trong đó, có 27 thanh niên là người dân tộc thiểu số Khmer. Chất lượng công dân nhập ngũ được nâng lên, sức khỏe loại 1, loại 2 đạt trên 64%; trình độ THPT đạt gần 35%.

Năm nay, huyện Tri Tôn giao quân về 2 đơn vị là Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 100% thanh niên trúng tuyển có lệnh gọi nhập ngũ đều được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19.

Tặng hoa chúc mừng, tiễn các thanh niên lên đường nhập ngũ, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Tri Tôn Cao Quang Liêm động viên các thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ, khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực, phấn đấu xứng đáng là những người con của huyện Tri Tôn anh hùng.

NHÓM PHÓNG VIÊN THỰC HIỆN