8 cá nhân tiêu biểu nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang lần thứ I/2022

23/08/2022 - 07:05

 - Giải thưởng Tôn Đức Thắng là phần thưởng lớn và ý nghĩa, lần đầu tiên được UBND tỉnh An Giang và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh trao tặng, nhằm tôn vinh những người thợ giỏi, đoàn viên, công nhân, viên chức tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Báo An Giang xin giới thiệu 8 cá nhân tiêu biểu đạt giải thưởng Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang lần thứ I/2022.

Kỹ sư Đào Vương Phú Bình, Phó Quản đốc Nhà máy xi-măng An Giang (Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang). Với nhiệt huyết, đam mê sáng tạo anh Phú Bình đã có 5 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm lợi cho công ty gần 2 tỷ đồng/năm.

Anh đã 3 lần vinh dự nhận bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam. Đồng thời, nhận nhiều bằng khen của bộ, ngành; nhiều năm liền đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp cơ sở, cấp tỉnh, xướng danh “Người thợ trẻ giỏi toàn quốc” tại Đại hội thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025.

Anh Nguyễn Phước Duy, Phó Giám đốc Kỹ thuật cơ điện - lạnh (Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexphram). Vận dụng kinh nghiệm thực tế cùng năng lực chuyên môn, anh Duy luôn miệt mài nghiên cứu nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật làm lợi cho doanh nghiệp hơn 5 tỷ đồng/năm.

Anh đã 2 lần nhận bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam; 2 lần đoạt giải hội thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật của tỉnh và nhiều bằng khen của các cấp, ngành.

Kỹ sư Đinh Phú Hiệp, chuyên viên kỹ thuật (Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời). Kỹ sư Hiệp đã cống hiến cho đơn vị hơn 10 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật mang lại giá trị làm lợi hơn 3 tỷ đồng, chinh phục kỹ thuật với bằng độc quyền sáng chế. Có 4 sáng kiến tiêu biểu nhất: “Hệ thống máy xếp túi vào bao tự động”, “Hệ thống máy đếm bao tự động tại cầu xuất hàng”, “Hệ thống máy đóng túi tự động 1-10kg” và “Hệ thống cân băng tải tự động”.

Mỗi sáng kiến khi được ứng dụng đã giúp tiết kiệm hàng trăm triệu đồng. Anh đã 2 lần nhận bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam và là điển hình tiên tiến tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc năm 2020.

BS CKII Nguyễn Tấn Huy, Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang. Luôn miệt mài nghiên cứu ứng dụng công nghệ số vào chuyên môn, anh cho ra đời sáng kiến “Bệnh án điện tử ”, trở thành đơn vị đi đầu tại khu vực ĐBSCL, mang lại nhiều lợi ích cho người bệnh, bệnh viện và cơ quan bảo hiểm trong việc giám định bảo hiểm y tế.

Thời gian qua, anh còn thực hiện các đề tài phục vụ hiệu quả công tác chuyên môn, đã làm lợi cho bệnh viện gần 500 triệu đồng. Bác sĩ Huy đã được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng Lao động sáng tạo, nhiều bằng khen bộ, ngành, tỉnh, là điển hình tiên tiến của ngành y tế…

Thầy Nguyễn Hữu Chí, Tổ trưởng chuyên môn Trường THCS thị trấn Chợ Vàm (huyện Phú Tân). Tình yêu với nghề, với học trò và niềm đam mê nghiên cứu đã thôi thúc thầy giáo trẻ không ngừng sáng tạo. Mục đích cuối cùng là giúp học sinh có cảm hứng trong học tập, ứng dụng kiến thức từ nhà trường đến đời sống một cách dễ dàng, gần gũi.

Thầy Chí đã tạo ra nhiều sản phẩm, phần mềm mới mang lại giá trị tiết kiệm cho đơn vị trên 300 triệu đồng và ghi danh vào “Sách vàng sáng tạo Việt Nam”. Thầy còn 2 hai lần đoạt giải tại hội thi Sáng tạo khoa học - kỹ thuật của tỉnh, được khen thưởng Bằng khen Thủ tướng Chính phủ.

BS CKII Nguyễn Thị Hạnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Gần 10 năm giữ cương vị giám đốc, bác sĩ Hạnh đã mang đến những đổi thay đáng kể cho Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Triển khai thành công đề án “Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang là đơn vị tự chủ tài chính bảo đảm chi thường xuyên” theo tiêu chí “Chất lượng - văn minh - hiện đại” vào năm 2017.

Tinh thần nhiệt huyết, trách nhiệm, nghiên cứu sáng tạo trong công tác quản lý, điều hành, chăm sóc sức khỏe nhân dân, bác sĩ Hạnh được vinh danh “Thầy thuốc ưu tú”, nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Dược sĩ Phan Thị Thùy Linh, Phó Quản đốc xưởng Nhà máy Mỹ Thới (Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexphram). Là tấm gương tiêu biểu trưởng thành từ phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tại cơ sở, chị Linh đã dùng trí tuệ làm chủ kỹ thuật với nhiều sáng kiến, cải tiến hiệu quả làm lợi cho công ty hơn 2 tỷ đồng/năm.

Đặc biệt, sáng kiến vô hộp 10 gói bằng máy đóng hộp tự động và cân đếm số lượng được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng bằng Lao động sáng tạo. Sáng kiến này tiết kiệm được chi phí và thời gian đóng gói thuốc, tốc độ máy 50 hộp/phút, tương đương 3.000 hộp/giờ. Đồng thời, đã thử nghiệm trên các loại thuốc dạng viên hộp, dạng vỉ 10 viên và đã thành công, tiết kiệm cho công ty hơn 600 triệu đồng và áp dụng trên 90% sản phẩm.

BS CKII Nguyễn Thị Sương, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn. Bác sĩ Sương đã có trên 10 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, mang lại lợi ích thiết thực, tiết kiệm chi phí điều trị bệnh cho người dân hàng trăm triệu đồng. Các sáng kiến của chị còn góp phần nâng cao sức khỏe cho cộng đồng.

Nhiều năm liền, bác sĩ Sương đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp cơ sở, cấp tỉnh, được Thủ tưởng Chính phủ khen thưởng cùng nhiều bằng khen bộ, ngành y tế khen thưởng.

P.V