- Hồ sơ đề cử Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê đang bước vào giai đoạn quan trọng trong hành trình hướng đến danh hiệu Di sản thế giới. Nhiều hoạt động đối ngoại, vận động quốc tế và chuẩn bị chuyên môn đang được đẩy mạnh.Đuối nước là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong do tai nạn thương tích ở trẻ em. Do đó, công tác phòng, chống tai nạn thương tích, nhất là tai nạn đuối nước được các cấp, ngành chức năng, nhất là ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) quan tâm bằng nhiều hoạt động thiết thực. Qua đó, góp phần đảm bảo an toàn sức khỏe cho các em.
Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang phát động thi đua thực hiện công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước năm 2024, với nội dung cụ thể, thiết thực, hiệu quả, chất lượng, triển khai đồng bộ, sâu rộng trong hệ thống các ngành, địa phương, đơn vị. Qua đó, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh tuyên truyền, tập hợp, vận động cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác dân vận và tham gia thực hiện tốt mô hình “Dân vận khéo”.
Tiếp tục thực hiện chương trình phúc lợi đoàn viên, các cấp công đoàn trong tỉnh duy trì ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị, doanh nghiệp (DN) nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ với chính sách ưu đãi, giảm giá. Bên cạnh việc triển khai các sản phẩm thiết yếu, chương trình này đặc biệt chú ý các sản phẩm chăm lo sức khỏe cho đoàn viên, người lao động (NLĐ).
Hưởng ứng Tháng công nhân và Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các cấp công đoàn trong tỉnh An Giang tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng, vui tươi, thiết thực để tháng 5 thật sự trở thành ngày hội của giai cấp công nhân. Qua đó, ra sức thi đua học tập, lao động, sản xuất, công tác, lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; thiết thực thực hiện hiệu quả chuyên đề “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”…
Dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng là tuyến cao tốc trục ngang đầu tiên ở ĐBSCL được khởi công xây dựng, có vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối vùng, tạo động lực phát triển cho các tỉnh, thành phố dọc cao tốc từ khu kinh tế cửa khẩu An Giang đến cảng biển Trần Đề (tỉnh Sóc Trăng). Là địa phương khởi đầu cao tốc, An Giang luôn nỗ lực, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đơn vị thi công.
Thực hiện “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới gắn với dân vận chính quyền, Đảng ủy, Khối Dân vận xã Bình Long (huyện Châu Phú) đã định hướng cho UBMTTQVN xã và các tổ chức chính trị - xã hội phối hợp UBND xã xây dựng kế hoạch thực hiện mô hình “Chuyển đổi số và ngày không viết, ngày không hẹn” tại bộ phận “một cửa” của xã Bình Long, nhằm hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân.
Chiều 29/5, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội An Giang phối hợp UBND huyện Chợ Mới tổ chức trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt ở Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập Diệp Quang (xã Long Điền B, huyện Chợ Mới).
Chiều 29/5, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm dẫn đầu đoàn công tác huyện đến làm việc với Đảng ủy, UBND xã Lương Phi về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024.
Chiều 29/5, Bí thư Huyện ủy Châu Phú (tỉnh An Giang) Nguyễn Phú Tân dự lễ khánh thành cầu Kênh 7 (Lung Ấu), nối liền 2 ấp Bình Phước - Bình Thạnh (xã Bình Chánh, huyện Châu Phú).
Mỗi vồ đá, tảng đá ở vùng Bảy Núi đều gắn với câu chuyện tâm linh huyền bí được lưu truyền trong dân gian. Đến nay, người dân sinh sống trên núi cũng chẳng biết ai đã đặt tên cho đá từ khi nào mà thu hút đông đảo lữ khách đến cúng kiếng quanh năm.
Chiều 29/5 (nhằm 22/4 âm lịch), Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam diễn ra lễ phục hiện rước tượng Bà Chúa Xứ Núi Sam từ bệ đá bà ngự trên đỉnh núi Sam về miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam.
Ngày 29/5, Công ty Điện lực An Giang phối hợp Điện lực Tịnh Biên tổ chức diễn tập ứng phó, khắc phục thiệt hại do thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2024.
Sáng 29/5, UBND TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ, giai đoạn 2019 - 2024. Bí thư Thị ủy Nguyễn Văn Cọp; Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ TX. Tân Châu Nguyễn Thanh Lâm chủ trì hội nghị.
Ngày 29/5, Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang tổ chức Lễ tổng kết năm học 2023-2024.
Ngày 29/5, Trường THPT An Phú (huyện An Phú, tỉnh An Giang) long trọng tổ chức Lễ tổng kết và phát thưởng năm học 2023 - 2024. Bí thư Huyện ủy An Phú Quách Tố Giang đến dự.
Chiều 29/5, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cho biết, qua quan sát và theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy, khối mây đối lưu đang phát triển trên khu vực biên giới phía Tây và TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang).
Sáng 29/5, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam chủ trì Lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác an sinh xã hội năm 2024 với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh và Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang.
Ngày 29/5, UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về khu vực phòng thủ. Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo Khu vực phòng thủ huyện Tri Tôn Nguyễn Văn Bé Tám chủ trì hội nghị. Cùng dự có Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Tri Tôn Phan Văn Sương.
Ngày 29/5, Chủ tịch UBND huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) Nguyễn Thị Tuyết Minh chủ trì buổi đối thoại với thanh niên ở huyện, chủ đề “ Thanh niên Phú Tân tham gia phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ chuyển đổi số và những vấn đề khác đoàn viên, thanh niên quan tâm”.
Trong 2 ngày (28 và 29/5), UBMTTQVN TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tổ chức Đại hội đại biểu MTTQVN thị xã lần thứ XI (nhiệm kỳ 2024 - 2029). Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh An Giang Bùi Văn Tặng; Bí thư Thị ủy Tịnh Biên Nguyễn Hồng Đức và 166 đại biểu chính thức đã tham dự đại hội.