
Ảnh minh họa: Analyticsinsight.net
Cụ thể, tổng lượng phát thải của tập đoàn đã chạm mức 21,1 triệu tấn CO2 trong năm tài chính kết thúc ngày 30/6/2025, tăng mạnh so với con số 16,7 triệu tấn của năm tài chính trước đó. Tương tự như các đối thủ cạnh tranh, Microsoft hiện gây ô nhiễm nhiều hơn trên mỗi USD doanh thu tạo ra.
Phía Microsoft giải thích nguyên nhân lượng phát thải tăng vọt một phần là do hồi tháng 2 năm ngoái, hãng quyết định ngừng áp dụng một số công cụ trước đây được dùng để bù trừ lượng khí thải của tập đoàn.
Báo cáo được đưa ra ngay sau động thái tương tự của các công ty Google và Amazon vào tuần trước, với lượng phát thải lần lượt tăng 18% và 16%. Cả ba “ông lớn" công nghệ này đều thừa nhận tốc độ mở rộng cơ sở hạ tầng AI đang vượt nỗ lực giảm lượng carbon của họ.
R.G