- Tại buổi tọa đàm xây dựng tuyến, điểm và phát triển sản phẩm du lịch tỉnh An Giang do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức mới đây, các chuyên gia đề xuất nhiều giải pháp nhằm mở rộng kết nối tour, tuyến, hình thành sản phẩm đặc thù và tạo nền tảng bứt phá cho du lịch An Giang.Những tháng đầu năm 2025, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát thực tiễn và các nhiệm vụ chính trị, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở. Qua đó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân…
Thông qua Giải vô địch Pickleball tỉnh An Giang lần thứ I/2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tạo động lực để các đơn vị, địa phương nâng cao chất lượng phong trào tập luyện, thi đấu môn thể thao này, góp phần đa dạng hóa sân chơi cho mọi tầng lớp Nhân dân.
“Năm 2025, Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng tỉnh An Giang tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành và tổ giúp việc về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng ở địa phương; nâng cao trách nhiệm của từng thành viên hội đồng về hướng dẫn công tác phối hợp TGPL của cơ quan, đơn vị phụ trách. Đồng thời, tăng cường mối liên hệ, phối hợp và trao đổi thông tin giữa cơ quan tiến hành tố tụng với Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh An Giang…” - Giám đốc Sở Tư pháp Trịnh Tuấn Ngọc nhấn mạnh.
UBND tỉnh vừa trả lời kiến nghị của cử tri liên quan việc cấp quyền sử dụng đất, vùng nuôi chim yến, hướng dẫn xử lý rơm rạ sau thu hoạch...
Ngày 7/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chợ Mới dẫn đầu đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại Đồn Biên phòng Lạc Quới, đồng thời trao quà cho hội viên, phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Lạc Quới (huyện Tri Tôn).
Theo UBND tỉnh An Giang, năm nay, Tết Chol Chnam Thmay của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer diễn ra từ ngày 13 đến 15/4. Nhằm chăm lo, hỗ trợ cho đồng bào dân tộc thiểu số Khmer đón Tết theo tinh thần vui tươi, phấn khởi, đoàn kết, an toàn và tiết kiệm, tỉnh sẽ tổ chức nhiều đoàn thăm hỏi, chúc mừng và tặng quà nhân dịp Tết của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.
Sáng 7/4, tại Quảng trường Thoại Ngọc Hầu, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thoại Sơn long trọng khai mạc Lễ hội văn hóa truyền thống huyện Thoại Sơn lần thứ XXIV năm 2025; kỷ niệm 196 năm Ngày mất Danh thần Thoại Ngọc Hầu (1829 - 2025).
Sáng 7/4, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm nhiệm vụ huấn luyện; xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật quý I/2025. Đại tá Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì hội nghị.
Kết thúc Giải vô địch quốc gia Karate khu vực miền Nam lần thứ IV/2025, đội tuyển Karate tỉnh An Giang thi đấu khá tốt, đoạt 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 7 huy chương đồng.
Hàng loạt chính sách mới trong lĩnh vực kinh tế - xã hội, như: Đất nông nghiệp được thí điểm chuyển nhượng làm dự án nhà ở thương mại; quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp (DN) Nhà nước; mỗi giáo viên không được kiêm nhiệm quá 2 nhiệm vụ... có hiệu lực từ tháng 4/2025.
Mặc dù bản thân đã mang 2 tiền án về về tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”, nhưng Chau Nắc (sinh năm 1998, ngụ xã Văn Giáo, TX. Tịnh Biên) không sửa đổi bản thân, tiếp tục phạm tội khi tuổi đời còn khá trẻ.
Cờ vua là môn thể thao trí tuệ, rèn luyện khả năng tập trung, tư duy logic, cải thiện trí nhớ, chi phí đầu tư không nhiều nên nhiều phụ huynh đã lựa chọn cho con em mình tập luyện như một hình thức giải trí lành mạnh. Chính vì vậy, phong trào tập luyện và thi đấu môn cờ vua trên địa bàn tỉnh ngày càng phát triển, với nhiều hoạt động luyện tập, thi đấu hấp dẫn.
Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở luôn quan tâm lãnh, chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, với nhiều hình thức phong phú, cùng nhiều cách làm hay, hiệu quả. Qua đó, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương…
Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 là kỳ thi đầu tiên tổ chức thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 với nhiều điểm mới, được tổ chức cuối tháng 6/2025. Từ tháng 2/2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã sớm chuẩn bị cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT để lường trước mọi vấn đề với tinh thần thận trọng. Theo đó, các trường, phụ huynh và học sinh cũng tập trung cao độ cho kế hoạch học tập và ôn luyện nhằm đảm bảo kiến thức để kỳ thi đạt kết quả cao nhất.
Xác định thu hút đầu tư, gắn liền với chiến lược phát triển chung tỉnh, đảm bảo phát triển bền vững, tỉnh An Giang đã tập trung triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, trải thảm mời gọi đầu tư theo hướng thuận lợi, minh bạch. Qua đó, góp phần thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp (DN), sử dụng hiệu quả nguồn lực đất đai, tài nguyên, năng lượng, tạo môi trường kinh doanh năng động.
Với mục tiêu nâng cao chất lượng lươn thịt, lươn giống cung cấp ra thị trường, Hợp tác xã (HTX) Thương mại - Dịch vụ nuôi lươn VietGAP Thạnh Mỹ Tây (huyện Châu Phú) đã tập trung phát triển kỹ thuật nuôi an toàn, trở thành đơn vị tiên phong phát triển sản phẩm khô lươn đạt chuẩn OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) trong tỉnh.
Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) là sự kiện lịch sử trọng đại, đánh dấu mốc son chói lọi trong hành trình đấu tranh giành độc lập, tự do và thống nhất Tổ quốc của dân tộc Việt Nam. Để chào mừng sự kiện đặc biệt này, cả nước sẽ diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực và sâu sắc.
Việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên, nhi đồng là nhiệm vụ trọng tâm mà tổ chức Đoàn - Đội quan tâm thực hiện từ Trung ương đến cơ sở. Trong đó, đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em, phát huy quyền của trẻ em tham gia vào vấn đề của chính các em.
Như những loài hoa mùa hạ, bằng lăng chỉ trổ bông khi đất trời hanh hao sức nóng. Dù không báo hiệu sự chia xa, cách biệt của tuổi học trò, nhưng bằng lăng lại chở những cảm xúc thanh tao, trong sáng của những ai đi qua thời áo trắng.
Giỗ Tổ Hùng Vương là tín ngưỡng hướng về cội nguồn với sự trân trọng và lòng tự hào giống nòi con cháu Lạc Hồng. Qua đó, nhắc nhở các thế hệ người Việt Nam nêu cao khát vọng gìn giữ và xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, phát triển.