“Bộ Công an đề ra mục tiêu đến ngày 1-7 việc cấp, đổi căn cước công dân (CCCD) trên cả nước phải đạt 50 triệu hồ sơ, điều này đòi hỏi lực lượng công an phải nỗ lực và phấn đấu mới có thể hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh đó, dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, vì vậy, ngoài việc đảm bảo theo đúng chỉ tiêu thu thập CCCD của địa phương, còn phải đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ tuyệt đối an toàn sức khỏe cho người dân và cán bộ, chiến sĩ (CBCS) đang thực thi nhiệm vụ” - đại tá Bùi Bé Năm, Phó Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh.
Ngày 1-6, đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trao giấy khen đột xuất của Giám đốc Công an tỉnh cho hai anh em Nguyễn Văn Nghí và Nguyễn Văn Nhận, cùng ngụ ấp Hòa Bình, xã Kiến An (huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.
Chiều 1-6, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Vĩnh Hội Đông (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự 3 đối tượng tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia.
Dù hành vi tàng trữ, vận chuyển, lưu hành tiền giả có thể bị phạt tù đến chung thân nhưng trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo hay trên Internet, việc mua bán tiền giả diễn ra khá công khai. Nếu tham lam dùng tiền thật đặt mua tiền giả, người sử dụng có thể đi tù như chơi.
Đến 25-5-2021, với con số thu nhận hồ sơ làm thủ tục cấp căn cước công dân (CCCD) cho người dân là 73.515 hồ sơ, Công an huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang) đã xuất sắc vượt chỉ tiêu trước thời hạn mà Ban Giám đốc Công an tỉnh giao. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với thượng tá Lê Văn Đấu, Trưởng Công an huyện Chợ Mới để hiểu rõ thêm về kết quả đơn vị vừa đạt được trong chặng đường thực hiện chiến dịch cấp CCCD vừa qua.
Thời gian qua, tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản diễn biến phức tạp cả về số lượng, tính chất và mức độ thiệt hại, với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau, nhất là sử dụng công nghệ cao để gây án, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và đời sống nhân dân. Trước tình hình trên, lực lượng công an toàn tỉnh đã tăng cường nhiều biện pháp tuyên truyền, thông báo rộng rãi những phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản sử dụng công nghệ cao để quần chúng nhân dân cảnh giác.
Từ ngày 22 đến 28-5, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người tử vong.
Sau khi xảy ra mâu thuẫn với cháu ruột Lý Văn Toản (sinh năm 1978, ngụ ấp Phú Hòa), Lý Văn Ngưng (sinh năm 1972, ngụ ấp Phú Thành, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang) trở về nhà trong nỗi “ấm ức”. Gần 4 giờ sau đó, Ngưng nhớ lại chuyện bị cháu mình thách thức nên phát sinh bực tức, dẫn đến việc mang dao đi đến khu vườn trồng xoài của Toản chặt phá hàng trăm gốc xoài.
Chiều 26-5, Công an TX. Tân Châu (tỉnh An Giang) cho biết, đơn vị đã áp giải Huỳnh Trung Việt (sinh năm 1986, ngụ khóm Long Thị C, phường Long Hưng, TX. Tân Châu) từ TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) về TX. Tân Châu sau khi đối tượng bị bắt tại phường Hòa Hiệp, để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi giết người.
Tình hình dịch bệnh COVID-19 đã, đang diễn biến phức tạp nên việc đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam là hành vi vô cùng nguy hiểm và đáng bị lên án. Ngoài ra, việc giúp đỡ, chứa chấp, che giấu, tạo điều kiện cho người khác vào Việt Nam, ở lại Việt Nam trái phép thì tùy vào từng mức độ, hậu quả xảy ra, người có hành vi vi phạm có thể phải chịu xử phạt hành chính hoặc phải chịu trách nhiệm hình sự.
Dù có đủ sức khỏe để lao động nuôi sống bản thân, nhưng Nguyễn Hữu Duyên (sinh năm 1998, ngụ ấp Phú An A, xã Phú Vĩnh, TX. Tân Châu) không cố gắng và phấn đấn vươn lên trong cuộc sống. Ngược lại, Duyên tụ tập bạn bè sử dụng chất ma túy và dần trở thành “con nghiện”, rồi trở thành đối tượng cung cấp chất ma túy cho nhiều “con nghiện” khác để kiếm lời, đồng thời lôi kéo nhiều người cùng phạm tội.
Theo đại tá Lý Kế Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng An Giang, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 389 tỉnh, hiện nay đối tượng buôn lậu đã thay đổi thời gian, hình thức đưa hàng lậu qua biên giới.
“Các đơn vị cần tiếp tục phối hợp, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, chủ động nắm tình hình tội phạm và các hành vi vi phạm liên quan, kiên quyết xử lý nghiêm các phương tiện khai thác, vận chuyển cát, sỏi lòng sông, vận chuyển hàng hóa khác, đặc biệt là việc kiểm tra hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của hàng hóa; tập trung đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vận chuyển hàng cấm, hàng lậu trên đường thủy nội địa…” - đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu.
Từ ngày 15 đến 21-5, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông, làm 1 người tử vong. Cụ thể, vụ tai nạn xảy tại Km81+300, Quốc lộ 91, thuộc ấp Bình Hưng, xã Bình Long (huyện Châu Phú).
Trước thềm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Công an huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đảm bảo tốt công tác an ninh trật tự (ANTT) trước, trong và sau bầu cử, với tinh thần, quyết tâm cao nhất.
Đối tượng lừa đảo gọi điện thoại tự xưng là tổng đài của cảnh sát giao thông (CSGT), thông báo người dân có biên lai bị “phạt nguội”, đồng thời yêu cầu người nghe cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng để cơ quan chức năng xác minh, điều tra, xử lý vi phạm. Đây là một trong những chiêu thức của các đối tượng chuyên thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản của những người dân xảy ra thời gian gần đây.
Với quyết tâm giữ vững an ninh, an toàn trên tuyến biên giới, Công an tỉnh An Giang đã tăng cường hàng trăm cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lên “tuyến đầu”, tiếp tục phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng chức năng siết chặt biên giới, ngăn chặn tình trạng xuất, nhập cảnh trái phép.
Lúc 5 giờ 30 phút, ngày 18-5, khi tuần tra tuyến đường liên xã, đến khu vực ấp Bình An 1, lực lượng Công an xã An Hòa (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) phát hiện đối tượng điều khiển môtô biển số 66K7-0833 chạy với tốc độ cao, vận chuyển thuốc lá lậu.
Biết em gái ruột H.T.T.K (sinh năm 1999) đang có mối quan hệ tình cảm với Huỳnh Quốc Việt (sinh năm 1998, ngụ khóm Tân Quới), Huỳnh Thị Bích Hạnh (sinh năm 1990, ngụ khóm Mỹ Quới, phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) đã tìm cách ngăn cản nhưng không thành. Trong lúc cả nhóm tổ chức ăn nhậu và ca hát, Hạnh sử dụng hung khí đâm Việt trọng thương sau khi 2 bên xảy ra mâu thuẫn...
Bị cơ quan chức năng ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi mua bán hàng “lậu” nhưng Trần Thị Rớt (sinh năm 1966, ngụ khóm Bình Thới 2, phường Bình Khánh, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) chưa chấp hành nộp phạt, mà tiếp tục thực hiện hành vi sai trái.