Xe đẩy bán hàng rong là phương thức mưu sinh của nhiều hộ dân không có điều kiện mở quán, chỗ bán buôn cố định. Công việc của họ chính đáng, nhưng lại phần nào ảnh hưởng an toàn giao thông, mỹ quan đô thị. Phải làm sao để hài hòa về mặt “lý” và “tình”, là câu chuyện trăn trở của nhiều địa phương, đặc biệt là ở trung tâm đô thị Long Xuyên.
Phan Ngọc Dung (sinh năm 1955, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân) thường xuyên lên mạng xã hội (MXH) xem, tham gia bình luận những thông tin, nội dung tiêu cực. Đáng nói hơn, Dung còn tạo kênh riêng trên MXH để thực hiện livestream, bình luận, phát tán video clip có những lời lẽ xúc phạm lãnh đạo các cơ quan thi hành pháp luật, lãnh đạo Nhà nước. Cùng tham gia còn có Bùi Văn Khang (sinh năm 1949, ngụ xã Hải Phương, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định).
Nguyễn Văn Thương (sinh năm 1990, ngụ khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) và Nguyễn Thanh Phú (sinh năm 1993, ngụ khóm Bình Long 2, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) hùn tiền mua ma túy, sau đó vào phòng trọ của Trần Thị Huỳnh Giao (sinh năm 2002, ngụ ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú) cùng nhau sử dụng. Không chỉ cho bạn bè tụ tập sử dụng, khi lực lượng chức năng phát hiện, Giao còn chứa nhiều chất ma túy trong phòng.
Chiều 14/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam các đối tượng “Bắt, giữ người trái pháp luật ”.
Ngày 13/9, Phòng Tư pháp huyện Tri Tôn tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 14/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật và sơ kết hoạt động 9 tháng đầu năm 2024.
Sáng 13/9, Ban Chỉ đạo 389 TP. Long Xuyên tổ chức tổng kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2023; 6 tháng đầu năm 2024 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.
Trần Văn Khanh (sinh năm 1962, ngụ khóm 3, phường 5, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) có những suy nghĩ sai lệch khi kết bạn với nhiều "nick name" của các đối tượng nguy hiểm trên mạng xã hội. Khanh còn ra sức tiếp tay lan truyền thông tin sai lệch của các đối tượng này nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước.
“Tín dụng đen” là hình thức cho vay, đi vay hoặc huy động vốn với lãi suất vượt quá mức lãi suất pháp luật quy định. Bản chất của “tín dụng đen” là giao dịch vay, mượn (ngầm), thủ tục đơn giản, lãi suất cao, không tuân thủ đúng quy tắc tín dụng và sự kiểm soát của Nhà nước. Khi phát sinh mâu thuẫn trong quan hệ vay mượn, các đối tượng cho vay thường dùng các biện pháp trái pháp luật hoặc thực hiện các hành vi phạm tội để đòi nợ hoặc thuê đòi nợ, siết nợ.
Những năm qua, được sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của UBND huyện Chợ Mới (tỉnh An Giang), cùng Hội Luật gia huyện và Đảng ủy, chính quyền địa phương, Chi hội Luật gia thị trấn Mỹ Luông phát huy tốt công tác trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật cho người dân, giảm thiểu phản ánh, khiếu nại.
Sáng 9/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang cho biết, đã triệt phá thành công đường dây tổ chức hoạt động mại dâm, liên quan nhiều đối tượng, do Phan Thị Cẩm Hừng (sinh năm 1982, trú xã Mỹ Phú (huyện Châu Phú, tỉnh An Giang) cầm đầu.
Muốn có tiền nhanh mà không muốn bỏ sức lao động, Huỳnh Quốc Trung (sinh năm 1992, ngụ phường Nhà Bàng, TX. Tịnh Biên) đã chọn "công việc" vận chuyển thuê ma túy. Hậu quả, Trung phải trả giá đắt, khi mức hình phạt quá cao so với số tiền nhận được.
Ngày 7/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang cho biết, đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát Nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Quốc Tân (sinh năm 1986, cư trú khóm Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Chiều 6/9, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PA05) Công an An Giang tổ chức tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn tội phạm sử dụng công nghệ cao xâm phạm trật tự, an toàn xã hội năm 2024, tại thị trấn An Châu (huyện Châu Thành).
Ngày 6/9, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang đã thi hành lệnh bắt tạm giam, khám xét chỗ ở của Huỳnh Hữu Tùng Nhân (sinh năm 1992, trú khóm Long Thị D, phường Long Thạnh, TX. Tân Châu, tỉnh An Giang), để điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Ngày 6/9, Công an huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý 2 đối tượng vận chuyển pháo lậu.
Trong lúc ăn nhậu, Lê Văn Sang (sinh năm 1996, ngụ khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên) xảy ra cự cãi với Phạm Văn Thuận (sinh năm 1990). Thấy vậy, Đinh Trường Nhân (sinh năm 1989) can ngăn. Nhân nói lời giải hòa, nhưng bất ngờ bị Sang cầm điện thoại di động ném vào mặt gây thương tích trên 50%. Với cú ném này, Sang phải nhận hình phạt tù.
Theo Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh An Giang, từ ngày 31/8 đến 3/9, toàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm chết 1 người, bị thương 1 người. So với cùng kỳ năm 2023, giảm 1 vụ (giảm 33,3%) số người chết giảm 1 người (giảm 50%), số người bị thương không tăng không giảm (1/1).
“Từ nay đến cuối năm, các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng lòng, chung tay góp sức triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đấu tranh phòng, chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới. tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 138 Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Ban Chỉ đạo tỉnh…” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu.
Tất cả đều là những người trưởng thành, họ hàng thân thiết trong gia đình. Nhưng vì cự cãi trong lúc có rượu, họ đánh nhau dẫn đến hậu quả đáng buồn.
Từ ngày 23-28/8, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông ở TP. Long Xuyên, TP. Châu Đốc và huyện An Phú, làm 1 người chết và 2 người bị thương.