.jpg)
Đại đức Chau Sóc Phi Rin (bìa phải) - Trụ trì chùa Văn Râu phối hợp cùng Công an xã An Cư tuyên truyền phòng, chống ma túy trong đồng bào Khmer. Ảnh: THỊ HOA
Hướng đến xã không ma túy
An Cư hiện có 6.442 hộ dân, trong đó đồng bào Khmer chiếm 67,45% dân số và có 18 chùa Phật giáo Nam tông Khmer. Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã An Cư Néang Sêm, Công an xã tham mưu Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể thực hiện mô hình “Xã không ma túy”.
Ấp Srây Skốth có trên 97% đồng bào Khmer sinh sống được chọn làm điểm chuyển hóa đầu tiên. “Theo lộ trình, đến ngày 15/6/2026, ấp Srây Skốth sẽ hoàn thành chuyển hóa ấp không ma túy, sau đó tiếp tục nhân rộng mô hình ra các ấp còn lại. Phấn đấu đến năm 2028, An Cư cơ bản đạt tiêu chí xã không ma túy và giữ vững đến năm 2030”, bà Néang Sêm cho biết.
Toàn xã hiện có 13 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Để thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra, Công an xã An Cư thường xuyên gặp gỡ, trao đổi thông tin với các vị trụ trì, người có uy tín để phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của ma túy, vận động bà con tích cực tham gia phòng, chống tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự tại địa phương.
Không chỉ tuyên truyền, các vị chức sắc còn chủ động phối hợp cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng về các trường hợp nghi vấn liên quan đến ma túy. Theo Công an xã An Cư, từ nguồn tin của trụ trì các chùa Phật giáo Nam tông Khmer, lực lượng công an phát hiện, xử lý nhiều trường hợp tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy tại khu vực vắng người. Trung tá Nguyễn Văn Vũ - Phó trưởng Công an xã An Cư cho biết: “Người có uy tín, các vị trụ trì chùa phối hợp rất tốt với lực lượng công an. Có trường hợp các đối tượng bên ngoài lợi dụng khuôn viên chùa rộng, vắng để tụ tập sử dụng ma túy, các vị kịp thời báo tin cho lực lượng công an xử lý. Công an xã mời 12 đối tượng kiểm tra nhanh ma túy, qua đó phát hiện 5 trường hợp liên quan đến ma túy được xử lý kịp thời”.
Nâng ý thức phòng, chống ma túy
Ở ấp Srây Skốth, ông Chau Mênh là một trong những người tích cực tham gia tuyên truyền phòng, chống ma túy tại cộng đồng. Không chỉ nhắc nhở con cháu trong gia đình, ông thường xuyên tuyên truyền để bà con trong xóm nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy đối với bản thân, gia đình và xã hội. “Tôi thường xuyên nhắc nhở con cháu, thanh thiếu niên trong xóm biết tác hại của ma túy như có thể làm con người mất nhận thức, dẫn đến vi phạm pháp luật...”, ông Chau Mênh chia sẻ.
Các vị chức sắc, người có uy tín trong đồng bào Khmer tích cực đồng hành cùng địa phương tuyên truyền phòng, chống ma túy. Với đồng bào Khmer, lời dạy của các vị sư luôn có sức lan tỏa sâu rộng, tạo sự đồng thuận cao. Đại đức Chau Sóc Phi Rin - Trụ trì chùa Văn Râu cho biết, chùa thường xuyên lồng ghép nội dung tuyên truyền về tác hại của ma túy trong các buổi sinh hoạt tôn giáo, ngày lễ tại chùa để phật tử hiểu, nâng cao ý thức trách nhiệm quản lý con em. “Sư tuyên truyền để phật tử hiểu rõ tác hại của ma túy qua các buổi sinh hoạt tôn giáo, từ đó người dân quan tâm nhắc nhở con cháu tránh xa tệ nạn”, Đại đức Chau Sóc Phi Rin nói.
Thời gian tới, Công an xã An Cư tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các vị chức sắc, người có uy tín đẩy mạnh công tác tuyên truyền. Đồng thời, chủ động rà soát các đối tượng nghi liên quan đến ma túy để kịp thời đấu tranh xử lý, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh và đảm bảo cuộc sống bình yên cho người dân.
THỊ HOA (Sở Dân tộc và Tôn giáo)