
Đầu tháng 5/2026, Tòa án nhân dân tỉnh xét xử Phù Tuấn Kiệt (58 tuổi), quê quán xã Vĩnh Tế về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng, năm 2013, Kiệt từng lãnh 7 năm tù về tội mua bán ma túy. Sau khi chấp hành án, Kiệt rời quê đến đặc khu Phú Quốc để làm phụ bán quán kiếm sống. Tuy nhiên, thay vì chăm chỉ lao động, Kiệt lại ngựa quen đường cũ, tiếp tục mua bán ma túy, sa vào con đường phạm pháp.
Từ tháng 5 đến ngày 25/7/2025, để có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, Kiệt mua ma túy 2 lần, với tổng số tiền 83 triệu đồng. Sau khi mua ma túy về, Kiệt chia nhỏ thành nhiều gói để bán lại cho đối tượng nghiện kiếm lời.
Tối 30/7/2025, một người chưa rõ nhân thân gọi điện liên hệ Kiệt hỏi mua ma túy với giá 3 triệu đồng. Sau khi nhận lời, Kiệt lấy bịch ma túy chuẩn bị sẵn, giấu trong người rồi điều khiển xe đến điểm hẹn trước ở Dương Đông, đặc khu Phú Quốc để giao hàng. Khi đang chờ người mua thì Kiệt bị lực lượng phòng, chống tội phạm thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 4 phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh và Công an đặc khu Phú Quốc tiến hành kiểm tra, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi làm thuê của Kiệt, lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ 4 bịch nylon chứa các hạt tinh thể rắn màu trắng không đồng nhất, nghi là ma túy. Khám xét nơi ở của bị cáo, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ thêm 3 bịch nylon tương tự.
Làm việc với cơ quan điều tra, Kiệt khai nhận mua ma túy mang về chia nhỏ thành nhiều bịch để bán lại cho đối tượng nghiện trên địa bàn. Kiệt nhiều lần bán ma túy và thu lợi bất chính khoảng 7,7 triệu đồng. Qua giám định, tổng số ma túy lực lượng chức năng thu giữ của Kiệt là 199,3191 gram methamphetamine. Tại phiên tòa, dù 2 lần đứng trước bục khai báo vì cùng tội danh, Kiệt vẫn không giấu được vẻ run rẩy, lo sợ khi nghe đại diện viện kiểm sát nhân dân công bố cáo trạng.
Khi được đại diện hội thẩm nhân dân hỏi vì sao từng trả giá bằng án tù liên quan đến ma túy nhưng sau khi trở về lại không chí thú làm ăn mà tiếp tục phạm tội, bằng giọng nói ngắt quãng, Kiệt đáp: “Bị cáo nghĩ mua bán số lượng ít thì khó bị phát hiện, thấy ma túy kiếm tiền nhanh, có lời nên làm liều. Bị cáo nghĩ làm một thời gian rồi nghỉ, không ngờ lại bị bắt”. Chỉ vì suy nghĩ nông nổi và lòng tham trước mắt, Kiệt tiếp tục trượt dài vào con đường cũ.
Theo luật sư Thái Đức Gia, Đoàn Luật sư tỉnh, methamphetamine (ma túy đá) chỉ cần vài gram đã đủ căn cứ xử lý hình sự. Với tổng khối lượng gần 200 gram trong vụ án của Kiệt là số lượng đặc biệt lớn, thuộc khung hình phạt rất nghiêm khắc đối với tội mua bán trái phép chất ma túy. Số lượng này có thể chia thành rất nhiều gói nhỏ để bán cho nhiều người sử dụng, gây nguy hiểm lớn cho xã hội. Theo điểm b, khoản 4, Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2025, người nào mua, bán trái phép heroine, cocaine, methamphetamine, amphetamine, ketamine, fentanyl, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 100 gram đến dưới 3kg thì bị phạt tù từ 20 năm đến tù chung thân.
Từ những gói “hàng trắng” chia nhỏ để kiếm lời, Kiệt phải nhận mức án 17 năm tù, trả giá đắt cho hành vi xem thường pháp luật. Tiền kiếm được từ ma túy có thể đến rất nhanh, nhưng chỉ một phút ham lợi, cả cuộc đời có thể phải sống trong song sắt.
ÚT CHUYỀN