Thành lập công ty, chi nhánh để kinh doanh cát nhưng Ngô Phú Cường (sinh năm 1974, ngụ khóm Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) lại thực hiện hành vi mua bán không xuất hóa đơn, kê khai thuế không đúng doanh thu để làm giảm số tiền thuế giá trị gia tăng, gây thoát ngân sách Nhà nước. Đồng thời, Cường sử dụng số tiền này để mua đất nhằm trốn tránh hành vi vi phạm pháp luật.
Chiều 3/4, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an TP. Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, đang tạm giữ 369 sản phẩm đồ chơi trẻ em các loại không rõ nguồn gốc, xuất xứ của 2 điểm kinh doanh trên địa bàn.
Chiều 3/4, Ban Chỉ đạo 389 TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong quý I, đề ra phương hướng thực hiện trong quý II/2024.
Chiều 3/4, Phòng Cảnh sát Giao thông An Giang cho biết, đang phối hợp Công an huyện Châu Phú điều tra làm rõ vụ Huỳnh Văn Phong (sinh năm 2001, ngụ ấp Thạnh Tây, xã Thạnh Đông, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) điều khiển ôtô trong người có chất ma túy, đụng nhiều người bị thương nặng.
Lê Thành Phong (sinh năm 1987, ngụ ấp Tân Đông, xã Mỹ Phú Đông) và Trương Pha Học (sinh năm 1975, ngụ ấp Hòa Phú, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn) là đối tượng nghiện ma túy. Để có tiền tiêu xài, cả 2 cấu kết mua ma túy đá của nhiều đối tượng trong và ngoài tỉnh để bán lại cho các đối tượng nghiện khác thu lợi bất chính.
Thời gian qua, phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" trên địa bàn huyện Thoại Sơn (tỉnh An Giang) được cụ thể hóa bằng nhiều nội dung thiết thực và đạt những kết quả tích cực. Trong đó, mô hình “2 an” là một điển hình trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn nông thôn và hỗ trợ đời sống vật chất, tinh thần của người dân, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (NTM).
Trước tình hình mùa khô năm 2024 đang diễn biến phức tạp, các cơ quan, đơn vị, gia đình và mỗi người cần đề cao tinh thần chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC), nhằm bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản trước sự đe dọa của “bà hỏa”.
Sáng 31/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã tống đạt các quyết định khởi tố, thực hiện lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc đối với các bị can liên quan vụ án “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”, xảy ra trên địa bàn TP. Long Xuyên.
Liên quan những sai phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất” ở TP. Long Xuyên, sáng 30-3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang đã thực hiện lệnh khám xét nhà ông Huỳnh Lê Phong, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Long Xuyên.
Ngày 29/3, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can Nguyễn Thanh Phong (sinh năm 1988, cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Long Xuyên) và Nguyễn Thiện Thanh (sinh năm 1976, cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường TP Long Xuyên), do “Vi phạm quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất”.
Ngày 28/3, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” huyện Châu Thành (Ban Chỉ đạo 138 huyện) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2024.
Chiều 28/3, Công an TX. Tịnh Biên (tỉnh An Giang) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phối hơp giữa lực lượng công an, quân sự và bộ đội biên phòng năm 2023, đề ra phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.
Công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù là chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước nhằm tạo điều kiện để giúp đỡ những người tù tha, lầm lỡ quay trở về và hòa nhập đời sống cộng đồng, trở thành công dân có ích cho xã hội. Thời gian qua, công tác này được các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của UBMTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội và tổ chức, cá nhân có liên quan đạt nhiều kết quả.
Vì lười lao động, ham lợi tức thời nên Lê Văn Thanh (sinh năm 1980, ngụ khóm Phú Nhứt, phường An Phú, TX. Tịnh Biên) và Nguyễn Tuấn Anh (sinh năm 1998, ngụ ấp Tân Biên, xã An Nông, TX. Tịnh Biên, tỉnh An Giang) bất chấp pháp luật, nhận lời vận chuyển cần sa thuê từ Campuchia vào lãnh thổ Việt Nam. Tuy nhiên, hành vi sai trái của 2 đối tượng không qua khỏi sự giám sát chặt chẽ của lực lượng chức năng tuyến biên giới.
Chiều 26/3, Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang đã tuyên phạt bị cáo Ngô Phú Cường (50 tuổi, ngụ TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) 3 năm tù về tội “Trốn thuế” và “Rửa tiền”.
Thời gian qua, các lực lượng chức năng đã phát hiện, điều tra khám phá nhiều vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ ma túy với số lượng lớn (chủ yếu là ma túy tổng hợp). Toàn tỉnh có 2.874 người nghiện và 696 người sử dụng trái phép chất ma túy; 152/156 xã, phường, thị trấn có người nghiện ma túy.
Sau khi rủ bạn bè về nhà tụ tập ăn nhậu, Phan Thanh Phú (sinh năm 2004, ngụ khóm Bình Khánh 5) kể chuyện mâu thuẫn với nhóm bên ngoài xã hội. Đồng thời, Phú rủ Phan Thanh Phong (sinh năm 2004, anh sinh đôi với Phú) và nhóm bạn, gồm: Võ Phúc Thọ (sinh năm 2003, ngụ khóm Bình Thới 1, cùng ngụ phường Bình Khánh) và Đoàn Lê Nhật Tiến (sinh năm 2004, ngụ khóm Bình Đức 2, phường Bình Đức, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) mang hung khí đi trả thù. Hậu quả, 4 đối tượng bị phạt tù vì hành vi côn đồ.
Ngày 24/3, Đội Đặc nhiệm Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) chủ trì, phối hợp Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình bắt giữ đối tượng vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nhập lậu.
Chiều 23/3, Công an TP. Châu đốc cho biết, đang điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản của Trần Văn Phước (sinh năm 1982, ngụ khóm Trung Hưng, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang).
Ngày 23/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố, bắt tạm giam và thực hiện lệnh khám xét nơi ở và nơi làm việc bị can Nguyễn Văn Du (sinh năm 1968, cư trú khóm Trung An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang), nguyên Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp An Giang về tội “Vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng”.