.jpg)
Lực lượng cảnh sát giao thông tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang chú trọng các giải pháp nâng cao công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông. Triển khai thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong các dịp lễ, tết.
Năm 2025, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tổ chức 26.752 cuộc tuần tra, kiểm soát, có 115.254 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, tổng kiểm tra 293.776 lượt phương tiện. Qua đó, lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 52.578 trường hợp, tạm giữ 24.911 xe và 27.666 giấy tờ. Ra quyết định xử phạt 42.964 trường hợp, chuyển Kho bạc Nhà nước 124,1 tỷ đồng. Tước 5.455 giấy phép lái xe, 62 phù hiệu, trừ điểm giấy phép lái xe 4.825 trường hợp.
Thượng tá Nguyễn Văn Trường - Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết: “Năm 2025, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh kéo giảm được số vụ, số người bị thương so với năm 2024. Đặc biệt là công tác mới tiếp nhận là sát hạch và cấp giấy phép lái xe được thực hiện đúng quy định. Qua đó chất lượng sát hạch tăng lên so với trước đây, đơn giản hóa thủ tục hành chính đáp ứng kịp thời nhu cầu của người dân trong đăng ký xe và sát hạch, cấp giấy phép lái xe”.
Song song đó, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh còn chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể có liên quan và các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, phong phú. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ thông tin vào công tác tuyên truyền. Ngoài ra, đơn vị còn tham mưu, phối hợp chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương thông qua công tác chuyên môn lồng ghép tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông cho các tầng lớp Nhân dân nắm và thực hiện.
Lực lượng chức năng đã tổ chức 326 buổi tuyên truyền, với 131.022 học sinh, sinh viên và 1.215 giáo viên tham dự, phát trên 92.000 tờ rơi (cho học sinh và giáo viên ký 19.016 cam kết chấp hành quy định về an toàn giao thông; cho phụ huynh học sinh ký 5.133 cam kết không giao xe cho học sinh, sinh viên không đủ điều kiện điều khiển; 55 nhà xe kinh doanh vận tải và 1.051 tài xế ký cam kết không vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền lưu động được 895 cuộc trên các tuyến giao thông; chiếu phim tuyên truyền tại trụ sở 719 cuộc, có trên 13.000 lượt người dân xem, góp phần nâng cao ý thức cho người tham gia giao thông.
Thượng tá Nguyễn Văn Trường cho biết thêm, đầu năm 2026, đơn vị sẽ tập trung triển khai nghị quyết, kế hoạch của Ban Giám đốc Công an tỉnh cụ thể hóa bằng các kế hoạch, chương trình hành động. Trong đó sẽ tiếp tục ổn định về tổ chức, sắp xếp lại các đội, trạm cho phù hợp. Xác định đảm bảo kéo giảm tai nạn giao thông ở cả 3 tiêu chí, trong đó công tác tuyên truyền rất quan trọng. Thời gian tới ngoài tuyên truyền cá biệt, tuyên truyền theo truyền thống, hướng mới sẽ gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phát động phong trào toàn dân tham gia đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Đồng thời, xây dựng các xã, phường, đặc khu chấp hành tốt các quy định về trật tự, an toàn giao thông để người dân tự giác chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông. Khi tham gia giao thông phải có ý thức tự bảo vệ tính mạng của mình và người khác, đảm bảo văn hóa khi tham gia giao thông.
Ngoài công tác tuyên truyền, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh sẽ đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân gây tai nạn giao thông. Trong đó sẽ tập trung ở các phương tiện xe mô tô, xe 2 bánh và các lỗi do kỹ năng của người lái xe khi tham gia giao thông; lỗi thiếu quan sát; lỗi tránh vượt sai quy định; sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông… nhằm phát hiện, xử lý triệt để các lỗi là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông.
Thượng tá Nguyễn Văn Trường khẳng định: “Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng cảnh sát giao thông phải thể hiện lễ tiết, tác phong đúng mực, các lỗi vi phạm đều phải được xử lý theo quan điểm “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ” để lập lại trật tự, an toàn giao thông, làm sao để cho mỗi người dân trong toàn tỉnh nâng cao ý thức khi tham gia giao thông. Đồng thời, xây dựng hình ảnh của lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh An Giang gần dân, sát dân”.
TRỌNG TÍN