Tân Châu (tỉnh An Giang) là thị xã đầu nguồn, có đường biên giới tiếp giáp với nước bạn Campuchia 6,2km. Đây là địa bàn vừa có biên giới, vừa có dân tộc, tôn giáo; tình hình buôn lậu, mua bán ma túy cũng diễn biến phức tạp. Vì vậy, công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT), an toàn xã hội luôn được đặt lên hàng đầu.
Chiều 23/2, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban An toàn giao thông (ATGT) huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm chủ trì Hội nghị triển khai công tác đảm bảo ATGT năm 2023.
Chiều 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh tạm giam bị can Trần Đăng Phương (sinh năm 1990, trú khóm 1, phường Mỹ Long, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Được sự quan tâm lãnh đạo của Huyện ủy An Phú, sự giám sát thường xuyên của HĐND huyện, sự hỗ trợ của UBND huyện và các ngành liên quan; Viện Kiểm sát nhân dân huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã có nhiều nỗ lực, đảm bảo các hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện phục hồi và phát triển kinh tế.
Khoảng 7 giờ 45 phút, ngày 21/2, Tổ Công tác liên ngành chống buôn lậu tỉnh An Giang phối hợp Công an TP. Châu Đốc kiểm tra trạm chuyển phát nhanh trên đường Hoàng Diệu, phường Châu Phú A (TP. Châu Đốc).
Sáng 22/2, Công an tỉnh và Sở Y tế An Giang tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp về kiểm tra, xử lý người điều khiển phương tiện tham gia giao thông vi phạm nồng độ cồn đến cấp cứu tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới.
Sau khi bị Tòa án nhân dân tỉnh An Giang tuyên phạt 14 năm tù về tội “Buôn lậu” và 8 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”, bị cáo Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú) tiếp tục bị xử phạt thêm 3 năm tù về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”. Đây là bản án thứ 3 đối với Mười Tường về các hành vi phạm tội khác nhau.
Ngày 21/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an An Giang cho biết, đã phối hợp Công an huyện Chợ Mới mật phục, bắt giữ 22 đối tượng lắc tài xỉu ăn tiền, tại một khu vườn, thuộc ấp Long Hoà 2, xã Long Điền A (huyện Chợ Mới).
Ngày 21/2, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc huyện Tịnh Biên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023.
Trong lúc nhậu say, Võ Thành Lập (sinh năm 1997) nhắc lại việc bị người khác đánh cho Nguyễn Hồng Sơn (sinh năm 2003, cùng ngụ xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) nghe. “Thương bạn”, Sơn nảy sinh ý định tìm người trả thù dùm. Quan điểm giống nhau, cả hai cùng mang hung khí đi tìm “kẻ thù”, để rồi cùng dắt tay nhau vô tù vì hành vi côn đồ.
Sáng 20/2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng An Giang) bàn giao đối tượng, tang vật vụ án hình sự “Vận chuyển trái phép chất ma túy” liên quan bị can Cao Trần An (sinh năm 2005, ngụ xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện An Phú.
Thái Thanh Tùng (sinh năm 1978, ngụ quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) và Nguyễn Thị Kim Anh (sinh năm 1982, ngụ phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) cùng nhau mua ma túy từ TP. Hồ Chí Minh mang về TP. Long Xuyên phân lẻ bán lại. Khi dịch bệnh COVID-19 phức tạp, đôi vợ chồng hờ tiếp tục lôi kéo Nguyễn Thị Trúc Ly (sinh năm 2000, cháu của Kim Anh) và Nguyễn Thị Hân (sinh năm 1994, ngụ cùng khóm) nhận ma túy thay.
Từ ngày 10 đến 16/2/2023, trên địa bàn tỉnh An Giang xảy ra 3 vụ tai nạn giao thông ở huyện Tịnh Biên, TP. Châu Đốc và TP. Long Xuyên, làm 3 người chết, 1 người bị thương.
Ngày 19/2, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên (Bộ đội Biên phòng An Giang) cho biết, đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục; khởi tố hình sự vụ án “Vận chuyển trái phép chất ma túy” và bàn giao người, tang vật, tài liệu liên quan vụ vận chuyển 57kg cần sa từ Campuchia về Việt Nam ngày 12/2 cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an An Giang.
Ngày 18/2/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang đã đồng loạt thực hiện bắt, khám xét nơi ở 9 bị can liên quan vụ án “Tham ô tài sản”, xảy ra ở huyện Chợ Mới, thu nhiều tài liệu, chứng cứ.
Tối 17/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Trần Qui Nghi (sinh năm 1980, ngụ khóm Tây Thạnh, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi “Buôn lậu".
Là địa phương có đường biên giới giáp Vương quốc Campuchia, huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) thường xuyên đối mặt với tội phạm ma túy, tình trạng buôn lậu thuốc lá, hàng cấm; nhập lậu gia súc không rõ nguồn gốc, chưa kiểm dịch. Nỗ lực giữ vững an ninh trật tự vùng biên giới là cách để bảo vệ sản xuất - kinh doanh trong nội địa cũng như an toàn sức khỏe người tiêu dùng.
Để thực hiện hiệu quả mục tiêu đảm bảo trật tự an toàn giao thông (ATGT) trong năm 2023, các cấp, ngành và chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác lãnh, chỉ đạo, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự ATGT, góp phần giảm tai nạn giao thông (TNGT) và ùn tắc giao thông.
Chiều 15/2, Bộ đội Biên phòng An Giang cho biết, kết quả giám định của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an An Giang đã xác định, tang vật bắt giữ ngày 12/2, tại xã An Nông (huyện Tịnh Biên) là 57kg cần sa.
Được lãnh đạo đơn vị phân công tổ chức thi hành quyết định thi hành án theo đơn yêu cầu, Trịnh Văn Khiêm (sinh năm 1969), cựu Phó Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án Dân sự (THADS) huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang), Nguyễn Nhựt Thiện (sinh năm 1977, thư ký) chiếm đoạt tài sản của người tham gia đấu giá, tiêu xài cá nhân.