“Cuộc chiến không tiếng súng”

07/06/2023 - 06:38

 - Ngày 22/10/2018, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết 35-NQ/TW về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Đây là “cuộc chiến không tiếng súng”, nhưng cũng không kém phần ác liệt.

Khen thưởng cá nhân thực hiện tốt Nghị quyết 35-NQ/TW

Đối với quân đội và lực lượng vũ trang (LLVT), các thế lực thù địch, phản động lợi dụng triệt để vấn đề sai phạm có liên quan đến cán bộ quân đội, về quản lý, sử dụng đất quốc phòng, vụ việc tử vong bất thường của chiến sĩ… để xuyên tạc, đưa thông tin sai sự thật trên mạng xã hội. Tất cả nhằm bôi nhọ, hạ thấp uy tín của quân đội, hình ảnh và bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân; gây khó khăn trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự và các hoạt động quân sự, quốc phòng.

Trưởng phòng Tuyên truyền (Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy) Nguyễn Mạnh Hà chia sẻ: “Tin giả, thông tin xấu, độc thường có xu hướng lan truyền nhanh hơn tin chính thống. Đây là thách thức không chỉ riêng với Việt Nam, mà còn với tất cả quốc gia trên thế giới. Do đó, việc quản lý hiệu quả không gian mạng nói chung và mạng xã hội nói riêng nhằm hạn chế tối đa mặt trái; phát huy mặt tích cực, khả năng ứng dụng lợi thế, tiện ích của mạng xã hội đang là một trong những mối quan tâm hàng đầu của Đảng và nhà nước”.

Nhận thấy được ưu thế đó, 5 năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Quân sự tỉnh, cấp ủy cơ quan, đơn vị LLVT lãnh, chỉ đạo triển khai hiệu quả Nghị quyết 35-NQ/TW, đề án “Quân đội phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trong tình hình mới”, bằng cách chủ động tuyên truyền thông tin tích cực, chính thống, với phương châm “Lan tỏa cái đẹp, dẹp đi cái xấu”, pha loãng luồng thông tin xuyên tạc, chống phá và định hướng dư luận xã hội theo hướng tích cực.

Đặc biệt, đơn vị chỉ đạo thông tin, tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, hoạt động của LLVT tỉnh; lồng ghép công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật với đấu tranh các quan điểm sai trái, thù địch cho bộ đội thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên… Việc tuyên truyền lồng ghép trong đọc báo, sinh hoạt đơn vị, thông báo thời sự tuần, tháng liên quan về phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, kết hợp định hướng tư tưởng, giúp cán bộ, chiến sĩ nhận diện âm mưu, thủ đoạn mới ngày càng tinh vi của thế lực thù địch.

Không né tránh, không e ngại mạng xã hội, LLVT tỉnh dùng mạng xã hội để tuyên truyền và phản tuyên truyền. Thiếu tá Thái Văn Tính (Trợ lý Chính trị Ban Chỉ huy Quân sự huyện Thoại Sơn) chia sẻ: “Ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Thời gian qua, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp trong đơn vị tận dụng trang thiết bị hiện có, tự trang bị thêm laptop, điện thoại thông minh cá nhân khai thác, sử dụng mạng xã hội để vừa giải quyết công việc, vừa tham gia phản bác luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng. Hầu hết đều thành thạo thao tác, khai thác hiệu quả lợi ích của mạng xã hội, nhưng vẫn bảo đảm an toàn thông tin và đúng pháp luật”.

Những năm tới, tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh chóng, khó dự báo. Tình hình kinh tế - xã hội trong nước, trong tỉnh, đời sống nhân dân dù chuyển biến tích cực, khả quan, nhưng vẫn tồn tại một số khó khăn, hạn chế. Nhiều vấn đề nóng, bức xúc trong đời sống xã hội ở một số ngành, địa phương còn phát sinh… Đây là cơ hội để thế lực thù địch tiếp tục lợi dụng, gia tăng hoạt động chống phá Đảng, nhà nước, quân đội, nhất là trên không gian mạng.

“Muốn triển khai hiệu quả hoạt động bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, các cơ quan, đơn vị, từng cán bộ, đảng viên trong LLVT tỉnh sẽ tăng cường hơn nữa vai trò của cấp ủy Đảng và người chỉ huy. Đồng thời, thường xuyên cập nhật thông tin, bồi dưỡng, định hướng và cung cấp thông tin cho đội ngũ cán bộ các cấp, đẩy mạnh tuyên truyền thông tin tích cực, đấu tranh với quan điểm sai trái, thù địch trên Internet, mạng xã hội; phối hợp tốt cùng các lực lượng địa phương nâng chất hoạt động này” - đại tá Nguyễn Thúc Linh, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẳng định.

Thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW là việc làm cấp thiết, cần được tiến hành thường xuyên, liên tục, với nội dung, biện pháp phù hợp, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả. Điều đó đòi hỏi các cấp ủy Đảng trong LLVT phải thường xuyên quán triệt sâu sắc, vận dụng linh hoạt, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đúng quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Có như thế, mới góp phần tăng cường, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội, xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị; giữ vững, phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

5 năm qua, LLVT tỉnh tuyên truyền miệng cho 1.346 lượt cán bộ, chiến sĩ; 82 lượt học tập tập trung, bồi dưỡng, tập huấn; tuyên truyền hơn 28.000 thông tin tích cực, chính thống; đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch trên mạng xã hội, thu hút gần 190.000 lượt tương tác. Nội dung tin, bài viết, chia sẻ chủ yếu về hoạt động quân sự, quốc phòng địa phương; tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, tỉnh.

 

GIA KHÁNH