- Việc xây dựng chính quyền số từng bước đi vào chiều sâu, mang lại hiệu quả tích cực, phục vụ ngày càng tốt hơn cho người dân, doanh nghiệp. Đây là nền tảng quan trọng để hướng tới hệ thống hành chính hiện đại, minh bạch và gần dân.“Điểm hẹn giờ tan ca” là sân chơi mới dành cho công nhân lao động trong doanh nghiệp được Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức số đầu tiên tại Nhà Văn hóa lao động tỉnh. Chương trình góp thêm các hoạt động tạo sân chơi lành mạnh, đáp ứng nhu cầu tinh thần của công nhân lao động trên địa bàn tỉnh.
Nhằm quảng bá các sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm) và đặc sản tiềm năng của tỉnh, Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư An Giang tổ chức sự kiện sản phẩm OCOP và đặc sản An Giang đồng hành cùng người tiêu dùng năm 2024. Sự kiện hứa hẹn mang đến cho người tiêu dùng những trải nghiệm thú vị và cơ hội khám phá các sản phẩm “sinh ra từ làng” của An Giang.
Chiều 23/10, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng chủ trì buổi làm việc với TP. Châu Đốc về phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, lãnh đạo sở, ban ngành cùng tham dự.
Ngày 23/10, Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn Dương Ngọc Lắm chủ trì cuộc họp thành viên Ủy ban định kỳ tháng 10 nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tháng 10 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2024.
Chiều 23/10, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh An Giang (Ban Chỉ đạo) tổ chức cuộc họp lần thứ 15, để thảo luận, cho ý kiến các nội dung theo thẩm quyền; triển khai nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới. Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Chiều 23/10, Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành tổ chức diễn đàn “Lắng nghe dân nói” năm 2024 cụm 3 xã An Hòa, Bình Hòa và Bình Thạnh. Bí thư Huyện ủy Châu Thành Lê Bích Phượng cùng lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện đến dự.
Sáng 23/10, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng dẫn đầu đoàn công tác tỉnh đến thăm, làm việc tại Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh cùng đi với đoàn.
Sáng 23/10, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng dẫn đầu đoàn công tác tỉnh có buổi khảo sát các điểm du lịch của tỉnh. Tham gia đoàn công tác còn có Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, lãnh đạo sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương: TP. Châu Đốc, huyện An Phú và TX. Tân Châu.
Ngày 23/10, Ban Vận động hiến máu tình nguyện huyện Tri Tôn phối hợp cùng Bệnh viện Huyết học truyền máu Cần Thơ tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2024.
Sáng 23/10, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Phú phối hợp Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn truyền thông về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2024.
Ngày 23/10, Hội Khuyến học huyện Châu Phú tổ chức lễ trao học bổng xổ số kiến thiết An Giang đợt I, năm học 2024 - 2025 cho 135 học sinh nghèo, vượt khó học giỏi trên địa bàn.
Ngày 10/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có Công điện 105/CĐ-TTg gửi Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương yêu cầu tập trung chỉ đạo ban hành đầy đủ các nội dung được giao quy định chi tiết trong Luật Đất đai và các nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; hoàn thành trước ngày 15/10/2024.
Ngày 23/10, HĐND TX. Tịnh Biên tổ chức Kỳ họp lần thứ 21 (chuyên đề) khóa XII để giải quyết các nội dung phát sinh thuộc thẩm quyền HĐND thị xã.
Chiều 22/10, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tịnh Biên Nguyễn Thanh Tân chủ trì Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng quý III, 9 tháng của năm 2024, đề ra phương hướng thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2024.
Bằng những việc làm thiết thực, Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) huyện Tri Tôn đã hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để hội viên, thanh niên, đặc biệt là thanh niên dân tộc thiểu số (DTTS) Khmer tiếp cận với nguồn vốn, các mô hình kinh tế mang lại hiệu quả cao. Từ đó, hun đúc tinh thần khởi nghiệp, phát huy sức trẻ, trí tuệ, ra sức phấn đấu làm giàu cho bản thân và xã hội.
Do khó khăn về nguồn cát cung ứng, nên ảnh hưởng tiến độ thực hiện dự án xây dựng và một số công trình trọng điểm của tỉnh. An Giang tăng cường công tác quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ các nguồn tài nguyên, khoáng sản; kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản ở các mỏ cát theo nội dung cấp bản xác nhận. Đồng thời, đề xuất các giải pháp đảm bảo nguồn cát cho các công trình, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.
Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2022. Tuy nhiên, việc thực hiện phân loại rác sinh hoạt tại nguồn và thu giá dịch vụ thu gom rác sinh hoạt được kéo dài đến ngày 31/12/2024. Có thể thấy, việc phân loại rác thải tại nguồn là một trong những hành động cơ bản nhất, đơn giản nhất để giải quyết bài toán bảo vệ môi trường hiện nay.
Với vùng đất đầu nguồn chín nhánh Cửu Long, mùa nước nổi là sự tuần hoàn của đất trời, là người bạn “thâm niên” đi cùng bao thế hệ người dân châu thổ. Dù hiện nay có phần “đổi tính” nhưng mùa nước nổi vẫn là nguồn sống của dân câu lưới, vẫn mang trong mình nét đẹp chân chất pha chút mộng mơ, hoài niệm của miền Tây.
Bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân TP. Châu Đốc đã phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó, triển khai đồng bộ, linh hoạt các nhóm nhiệm vụ, giải pháp và cơ bản đảm bảo kế hoạch các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.
Trường Cao đẳng Nghề An Giang không ngừng đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý giáo dục, phát triển ngành nghề mới, đáp ứng nhu cầu thị trường lao động. Qua đó, giữ vững chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người học, sự mong đợi của xã hội trong bối cảnh mới của nền kinh tế số và toàn cầu hóa.