- Sáng 23/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự và trao các quyết định.Chiều 14/11, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) Lâm Quang Thi đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023, tại ấp Mỹ Thuận (xã Vĩnh Châu).
Chiều 14/11, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh An Giang cho biết, qua quan sát và theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh radar thời tiết cho thấy, khối mây đối lưu đang phát triển trên khu vực tỉnh Đồng Tháp, giáp ranh tỉnh An Giang.
Ngày 14/11, UBND TP. Châu Đốc (tỉnh An Giang) tổ chức cuộc họp đánh giá, lựa chọn các sản phẩm, quà tặng tiêu biểu, đặc trưng của địa phương để làm quà tặng trong các hoạt động du lịch, ngoại giao. Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn chủ trì cuộc họp.
Chiều 13/11, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tri Tôn (tỉnh An Giang) Cao Quang Liêm đã đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023, tại ấp Tô Thuận (xã Núi Tô).
Sáng 14/11, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) phối hợp Văn phòng Điều phối Nông thôn mới (NTM) Trung ương và Ban Chỉ huy Ứng phó Biến đổi khí hậu – Phòng, chống thiên tai và Phòng thủ dân sự (BĐKH-PCTT&PTDS) tỉnh An Giang tổ chức Lễ khai mạc khóa tập huấn, phổ biến nội dung và hướng dẫn thực hiện, đánh giá việc thực hiện chỉ tiêu “Đảm bảo yêu cầu chủ động về phòng, chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ” trong xây dựng NTM; hướng dẫn kỹ thuật phòng, chống thiên tai trong xây dựng NTM khu vực ĐBSCL.
Sáng 14/11, thừa uỷ quyền của UBND tỉnh An Giang, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp UBND huyện Thoại Sơn tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.
Sáng 14/11, Thường trực HĐND tỉnh An Giang tổ chức kỳ họp lần thứ 16, HĐND tỉnh khóa X (nhiệm kỳ 2021 – 2026) để giải quyết công việc phát sinh theo đề nghị của Chủ tịch UBND tỉnh An Giang. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đỗ Tấn Kiết; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Đinh Thị Việt Huỳnh chủ tọa kỳ họp.
Ngày 14/11, Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp tỉnh An Giang Nguyễn Văn Du cho biết, Dự án thành phần 1 của Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 (đoạn qua địa phận tỉnh An Giang) đang được khẩn trương thi công.
Trong mục tiêu giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và xây dựng nông thôn mới, Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TX. Tịnh Biên đã tích cực kết nối, hỗ trợ việc làm cho phụ nữ Khmer tại địa phương. Công tác này đã đạt được kết quả tích cực, giúp phụ nữ Khmer được học nghề và tiếp cận cơ hội việc làm.
Chỉ trong năm 2023, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam chi nhánh An Giang đã 4 lần tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng - doanh nghiệp (DN). Những lần kết nối giúp lãnh đạo DN và các ngân hàng gặp nhau, đối thoại, tháo gỡ vướng mắc để DN tiếp cận được nguồn vốn tín dụng phục vụ sản xuất - kinh doanh (SXKD), trong khi ngân hàng cũng giải ngân được nguồn vốn, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng tín dụng.
Phú Thạnh là xã thuần nông của huyện Phú Tân (tỉnh An Giang), đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2019. Kinh tế chủ yếu dựa vào nông nghiệp và không có doanh nghiệp lớn. Địa phương đã nỗ lực thực hiện các mô hình và kết nối nhà hảo tâm để huy động nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt trong những lúc thiên tai, dịch bệnh.
Dự báo thời tiết tỉnh An Giang ngày 14/11/2023
Chỉ thị 24-CT/TU, ngày 14/8/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định: “Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) (3/3/1959 - 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 - 3/3/2024) là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, hành động của hệ thống chính trị, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) và các tầng lớp nhân dân trong xây dựng, bảo vệ vững chắc biên giới quốc gia, xây dựng tuyến biên giới tỉnh An Giang hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển”.
Kết quả bước đầu trong tái cơ cấu nông nghiệp tại thị xã vùng biên là tăng trưởng của ngành ổn định, an ninh lương thực đảm bảo. Trong đó, cơ cấu sản xuất chuyển đổi tích cực, chất lượng và giá trị nông sản xuất khẩu tăng, hạ tầng phục vụ sản xuất ngày càng hoàn chỉnh; kinh tế nông thôn phát triển bền vững, thu nhập cư dân nông thôn tăng đáng kể…
Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh An Giang đã triển khai nhiều giải pháp với các hoạt động thiết thực, góp phần thay đổi nhận thức, khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp trong phụ nữ. Qua đó, góp phần giúp hội viên phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng, đóng góp vào sự phát triển của địa phương.
Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp (DN), cơ sở sản xuất phát triển kinh doanh và quảng bá sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã một sản phẩm), Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh tổ chức sự kiện sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh An Giang đồng hành cùng người tiêu dùng lần thứ II/2023. Qua đó, đẩy mạnh quảng bá sản phẩm OCOP và văn hóa ẩm thực đặc trưng An Giang đến với người dân, du khách trong, ngoài tỉnh.
Năm 2023, công tác quy hoạch đô thị trên địa bàn huyện Phú Tân tiếp tục được triển khai thực hiện và đạt nhiều kết quả. Trên cơ sở đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Mỹ và thị trấn Chợ Vàm, UBND huyện đã triển khai lập các đồ án quy hoạch đô thị và nông thôn.
Là một trong 6 đại diện của tỉnh An Giang tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác toàn quốc lần thứ VII/2023, Lê Văn Viết Thắng (sinh năm 2005), cựu học sinh chuyên Sử (Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu), cảm thấy vô cùng vinh dự, tự hào. Đó còn là động lực để em tiếp tục phấn đấu, rèn luyện bản thân, trở thành người có ích cho xã hội.
Xác định vai trò quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển kinh tế - xã hội (KTXH) của tỉnh, thời gian qua, An Giang đã quan tâm, chú trọng phát triển các hoạt động văn hóa nhằm góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển.
Từ quý III/2023, tình hình sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh dần phục hồi. Tuy nhiên, biến động trên thế giới và thị trường tiêu thụ vẫn là những thách thức, đòi hỏi DN phải tính toán để điều chỉnh kế hoạch phát triển phù hợp.