Tổng kết đợt thi đua cao điểm trong Bộ đội Biên phòng An Giang

06/03/2024 - 16:45

 - Chiều 6/3, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống BĐBP (3/3/1959 – 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2024).

Với chủ đề “65 ngày thi đua lập công quyết thắng”, sau hơn 2 tháng phát động, đợt thi đua cao điểm cơ bản đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra. Các cơ quan, đơn vị cố gắng đổi mới hình thức, tổ chức thực hiện đợt thi đua, kết hợp chặt chẽ giữa thi đua cao điểm với phong trào thi đua quyết thắng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Nhiều kết quả nổi bật như: Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang tham mưu UBND tỉnh tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Ngày Biên phòng toàn dân giai đoạn 2019 – 2024, gặp mặt, biểu dương cán bộ BĐBP tham gia xây dựng khu vực biên giới vững mạnh; phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 15 đêm biểu diễn văn nghệ, chiếu phim lưu động phục vụ cán bộ, chiến sĩ BĐBP và Nhân dân; tổ chức Hội thao Thể dục thể thao, với hơn 300 vận động viên tham gia; phối hợp Tỉnh đoàn tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống BĐBP và Luật Biên phòng Việt Nam” được 4.857 bài dự thi; trao tặng “Mái ấm biên cương”; thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, học sinh trong Chương trình “Con nuôi đồn biên phòng”, “Nâng bước em tới trường”…

Dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh An Giang khen thưởng 4 tập thể, 7 cá nhân xuất sắc trong đợt thi đua cao điểm; trao giải cho 3 tập thể, 11 cá nhân trong Cuộc thi viết “Tìm hiểu truyền thống BĐBP và Luật Biên phòng Việt Nam”. Đoàn Thanh niên BĐBP tỉnh An Giang được Trung ương đoàn khen thưởng; 3 tập thể, 3 cá nhân được Tỉnh đoàn An Giang khen thưởng vì hoàn thành xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023.

G.K