An Giang: Bắt đối tượng phóng hỏa đốt chủ nợ

07/02/2023 - 17:55

 - Chiều 7/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Văn Nghĩa (sinh năm 1994, ngụ khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang)- đối tượng đã phóng hỏa đốt Hồ Thị Trúc Linh (sinh năm 1974, ngụ cùng khóm) về hành vi “Giết người”.

Đối tượng Nghĩa tại cơ quan điều tra

Theo điều tra ban đầu, khoảng 18 giờ, ngày 3/2,  Lê Thị Mỹ Lệ (sinh năm 1969, mẹ ruột của Nghĩa, cùng ngụ khóm Tây Khánh 1) đến nhà Hồ Thị Trúc Linh để giải quyết việc nợ 40 triệu đồng. Do con của Linh là Trần Thị Trúc Ly (sinh năm 1994) đang thiếu em ruột của Lệ 18 triệu đồng, nên Lệ muốn cấn trừ số tiền mình đã nợ.

 Tuy nhiên, Linh và em ruột là Trần Thị Trúc Đào (sinh năm 1995) không đồng ý, nên hai bên xảy ra cự cãi và đánh nhau, thì được hàng xóm, gồm: Huỳnh Văn Nhân, Lê Nguyễn Thu Hà và Trần Văn Ken can.

Hiện trường và tang vật gây án

Đến khoảng 19 giờ 15 phút cùng ngày, Nguyễn Văn Nghĩa điều khiển xe đến nhà Linh, cầm theo chai xăng bất ngờ tưới lên người Linh, rồi dùng quẹt châm lửa đốt.

Nghe tiếng truy hô, Ken quay lại, thì thấy Nghĩa đang đứng bên trong sân nhà của Linh, nên dùng tay nắm cổ áo, kéo đối tượng này ra đường, sau đó cả hai đánh nhau. Một lúc sau, Nghĩa điều khiển xe  bỏ chạy về hướng cầu Nguyễn Thái Học.

Lúc này, Linh được Nhân, Hà ứng cứu, thì Lê Tấn Trọng (sinh năm 1988, anh ruột Nghĩa) đến, đánh nhau với Ken, rồi bỏ về. Sau đó, Linh được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang cấp cứu, rồi chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) điều trị.

Hậu quả, Linh bị bỏng vùng mặt, cổ, ngực, bụng, lưng, 2 chi trên, 2 chi dưới, với độ bỏng I, II, diện tích 80%. Còn Nghĩa, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương. Qua vận động, đến tối  6/2, đối tượng đến Công an TP. Long Xuyên đầu thú.

K.H