An Giang chưa có ca mắc COVID-19

02/02/2021 - 13:00

 - Ngày 2-2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang, khẳng định: “Thông tin về trường hợp một thanh niên tại TP. Long Xuyên (An Giang) đi về từ TP. Chí Linh (Hải Dương) có kết quả xét nghiệm dương tính với SAR-CoV-2 là thông tin không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận tại địa phương trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp. Tỉnh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân lợi dụng những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 để đăng tải trên mạng xã hội những thông tin sai sự thật, giật gân, gây tâm lý hoang mang trong dư luận và đối với công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh”.

Tỉnh đã tích cực chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh

Theo Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang Phạm Thanh Tâm, 76 người về từ tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh dù xét nghiệm lần 1 có kết quả âm tính với COVID-19, nhưng phải tiếp tục cách ly (cách ly tại nhà 68 người và tự theo dõi sức khỏe, cách ly tập trung 8 người) trong 21 ngày để chờ tiếp tục xét nghiệm lần 2 và lần 3 để đảm bảo theo đúng quy định. Đồng thời, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang khẳng định: tính đến ngày 2-2, An Giang chưa có ca mắc COVID-19. Như vậy, thông tin trên mạng xã hội chia sẻ về thanh niên tên T.Đ.N. (ngụ phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên) đi từ TP. Chí Linh có kết quả xét nghiệm dương tính với SAR-CoV-2 khiến dư luận hoang mang, lo lắng là hoàn toàn sai sự thật.

Để làm rõ hơn lịch trình di chuyển của ông T.Đ.N., theo thông tin của Giám đốc Trung tâm Y tế TP. Long Xuyên Nguyễn Minh Tân: ngày 23-1-2021, từ TP. Long Xuyên đón xe taxi đi TP. Cần Thơ và đáp chuyến bay ra Hà Nội, tiếp tục bắt taxi di chuyển về TP. Chí Linh; khoảng 15-18 giờ, ngày 24-1-2021 ghé tiệm tóc Nguyệt Ngã Ba Trại Rổ (phường Sao Đỏ), sau đó đi ăn lẩu tại quán lẩu Trần Phố (đi cùng với 8 người); khoảng 12 giờ, ngày 25-1-2021 ghé nhà người quen tại phường Nguyễn Thái Học (không rõ địa chỉ cụ thể); khoảng 20-21giờ, ngày 26-1-2021 đi cà phê với bạn (8 người hôm 24-1-2021) tại quán CF Béo (phường Sao Đỏ); khoảng 16 giờ, ngày 27-1-2021, ông T.Đ.N đón taxi từ TP. Chí Linh di chuyển đến Hà Nội (18 giờ) và bay vào TP. Cần Thơ khoảng 21giờ 40 phút. Bắt taxi về đến TP. Long Xuyên khoảng 23 giờ. Ngày 28 đến 29-1-2021, ông T.Đ.N. không đi đâu, ở tại phòng số 812 chung cư Bắc Hà Hoàng Hổ. Sáng 30-1-2021, ông T.Đ.N. ghé chợ Bình Khánh (TP. Long Xuyên) để mua rau và thịt. Đến chiều, ông T.Đ.N. ghé Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang khai báo y tế.

Trung tâm Y tế TP. Long Xuyên cho biết, hiện tại ông T.Đ.N. có sức khỏe bình thường, không ho, không sốt, không khó thở, nhiệt độ 37oC. Được sự chỉ đạo của UBND TP. Long Xuyên, Trung tâm Y tế đã đưa trường hợp trên vào cơ sở cách ly tập trung Khu công vụ phà Vàm Cống từ lúc 18 giờ, ngày 30-1-2021. Hiện, ngành chức năng TP. Long Xuyên đang kiểm tra, xử lý cá nhân vi phạm liên quan việc đưa thông tin không đúng sự thật lên mạng xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước cho biết, ngay sau khi phát hiện các ca dương tính COVID-19 trong cộng đồng ở tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, An Giang đã chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Trước đó, tỉnh đã tái kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch bệnh, tập trung kiểm soát tuyến biên giới, rà soát quản lý chặt chẽ địa bàn dân cư, tuyên truyền thực hiện “Thông điệp 5K”, nhất là khi vào các chợ, siêu thị… Từ ngày 30-1-2021, TP. Long Xuyên và các địa phương trong tỉnh tạm dừng các hội nghị, các sự kiện tập trung đông người, liên hoan, họp mặt cuối năm… nếu không thật cần thiết. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã cho học sinh từ bậc mầm non đến THPT, giáo dục thường xuyên… nghỉ Tết từ ngày 2-2.

Trong khi toàn xã hội ra sức đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 thì có không ít cá nhân cố tình đưa những thông tin sai sự thật liên quan đến dịch bệnh nguy hiểm này. Hệ lụy những thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 làm nhiễu loạn thông tin, gây tâm lý hoang mang trong dư luận. Người dân lẫn lộn giữa thông tin đúng và thông tin thất thiệt, tiềm ẩn nguy cơ gây bất ổn trong cộng đồng dân cư. “Tỉnh sẽ kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân lợi dụng những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận” - ông Phước thông tin.

Đối với hành vi thông tin sai sự thật, thông tin xuyên tạc về dịch bệnh COVID-19 trên mạng xã hội, theo quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 64 Nghị định số 174/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, hành vi trên bị phạt tiền từ 20-30 triệu đồng.

Từ ngày 15-4-2020, đối với hành vi lợi dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc về tình hình dịch bệnh COVID-19 hoặc cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt về tình hình dịch bệnh COVID-19, gây hoang mang trong nhân dân thì bị phạt tiền từ 10-20 triệu đồng (theo điểm a, d, khoản 1, Điều 101 Nghị định số 15/2020/NÐ-CP, ngày 3-2-2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử. Nghị định số 15/2020/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-4-2020 và thay thế Nghị định số 174/2013/NĐ-CP).

Điều 8, Luật An ninh mạng năm 2018 nghiêm cấm hành vi đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân, gây thiệt hại đến hoạt động kinh tế - xã hội, gây khó khăn cho hoạt động của cơ quan nhà nước hoặc người thi hành công vụ, xâm hại quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác. Người có hành vi này gây hậu quả nguy hiểm cho xã hội sẽ bị xử lý hình sự theo quy định tại Khoản 1, Điều 288 Bộ luật Hình sự về tội đưa hoặc sử dụng trái phép mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet với mức phạt tù lên đến 3 năm.


HẠNH CHÂU