An Giang chuẩn bị chu đáo cho Ngày hội tòng quân năm 2022

03/01/2022 - 06:45

 - Năm 2022, tỉnh An Giang được giao chỉ tiêu tuyển chọn 1.744 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ Công an nhân dân. Công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ diễn ra khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, kéo dài. Nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm chính trị cao, thích ứng linh hoạt của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp, đến nay An Giang đã chuẩn bị tốt cho ngày hội tòng quân, động viên thanh niên phấn khởi lên đường làm tròn nghĩa vụ đối với Tổ quốc.

Trên cơ sở bài học kinh nghiệm sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 (giai đoạn 2015-2021) và tổng kết công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2021, để làm tốt nhiệm vụ tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2022, các địa phương triển khai tích cực, đồng bộ, hiệu quả công tác tuyên truyền; vận động cơ quan, tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân thực hiện nghiêm Luật Nghĩa vụ quân sự.

Điểm nổi bật so với các năm trước là tập trung đổi mới nội dung, vận dụng linh hoạt, sáng tạo hình thức, biện pháp giáo dục, tuyên truyền, phổ biến thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự thiết thực, hiệu quả, sát đối tượng, phù hợp với truyền thống, phong tục tập quán của từng địa phương. Tổ chức đăng ký, quản lý chặt thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ; sơ tuyển, khám sức khỏe, xét duyệt chính trị, chính sách và thực hiện tốt công tác bình nghị, bảo đảm công khai, dân chủ, công bằng, đúng quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện thực tế, tuân thủ quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính, nhưng vẫn đảm bảo “tròn khâu”, đúng quy trình tuyển quân, đáp ứng tốt yêu cầu, tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, sức khỏe và độ tuổi theo quy định. Thường xuyên chủ động liên hệ, hiệp đồng với đơn vị nhận quân, thực hiện đầy đủ quy trình, cung cấp, bàn giao hồ sơ chặt chẽ, đầy đủ theo quy định. Đảm bảo thanh niên trúng tuyển được tiêm 2 mũi vaccine phòng COVID-19 và được xét nghiệm RT-PCR trước khi làm lễ giao quân cho đơn vị. Đến nay, hầu hết địa phương trong tỉnh đã hoàn tất mọi công tác chuẩn bị để ngày hội tòng quân (16-2-2022) diễn ra vui tươi, ý nghĩa; lễ giao, nhận quân bảo đảm trang trọng, nhanh gọn, tiết kiệm, an toàn phòng, chống dịch COVID-19.

Ngay sau khi có quyết định giao chỉ tiêu của trên, cơ quan thường trực Hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và Hội đồng nghĩa vụ quân sự cùng cấp củng cố, kiện toàn Hội đồng khám sức khỏe đủ số lượng, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm; gắn trách nhiệm từng thành viên hội đồng với chất lượng tuyển quân. Tổ chức chặt chẽ công tác sơ tuyển sức khỏe tại xã, phường, thị trấn; khám tuyển tập trung tại cấp huyện với đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác khám tuyển đảm bảo thích ứng với tình hình, cấp độ dịch của địa phương.

Trước mỗi đợt khám tuyển đều tổ chức điều tra, sàng lọc, nắm chắc thanh niên ở địa phương theo cấp độ dịch để bố trí khu vực, phân bổ thời gian khám tuyển phù hợp; chủ động phương án sẵn sàng xử lý kịp thời khi có trường hợp nghi nhiễm COVID-19. Từ việc chuẩn bị chu đáo và tổ chức khám tuyển chặt chẽ, linh hoạt, tỷ lệ sức khỏe của thanh niên đủ điều kiện nhập ngũ đạt tỷ lệ 2,3 người/1 chỉ tiêu so với chỉ tiêu giao quân. Trình độ cao đẳng, đại học chiếm 9,5%, học vấn THPT chiếm 44%, chuyên môn kỹ thuật chiếm 9,9%.

Trong quá trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, các địa phương chủ động nắm chắc, kịp thời xử lý nghiêm hành vi vi phạm, trốn tránh thực hiện nghĩa vụ quân sự. Đồng thời, chú trọng, quan tâm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, nhất là đối với thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ và quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự xuất ngũ về địa phương; gắn công tác tuyển quân với tạo nguồn cán bộ cho địa phương. Thanh niên trúng tuyển thi hành nghĩa vụ quân sự, ngoài ngân sách của tỉnh hỗ trợ 1 sổ tiết kiệm trị giá 800.000 đồng, địa phương (nhất là đoàn thể) tặng nhiều phần quà và tiền mặt trị giá bình quân từ 1 - 1,5 triệu đồng.

Đối với công tác tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới của tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tập trung chỉ đạo, hướng dẫn Trung đoàn Bộ binh 892 thực hiện tốt các bước chuẩn bị, như tổ chức biên chế khung huấn luyện từ cấp tiểu đội đến tiểu đoàn. Yêu cầu về tiêu chuẩn để chọn cán bộ khung là phải qua đào tạo, được tổ chức tập huấn đầy đủ nội dung liên quan đến huấn luyện chiến sĩ mới, đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch COVID-19; đảm bảo cơ sở vật chất, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập, doanh trại phục vụ huấn luyện; bảo đảm tốt đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội ngay từ ngày đầu đến đơn vị.

Với kinh nghiệm và truyền thống trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ những năm qua, tin tưởng rằng năm 2022, các địa phương trong tỉnh tiếp tục giành thắng lợi, hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tuyển quân được Chính phủ giao, góp phần xây dựng quân đội, xây dựng lực lượng vũ trang tỉnh vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Văn Lèo (Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang)