An Giang đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

18/07/2024 - 06:40

 - Để tiếp sức cho doanh nghiệp (DN), An Giang luôn cầu thị, lắng nghe ý kiến đóng góp, xử lý nhanh, dứt điểm khó khăn, vướng mắc, bảo vệ lợi ích chính đáng cho DN.

Tỉnh đang tập trung triển khai các biện pháp cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh. Thực hiện hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của Tổ công tác đặc biệt về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ thực hiện dự án đầu tư.

Chủ tịch Hiệp hội DN An Giang Hồ Việt Hiệp cho biết, thời gian qua, hiệp hội phát huy vai trò là cầu nối giữa DN và Nhà nước, “đồng hành” cùng DN mọi lúc mọi nơi, đối thoại, nắm bắt khó khăn vướng mắc của DN, kịp thời kiến nghị đến UBND tỉnh, sở, ngành để DN được tháo gỡ. Phối hợp chặt chẽ với Tổ công tác đặc biệt thuộc UBND tỉnh nắm bắt thuận lợi, khó khăn, kiến nghị của các DN, chuyển đến Tổ công tác hay các cơ quan, ban, ngành liên quan. Đồng thời, đề xuất một số giải pháp thiết thực để DN tái sản xuất - kinh doanh (SXKD) trong tình hình mới.

Hàng ngày, thông qua nhóm Zalo, Ban Hỗ trợ DN tư vấn những thắc mắc, đề xuất giải pháp, kết nối giao thương khi hội viên cần tư vấn về tín dụng, nhân sự, pháp luật, tìm đối tác… Qua đó, nắm bắt kịp thời, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bảo vệ lợi ích chính đáng cho DN. Đồng thời, phối hợp các sở, ngành chức năng khảo sát các DN để nắm tình hình SXKD, tiền lương, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các chế độ phúc lợi khác cho người lao động.

Hiệp hội Doanh nghiệp An Giang gặp gỡ doanh nghiệp

Hàng năm, UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm Xã hội, Cục thuế, Cục Hải quan... gặp gỡ, đối thoại với DN về thủ tục xuất, nhập khẩu, chính sách thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chính sách và thủ tục hành chính thuế, hải quan... Hiệp hội DN An Giang duy trì cà-phê DN lắng nghe và kiến nghị tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ DN... Đồng thời, nâng cao năng lực cho DN thông qua phối hợp tổ chức các lớp tập huấn tiềm năng và thủ tục xuất khẩu; nâng cao năng lực quản lý DN, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, tiếp cận khoa học - công nghệ...

Đặc biệt, gỡ khó điểm nghẽn về đầu ra sản phẩm mở rộng thị trường, khai thác thị trường nội địa, tăng xuất khẩu; phối hợp xúc tiến thương mại trong và ngoài nước, kết nối giao thương DN các tỉnh... Đây là những trăn trở của DN trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế trong và ngoài nước hiện nay.

“Bảo hiểm Xã hội An Giang vừa tổ chức 3 hội nghị đối thoại với hàng trăm DN các huyện, thị xã, thành phố về thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Hội nghị đã nhận được rất nhiều ý kiến đóng góp, thắc mắc về hợp đồng lao động, lao động việc làm theo thời gian; việc đăng ký tham gia; việc trích nộp thuế; trách nhiệm quyền lợi và nghĩa vụ của đơn vị và người lao động... các ý kiến được giải đáp thỏa đáng” - Giám đốc Bảo hiểm Xã hội An Giang Đặng Hồng Tuấn chia sẻ.

 Tiếp tục đồng hành cùng DN vượt khó, năm 2024, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh An Giang định hướng vốn huy động tại địa phương tăng 10-12% trở lên, dư nợ cho vay tăng trên 14-15% và có điều chỉnh phù hợp tình hình thực tế. Với nhiều giải pháp tích cực, tăng đối thoại, kết nối trực tiếp tại đơn vị, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh An Giang còn đến các ngân hàng gặp gỡ, lắng nghe DN...

Giải đáp các kiến nghị, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Tham dự đối thoại, kết nối ngân hàng - DN tại 3 chi nhánh ngân hàng thương mại: Sacombank chi nhánh An Giang, BIDV An Giang và BIDV Bắc An Giang vừa qua. Sau khi nghe các kiến nghị, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh An Giang Nguyễn Tuấn Dũng đề nghị các tổ chức tín dụng tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng trưởng tín dụng, đưa ra nhiều chương trình, gói tín dụng ưu đãi; áp dụng các chính sách lãi suất linh hoạt, dành vốn tín dụng cho vay đối với các lĩnh vực SXKD, các lĩnh vực ưu tiên. Đặc biệt, tiết giảm chi phí, đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm mặt bằng lãi suất cho vay, góp phần thúc đẩy SXKD và hỗ trợ DN phát triển.

Chia sẻ với các DN, Giám đốc Sacombank chi nhánh An Giang Nguyễn Chí Trung cho biết, với phương châm “Đồng hành cùng phát triển”, Sacombank luôn đồng hành cùng khách hàng, cung ứng đa dạng các sản phẩm dịch vụ tài chính tiền tệ ngân hàng. Hiện, Sacombank An Giang đang phục vụ gần 249.275 khách hàng, cá nhân và DN. 6 tháng đầu năm 2024, Sacombank đứng thứ 2 trên địa bàn tỉnh về quy mô huy động, cho vay.

Nhiều DN chia sẻ, cần lắm những hội nghị đối thoại, để DN trình bày khó khăn, nguyện vọng, tâm tư đến các cơ quan chức năng. Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Hóa Nông An Giang Đinh Văn Khôn cho biết: “Công ty đã sử dụng dòng tiền ngân hàng gần 30 năm. Cũng nhờ đồng tiền ngân hàng, sử dụng đúng mục đích, công ty phát triển. Đồng thời, kiến nghị cần có nhiều hơn những gói ưu đãi, lãi suất khung ổn định, để DN bình ổn hoạt động, thúc đẩy, vực dậy những DN còn nhiều khó khăn”.

HẠNH CHÂU