An Giang đưa thí sinh trúng tuyển trường quân đội nhập học

08/10/2021 - 17:20

 - Ngày 8-10, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức đưa thí sinh trúng tuyển đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy năm 2021 đến nhập học tại các học viện, nhà trường.

Các đơn vị tổ chức đưa thí sinh nhập học

Niềm vui của các thí sinh trúng tuyển trước giờ xuất phát

Phụ huynh nhắn nhủ, động viên con em học tập thật tốt

Những chiến sĩ tương lai lên đường nhập học

Năm học này, địa bàn Quân khu 9 có gần 600 thí sinh trúng tuyển trường quân đội hệ chính quy. Riêng tỉnh An Giang tiếp tục duy trì thành tích tốt, với 54 thí sinh được xét tuyển nguyện vọng 1 vào các học viện,  trường quân đội (đạt tỷ lệ 21,77% so tổng số thí sinh qua sơ tuyển), chưa kể số thí sinh thi đậu vào trường cao đẳng, đại học chuyên ngành quân sự cơ sở.

Hai trường có số lượng thí sinh được xét trúng tuyển nguyện vọng 1 nhiều nhất là Trường Sĩ quan Lục quân 2 (14 thí sinh) và Học viện Biên phòng (13 thí sinh).

Năm nay, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Quân khu 9 tổ chức đưa thí sinh nhập học chia thành 2 đợt và tập trung tại 4 tỉnh đầu mối, gồm: TP. Cần Thơ, tỉnh An Giang, Đồng Tháp và Tiền Giang.

Các thí sinh trúng tuyển chuẩn bị nhập học được cách ly tập trung tại ban chỉ huy quân sự huyện 14 ngày, tiêm vaccine ngừa COVID-19 mũi 1 và xét nghiệm RT-PCR âm tính. Sau đó, các thí sinh được đưa tập trung về tỉnh theo đầu mối Quân khu và được tổ chức đưa đến trường để nhập học theo quy định.

G.K - ĐĂNG HẢI