An Giang giao quân đạt 100% chỉ tiêu được giao

09/02/2023 - 09:35

 - Hòa trong khí thế nô nức của Ngày hội tòng quân, sáng 9/2, các địa phương trong tỉnh An Giang đã đồng loạt tổ chức lễ giao - nhận quân năm 2023. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ngành đã đến dự, tặng hoa, tặng quà động viên thanh niên lên đường nhập ngũ.

Phụ huynh theo dõi lễ giao – nhận quân của con em mình. Ảnh: GIA KHÁNH

Năm 2023, thanh niên An Giang thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân tại các đơn vị của Quân khu 9, gồm: Sư đoàn 330, Lữ đoàn 962, Lữ đoàn 950, Trung đoàn 152 (Quân khu 9); Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh; Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh.

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, vận dụng kinh nghiệm từ những mùa tuyển quân các năm trước, nên công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 của tỉnh An Giang hoàn thành đúng kế hoạch. 100% thanh niên lên đường nhập ngũ đều đạt sức khỏe tốt, phẩm chất đạo đức đúng theo tiêu chuẩn; trên 12% tốt nghiệp cao đẳng, đại học; gần 3% có trình độ trung cấp và sơ cấp nghề.

Quang cảnh lễ giao – nhận quân tại huyện Tri Tôn. Ảnh: G.K

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang động viên thanh niên lên đường bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: G.K

Tại Ban CHQS huyện Tri Tôn, UBND huyện Tri Tôn phối hợp Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang tổ chức truyền hình trực tiếp lễ giao - nhận quân năm 2023. Đại tá Lê Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân Khu 9; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang; đại tá Nguyễn Văn Lèo, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh An Giang, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh; lãnh đạo huyện Tri Tôn cùng tham dự.

Năm nay, trong số thanh niên huyện Tri Tôn trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và tham gia nghĩa vụ công an nhân dân, 7 người có trình độ cao đẳng, đại học; 1 đảng viên; 49 người dân tộc thiểu số Khmer.

Sau các nghi thức của buổi lễ giao - nhận quân, các đồng chí lãnh đạo đã tặng hoa, quà động viên, cổ vũ thanh niên lên đường nhập ngũ. Qua đó, mong muốn thanh niên với sức trẻ, niềm tin, lòng nhiệt huyết luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với truyền thống quê hương Bác Tôn kính yêu.

Lễ giao- nhận quân tại huyện Châu Thành. Ảnh: TRUNG HIẾU

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng dự lễ giao – nhận quân tại huyện Châu Thành. Năm 2023, huyện Châu Thành giao thanh niên cho các đơn vị: Trung đoàn bộ binh 892 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh), Trung đoàn bộ binh 20 (Quân khu 9) và Công an tỉnh. Đặc biệt, 100% thanh niên tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Thực hiện nghi thức đốt đuốc truyền thống tại TP. Long Xuyên. Ảnh: G.K

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình trao hoa cho thanh niên. Ảnh: G.K

Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình tham dự lễ giao - nhận quân tại TP. Long Xuyên. Thành phố hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi thanh niên nhập ngũ năm 2023. Trong đó, thanh niên được giao cho các đơn vị Quốc phòng (gồm: Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Lữ đoàn 950) và Công an tỉnh.

Qua công tác xét duyệt chính trị, chính sách, khám sức khỏe, bình nghị theo quy định, chất lượng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an cao hơn năm trước. Trong đó, tỷ lệ thanh niên là đảng viên, có trình độ chuyên môn kỹ thuật; đạt sức khỏe loại I và loại II cao.

Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây thăm hỏi thanh niên. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Trước đó, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự TP. Long Xuyên Đặng Thị Hoa Rây cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị giao quân; gặp gỡ, thăm hỏi, động viên thanh niên tham gia nghĩa vụ quân sự, thực hiện nghĩa vụ công an đang tập trung tại các phường trên địa bàn.

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng trao hoa và quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: THU THẢO

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Châu Đốc Lâm Quang Thi trao hoa và quà cho thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: THU THẢO

Lãnh đạo tỉnh và TP. Châu Đốc chụp ảnh lưu niệm cùng các thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: THU THẢO

Các tân binh lên cầu vinh quang. Ảnh: THU THẢO

Tại TP. Châu Đốc, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP. Châu Đốc và 7 phường, xã đã đến dự lễ giao nhận quân; trao hoa, quà, ân cần động viên các thanh niên. Năm 2023, TP. Châu Đốc hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự, thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân.

Bí thư Huyện ủy Tịnh Biên Phan Văn Cường đốt lửa truyền thống. Ảnh: THANH TIẾN

Động viên thanh niên lên đường nhập ngũ. Ảnh: THANH TIẾN

Thanh niên huyện Tịnh Biên hăng hái lên đường. Ảnh: THANH TIẾN

Thanh niên huyện Tịnh Biên đã hăng hái lên đường nhập ngũ, tại Bộ CHQS tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và Công an tỉnh. Trong đó, 24 thanh niên là đồng bào dân tộc thiểu số Khmer.

Trước đó, trong 2 ngày (7 và 8/2), thanh niên đã cùng tham gia Hội trại tòng quân với các hoạt động: Trưng bày triển lãm ảnh chủ đề “Vì biển đảo quê hương – Vì biên cương Tổ quốc”; Hội thi thời trang “Thanh niên với môi trường xanh - Tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh COVID-19”; giao lưu văn nghệ chủ đề “Tự hào người chiến sĩ lực lượng vũ trang nhân dân”…

Huyện Phú Tân hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ 2023. Ảnh: MỸ HẠNH

Năm 2023, huyện Phú Tân giao thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự tại Bộ CHQS tỉnh An Giang và Trung đoàn 152. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự 18 xã, thị trấn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động thanh niên tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Để đảm bảo số lượng và chất lượng, Ban CHQS huyện và các xã, thị trấn phối hợp đơn vị liên quan thực hiện chặt chẽ bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Đặc biệt, các đơn vị tuyên truyền chính sách của công dân và gia đình khi có con em tham gia nghĩa vụ quân sự. Trước ngày giao quân, Ban CHQS huyện phối hợp các xã, thị trấn thành lập nhiều đoàn đến thăm, tặng quà gia đình thanh niên nhập ngũ.

Quang cảnh lễ giao – nhận quân tại huyện An Phú. Ảnh: HỮU HUYNH

Theo chỉ tiêu năm 2023, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện biên giới An Phú lần lượt tổ chức thăm hỏi, động viên thanh niên trước ngày lên đường thi hành nghĩa vụ. Hội trại tòng quân được tổ chức tại Ban CHQS huyện trước ngày giao - nhận quân. 

Theo Ban CHQS huyện An Phú, năm nay, chất lượng tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ trên địa bàn huyện tăng cao hơn các năm trước. Trên 50% thanh niên đạt sức khỏe loại I và II; 12 thanh niên tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp, sơ cấp; 80% là đoàn viên...

Thanh niên huyện Thoại Sơn hăng hái lên đường nhập ngũ. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Hòa trong khí thế nô nức của ngày hội tòng quân, cùng với các địa phương, huyện Thoại Sơn long trọng tổ chức lễ giao - nhận quân năm 2023. Thanh niên độ tuổi từ 18-26, trúng tuyển nghĩa vụ quân sự sẽ được giao về 3 đơn vị, gồm: Trung đoàn 892, Lữ đoàn 962 và Công an tỉnh. Các thanh niên trúng tuyển đều đảm bảo tiêu chuẩn về sức khỏe, trình độ văn hóa, phẩm chất đạo đức và lý lịch theo quy định, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Lưu Vĩnh Nguyên trao quà cho thanh niên huyện Chợ Mới. Ảnh: H.C

Thanh niên lên xe về đơn vị nhận quân. Ảnh: H.C

Trung tá Hồ Hữu Minh, Phó Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Chợ Mới cho biết, năm 2023, địa phương hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn thanh niên lên đường nhập ngũ. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện phân công từng thành viên xuống địa bàn nắm chắc tư tưởng, hoàn cảnh, kinh tế của từng thanh niên, để động viên khích lệ gia đình, con em yên tâm lên đường nhập ngũ.   

Trong ngày giao quân, huyện Chợ Mới chuẩn bị chu đáo mọi thủ tục, tạo khí thế hăng hái cho thanh niên lên đường nhập ngũ; tin tưởng tất cả thanh niên phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, nỗ lực khắc phục khó khăn, ra sức rèn luyện, nhanh chóng thích nghi với môi trường mới, quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quang cảnh lễ giao – nhận quân tại TX. Tân Châu. Ảnh: MINH HIỂN

Ngày hội giao – nhận quân ở TX. Tân Châu năm nay, thanh niên lên đường nhập ngũ tại Lữ đoàn 950, Bộ CHQS tỉnh và Công an tỉnh. Chất lượng thanh niên nhập ngũ cao hơn so với năm 2022. Cụ thể, thanh niên có sức khỏe loại I cao hơn 3,8%; loại II cao hơn 11,4%.

Có được kết quả đó là nhờ Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thị xã cùng 14 xã, phường thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, đảm bảo đúng quy trình, công khai, dân chủ, từ đó tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, giúp công tác tuyển chọn và gọi công dân lên đường nhập ngũ được thuận lợi, dễ dàng.

Lãnh đạo huyện Châu Phú trao vòng hoa, chúc thanh niên rèn luyện tốt tại đơn vị. Ảnh: MỸ LINH

Đông đảo thân nhân tiễn thanh niên lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự. Ảnh: MỸ LINH

Tại huyện Châu Phú, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện và các xã, thị trấn hoàn thành chỉ tiêu trên giao, 100% thanh niên tích cực thực hiện nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ công an nhân dân. Các thanh niên sẽ thực hiện nghĩa vụ quân sự tại: Trung đoàn 892 (Bộ CHQS tỉnh), Trung đoàn 20, Sư đoàn 330.

Đón tiếp thanh niên nhập ngũ tại Tiểu đoàn 19 (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng). Ảnh: G.K

 Cũng trong sáng nay, Tiểu đoàn 19 (Bộ đội Biên phòng An Giang) tiếp nhận thanh niên do các địa phương trong tỉnh giao, nhanh chóng tổ chức ổn định biên chế. Đội ngũ cán bộ các cấp cũng tận tình, gần gũi, động viên giúp đỡ, để thanh niên yên tâm, phấn khởi, xem đơn vị là nhà của mình. Qua đó, nhanh chóng làm quen, quyết tâm phấn đấu trong môi trường quân đội. Ngày 1/3, các đơn vị nhận quân sẽ đồng loạt tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2023.

NHÓM PHÓNG VIÊN