Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Lê Hữu Toàn gợi ý thảo luận tại hội thảo.
Tại hội thảo, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Hữu Toàn cho biết, phát triển kinh tế biển là khâu đột phá then chốt, phù hợp với các chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và biến đổi khí hậu. Mục tiêu đến năm 2030, An Giang sẽ trở thành đầu mối thương mại, dịch vụ logistics và nuôi trồng thủy sản công nghệ cao của vùng biển Tây Nam Bộ.
Tỉnh định hướng hình thành chuỗi đô thị biển - đảo hiện đại, xanh và thông minh, có sức cạnh tranh cao và hội nhập sâu với kinh tế khu vực Vịnh Thái Lan, đồng thời gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo vệ đa dạng sinh học và đảm bảo quốc phòng - an ninh.
Phó Chủ tịch Hiệp hội Thủy sản tỉnh An Giang Quảng Trọng Thao góp ý dự thảo đề án.
Để hiện thực hóa tầm nhìn này, dự thảo Đề án phát triển An Giang thành trung tâm kinh tế biển quốc gia đã được xây dựng và đưa ra thảo luận kỹ lưỡng. Các đại biểu tập trung đóng góp ý kiến về việc xây dựng chính sách đặc thù, thu hút đầu tư hạ tầng cảng biển và tạo sinh kế bền vững cho cư dân vùng ven biển.
Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học - Kỹ thuật tỉnh An Giang Lương Thanh Hải góp ý kiến tại hội thảo.
Theo Sở Xây dựng và Sở Du lịch, hạ tầng giao thông cảng biển cần phải đi trước một bước thông qua việc huy động đa dạng nguồn lực xã hội hóa. Đặc biệt, đặc khu Phú Quốc cần được áp dụng những chính sách ưu tiên đủ mạnh để xứng tầm trung tâm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế.
Kết luận hội thảo, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang Lê Hữu Toàn ghi nhận và tiếp thu các kiến nghị để nhanh chóng hoàn chỉnh đề án trình phê duyệt đúng tiến độ. Sự đồng lòng phối hợp giữa các cơ quan quản lý và đơn vị nghiên cứu như Trường Đại học Cần Thơ được kỳ vọng sẽ tạo ra cơ sở khoa học vững chắc, giúp An Giang vươn mình trở thành tỉnh mạnh về biển, giàu từ biển trong tương lai gần.
Tin và ảnh: THÙY TRANG