An Giang: Khởi tố vụ vận chuyển trái phép 470.000 USD qua biên giới

07/08/2021 - 07:22

 - Sáng 7-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố 4 bị can liên quan vụ “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” ngày 24-6-2019.

Phạm Thanh Sang và Nguyễn Văn Lê

Hồ Tuấn Linh và Nguyễn Văn Minh

Tang vật vụ án

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an An Giang, trong quá trình điều tra vụ án vận chuyển trái phép 51 kg vàng, do cầm đầu Nguyễn Thị Kim Hạnh (Mười Tường, sinh năm 1969, ngụ ấp Phước Thọ, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) cầm đầu,  Công an An Giang đã làm rõ điều tra làm rõ vụ “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới” liên quan 4 bị can, gồm: Phạm Thanh Sang (Sang Ma Cây, sinh năm 1982); Nguyễn Văn Lê (sinh năm 1984); Hồ Tuấn Linh (Phong, sinh năm 1981) và Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1991), cùng ngụ tại xã Đa Phước (huyện An Phú).

Trước đó, khoảng 9 giờ 20 phút, ngày 24-6-2019, Đội đặc nhiệm thuộc Phòng Phòng,  chống Ma túy và Tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp Đồn Biên phòng Vĩnh Ngươn tổ chức tuần tra tại khu vực rạch Trắc Ri, thuộc tổ 6, khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn (TP. Châu Đốc, tỉnh An Giang) phát hiện 1 thuyền máy chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam  có biểu hiện khả nghi.

Lập tức, lực lượng làm nhiệm vụ ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra, nhưng đối tượng điều khiển thuyền máy không chấp hành, mà bỏ chạy. Tiến hành truy đuổi, lực lượng biên phòng đã áp sát được phương tiện. Tuy nhiên, khi thuyền máy cập vào bờ biên giới Campuchia, các đối tượng bỏ chạy, để lại hiện trường 1 túi ny- lon màu vàng, bên trong có 47 cọc tiền USD (mỗi cọc 100 tờ, mệnh giá 100 USD).

Sau khi Phạm Thanh Sang, Nguyễn Văn Lê, Hồ Tuấn Linh và Nguyễn Văn Minh khai nhận liên quan vụ án, Công an An Giang đã chuyển hồ sơ cho Bộ đội Biên phòng An Giang khởi tố vụ án “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”,  sau đó tiếp nhận điều tra vụ án theo thẩm quyền. Đồng thời, ra quyết định khởi tố 4 bị can về tội “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”

PHẠM GIANG