An Giang: Lợi thế phát triển du lịch Cù Lao Giêng gắn với sinh thái và tâm linh
02/08/2025 - 15:40
Cù Lao Giêng được ví như “đảo tôn giáo” của miền Tây, hội tụ hệ thống kiến trúc tôn giáo phong phú, cổ kính và độc đáo, nhiều tiềm năng phát triển du lịch sinh thái cộng đồng và du lịch tâm linh.
AA
Chùa Phước Thành với tượng Phật A Di Đà cao hơn 20m và quần thể 48 vị Bồ Tát uy nghiêm thu hút nhiều du khách đến tham quan, chiêm bái. (Ảnh: Thanh Sang/ TTXVN)
Nằm giữa dòng sông Tiền thơ mộng, xã Cù Lao Giêng, tỉnh An Giang sở hữu quần thể kiến trúc tôn giáo đặc sắc, hệ sinh thái trù phú và những làng nghề truyền thống mang đậm bản sắc miền Tây.
Với những lợi thế riêng có, địa phương này đang có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng và du lịch văn hóa, tâm linh.
“Cù lao xanh” giữa dòng sông Tiền
Cù Lao Giêng, nằm giữa sông Tiền tiếp giáp tỉnh Đồng Tháp, có chiều dài 12 km, rộng khoảng 7 km, được ví như “đảo tôn giáo” của miền Tây. Nơi đây hội tụ hệ thống kiến trúc tôn giáo phong phú, cổ kính và độc đáo.
Nhà thờ Cù Lao Giêng, công trình kiến trúc cổ kính mang đậm dấu ấn châu Âu, thu hút nhiều du khách đến tham quan. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)
Nổi bật là nhà thờ Cù Lao Giêng, xây dựng từ năm 1879, một trong những nhà thờ cổ nhất Nam Bộ mang đậm dấu ấn kiến trúc Á-Âu. Bên cạnh đó là tu viện Chúa Quan Phòng, Tu viện Fansico - những dấu tích gắn liền với quá trình truyền bá đạo Thiên Chúa tại vùng sông nước Nam Bộ.
Cù Lao Giêng không chỉ có kiến trúc Công giáo mà còn là nơi gìn giữ tinh thần Phật giáo với những ngôi chùa lâu đời như chùa Thành Hoa, chùa Phước Thành… góp phần tạo nên bức tranh văn hóa tín ngưỡng hài hòa, đặc sắc. Toàn xã hiện có 24 cơ sở thờ tự, tôn giáo, tín ngưỡng.
Trong số đó, chùa Phước Thành được ghi nhận kỷ lục Việt Nam với quần thể tượng Phật A Di Đà và 48 vị Bồ Tát lớn nhất cả nước là điểm đến linh thiêng thu hút hàng chục nghìn lượt du khách trong và ngoài nước mỗi năm.
Cùng gia đình tham quan tour du lịch đường sông hướng từ Cần Thơ về Châu Đốc (An Giang), anh Trần Văn Hùng (Hà Nội) cho biết điểm dừng chân tại Cù Lao Giêng là một trải nghiệm đáng nhớ với gia đình trong cả chuyến đi.
Ấn tượng nhất với tôi là chuyến tham quan, chiêm bái tại chùa Phước Thành nơi có quần thể tượng Phật A Di Đà và 48 vị Bồ Tát rất trang nghiêm và hoành tráng.
“Trẻ con nhà tôi thì mê tít khi tham quan vườn trái cây, tự tay hái trái ăn tại vườn; còn tôi thì thích đặc sản món cá linh kho mía ăn cùng với rau vườn. Đây là nơi rất phù hợp cho du lịch nghỉ dưỡng cuối tuần,” anh Hùng vui vẻ cho biết.
Cùng đoàn du khách đến từ Thành phố Hồ Chí Minh tham quan Cù Lao Giêng, chị Nguyễn Thị Kim Yến cho biết: “Tôi từng nghe nói về nhà thờ Cù Lao Giêng và tu viện Chúa Quan Phòng, nhưng đến tận nơi mới thật sự ấn tượng bởi không gian yên tĩnh, kiến trúc cổ kính kết hợp với phong cảnh rất hữu tình. Tôi đặc biệt thích chèo xuồng dọc rạch nhỏ, ngắm vườn cây ăn trái và trò chuyện với người dân địa phương; cảm giác như tìm được chốn bình yên giữa cuộc sống bộn bề.”
Không dừng ở yếu tố văn hóa tâm linh, Cù Lao Giêng còn sở hữu thiên nhiên xanh mát với những vườn cây ăn trái trĩu quả, hệ thống kênh rạch đan xen và nếp sống thanh bình đậm chất miền quê Nam Bộ.
Đây là điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái cộng đồng, du lịch trải nghiệm như chèo xuồng, hái trái, thưởng thức ẩm thực dân dã, tham gia lễ hội truyền thống và khám phá các làng nghề thủ công như đóng xuồng, ghe.
Khai thác lợi thế phát triển du lịch văn hóa và sinh thái
Trên tuyến sông Tiền, Cù Lao Giêng cũng là một trong những điểm dừng chân yêu thích trong các tour khám phá sông Mekong từ Cần Thơ và Thành phố Hồ Chí Minh đi Phnom Penh (Campuchia) của các hãng tàu quốc tế.
Khách du lịch tham quan vườn cây ăn trái trên Cù Lao Giêng (An Giang). (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)
Anh Lucas Martin, du khách Pháp cho biết: “Tôi đến An Giang trong hành trình khám phá sông Mê Kông, thật bất ngờ khi được ghé Cù Lao Giêng. Thiên nhiên nơi đây rất xanh, yên bình mang đậm bản sắc văn hóa bản địa. Tôi lưu trú tại một homestay nhỏ, được thưởng thức nhiều món ăn địa phương, xem biểu diễn đờn ca tài tử…, đây là trải nghiệm rất độc đáo và đáng nhớ trong chuyến đi. Tôi nghĩ nơi này có nhiều tiềm năng to lớn để hút khách quốc tế nếu được quảng bá rộng rãi.”
Để phát huy tiềm năng, lợi thế du lịch trên Cù Lao Giêng, thời gian qua, ngành Du lịch An Giang đã đầu tư nâng cấp nhiều di tích tại Cù Lao Giêng.
Tỉnh đã bố trí hơn 2,4 tỷ đồng để tu bổ 4 di tích quan trọng, kết hợp xúc tiến quảng bá địa phương như một điểm đến văn hóa, sinh thái tiêu biểu của miền Tây.
Ông Võ Minh Nâng, Bí thư xã Cù Lao Giêng chia sẻ Cù Lao Giêng có nhiều tiềm năng, thế mạnh để phát triển du lịch sinh thái, tham quan, nghỉ dưỡng so với nhiều địa phương khác trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long.
Thời gian qua, Cù Lao Giêng được tỉnh quan tâm, hỗ trợ thu hút đầu tư và khuyến khích phát triển du lịch và đầu tư cơ sở hạ tầng đồng bộ đảm bảo kết nối tour tuyến đường thủy lẫn đường bộ.
“Để phát triển du lịch trên Cù Lao Giêng, xã sẽ tập trung tuyên truyền, quảng bá hình ảnh Cù Lao Giêng đến với du khách trong và ngoài nước; phối hợp với Sở Du lịch và các Công ty, doanh nghiệp, lữ hành du lịch khảo sát những điểm du lịch trên địa bàn xã Cù Lao Giêng để thực hiện đầu tư, kết nối tour tuyến du lịch,” ông Nâng cho biết.
Theo ông Nâng, thời gian tới, địa phương sẽ tích cực phối hợp với các đơn vị lữ hành tạo các tour tuyến liên kết trong vùng nhằm quảng bá du lịch hiện có của địa phương như kết hợp với du lịch tâm linh và nghỉ dưỡng; tham quan vườn cây ăn trái kết hợp du lịch dã ngoại.
Đồng thời, xã sẽ kết hợp với các Sở, ngành tỉnh kêu gọi các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đầu tư xây dựng các khu điểm du lịch có chất lượng nhằm phục vụ du khách ngày càng tốt hơn.
Đẩy mạnh thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng du lịch
Năm 2024, Cù Lao Giêng đón trên 66.000 lượt khách đến viếng các chùa và cơ sở tôn giáo. Trong đó, Điểm du lịch Cồn Én là địa điểm hấp dẫn du khách nhất khi đến Cù Lao Giêng, thu hút gần 13.000 lượt khách đến vui chơi, tham quan.
Điểm du lịch sinh thái Cồn Én tại xã Cù Lao Giêng (An Giang). (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)
Trong chiến lượt phát triển du lịch, xã Cù Lao Giêng đẩy mạnh mời gọi đầu tư, hỗ trợ thủ tục để doanh nghiệp triển khai các dự án du lịch, góp phần phát triển các loại hình như du lịch sinh thái, miệt vườn, ẩm thực, homestay…
Đồng thời, xã đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, đường thủy phục vụ vận chuyển và phát triển du lịch.Hiện, một số dự án du lịch đã và đang được triển khai trên Cù Lao Giêng, nổi bật là Điểm du lịch Cồn Én do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Dương Khang đầu tư đã đưa vào khai thác giai đoạn 1 từ đầu năm 2023, thu hút lượng lớn khách tham quan.
Hiện xã cũng đang mời gọi đầu tư các dự án khác như Khu Du lịch sinh thái ấp Tấn Long, ấp Tây Thượng, khu du lịch sinh thái cộng đồng Cù Lao Giêng, mô hình nuôi trồng thủy sản công nghệ cao kết hợp du lịch sinh thái.
Đây là tiền đề quan trọng để phát triển du lịch xanh, mang bản sắc địa phương. Dù có nhiều tiềm năng, nhưng theo đánh giá của nhiều công ty lữ hành, du lịch Cù Lao Giêng vẫn đối mặt với không ít khó khăn.
Trong số đó, hạ tầng dịch vụ còn nhỏ lẻ, thiếu sản phẩm du lịch đặc trưng, doanh nghiệp hoạt động manh mún, thiếu kinh nghiệm và vốn. Nhân lực phục vụ du lịch còn thiếu chuyên nghiệp; công tác quảng bá chưa hiệu quả do thiếu sản phẩm cốt lõi và nội dung truyền thông chưa hấp dẫn.
Để du lịch Cù Lao Giêng trở thành điểm đến hấp dẫn du khách, xã sẽ vận động người dân có điều kiện tham gia phát triển du lịch, thí điểm mô hình homestay tại các vườn cây ăn trái, mở rộng dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng và bán hàng lưu niệm; phát triển phương tiện vận chuyển hành khách thân thiện môi trường; đưa các làng nghề thủ công kết hợp thành các điểm tham quan, trải nghiệm.
Đồng thời, xã sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ sở tôn giáo trong công tác bảo tồn, hướng dẫn tham quan và vệ sinh môi trường, đảm bảo hình ảnh du lịch an toàn, thân thiện.
Với thiên nhiên tươi đẹp, bề dày văn hóa, tôn giáo phong phú cùng định hướng đúng đắn, Cù Lao Giêng hứa hẹn trở thành điểm đến tiêu biểu của tỉnh An Giang và vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong thời gian tới.
Tuy nhiên, để bứt phá mạnh mẽ, địa phương cần một chiến lược bài bản hơn trong phát triển sản phẩm du lịch cốt lõi, bảo tồn bản sắc, liên kết vùng và nâng cao chất lượng phục vụ.
(TTXVN/Vietnam+)
Mọi phản ánh, ý kiến, tin, bài và hình ảnh cộng tác của độc giả có thể gửi đến Báo An Giang theo địa chỉ: