An Giang mở cao điểm chống buôn lậu

16/01/2024 - 05:14

 - Bước vào cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh An Giang được kiện toàn, đẩy mạnh hoạt động.

Ngay sau khi được kiện toàn, BCĐ 389 tỉnh An Giang ban hành kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp Tết. Qua đó, quán triệt, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, chiến sĩ về tinh thần, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, góp phần đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết. Chủ động phòng ngừa, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả tình trạng sản xuất, buôn bán, vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo an toàn thực phẩm; đấu tranh với các hành vi gian lận thương mại.

“Cao điểm chống buôn lậu dịp Tết hướng đến bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trong sản xuất - kinh doanh; bảo vệ người tiêu dùng; khuyến khích phát triển sản xuất, đảm bảo cung ứng đầy đủ hàng hóa chất lượng, giá cả hợp lý, phục vụ Nhân dân vui Xuân, đón Tết” - Giám đốc Sở Công Thương, Phó Trưởng BCĐ 389 tỉnh An Giang Nguyễn Minh Hùng thông tin.

Lực lượng chức năng TX. Tân Châu kiểm tra thị trường Tết

Theo kế hoạch, BCĐ 389 tỉnh An Giang có 9 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện. Cụ thể, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, BCĐ 389 quốc gia, UBND tỉnh, tiến hành xây dựng, triển khai kế hoạch đấu tranh, ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết; kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp triển khai, thực hiện hiệu quả đợt cao điểm; chủ động phân tích, tổng hợp tình hình, phát hiện vấn đề nổi lên, phối hợp các lực lượng chức năng tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, xử lý vấn đề trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Các lực lượng chức năng xác định đối tượng, tuyến và địa bàn, mặt hàng trọng điểm; tăng cường kiểm soát tại cửa khẩu đường bộ, đường thủy, đường mòn, lối mở, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới, trung tâm thương mại, đại lý, cửa hàng tạp hóa...

“Chúng tôi tiếp tục làm tốt công tác tiếp nhận, xử lý tin tố giác và kiến nghị khởi tố tội phạm buôn lậu đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy chế tiếp nhận, xử lý tin báo về buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả mà các đơn vị đã ký kết với nhau” - đại tá Lâm Phước Nguyên, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ 389 tỉnh An Giang chia sẻ.

Công an tỉnh chỉ đạo công an đơn vị, địa phương chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, kịp thời phát hiện, tổ chức đấu tranh, triệt phá đường dây, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả… Bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường thu thập thông tin, nắm chắc tình hình, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ khu vực biên giới, đường mòn, lối mở; xây dựng, triển khai phương án tăng cường lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn, triệt phá, không để hình thành tụ điểm, kho, bãi tập kết, chứa hàng hóa nhập lậu trong khu vực biên giới.

Cục Hải quan tỉnh An Giang tăng cường thu thập thông tin, nắm chắc tình hình, tuần tra, kiểm soát tại địa bàn, khu vực cửa khẩu đường bộ, khu kinh tế cửa khẩu, khu vực tập kết hàng hóa gần biên giới thuộc địa bàn kiểm soát hải quan; kiểm soát chặt chẽ hàng hóa xuất, nhập khẩu; xây dựng, triển khai phương án, tăng cường lực lượng, phương tiện, biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, ngăn chặn kịp thời hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả…

Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm hành vi mua bán, vận chuyển hàng cấm; kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng gian lận nguồn gốc, xuất xứ, hàng hóa vi phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Bằng việc phân công trách nhiệm cho các đơn vị thành viên cụ thể, rõ ràng, hy vọng công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn trong thời gian tới tiếp tục gặt hái thành công, góp phần ổn định thị trường hàng hóa, bảo vệ doanh nghiệp làm ăn chân chính, bảo vệ người tiêu dùng.

MINH HIỂN