An Giang nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân

02/10/2025 - 08:14

 - Thực hiện chủ trương của Đảng chăm sóc sức khỏe nhân dân là trụ cột quan trọng, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự hỗ trợ từ Trung ương và sự nỗ lực của ngành y tế, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân của tỉnh An Giang đã có nhiều chuyển biến tích cực. Mạng lưới y tế được củng cố từ tỉnh đến cơ sở, với 100% xã có Trạm y tế, hơn 77% trạm có bác sĩ, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân trên 93,9%.

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng trao Cờ thi đua cho 6 tập thể dẫn đầu phong trào thi đua ngành y tế.

Chia sẻ về những thành tựu đạt được của ngành y tế tỉnh An Giang, PGS.TS.BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang cho biết: “Các chương trình tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Ngành y tế đã chủ động triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và khám, chữa bệnh như bệnh án điện tử, phần mềm quản lý tiêm chủng, kết nối dữ liệu liên thông giữa y tế - bảo hiểm - dân cư.

Đặc biệt, tỉnh đã trình đề án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa An Giang quy mô 1.500 giường - một công trình có ý nghĩa chiến lược không chỉ về chuyên môn, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của tỉnh nhằm hiện đại hóa ngành y”.

Bệnh viện Đa khoa An Giang.

Êkip bác sĩ thực hiện phẫu thuật nội soi tại Bệnh viện Đa khoa An Giang.

Với kiến trúc theo tiêu chuẩn quốc tế, tuyến đầu trong điều trị của ngành y tế tỉnh, Bệnh viện Đa khoa An Giang - Bệnh viện Đa khoa hạng I - cấp chuyên sâu của tỉnh được xây dựng khang trang, hiện đại trên diện tích 4,7 ha, cao 10 tầng, 40 khoa/phòng với quy mô 970 giường kế hoạch và 1.000 giường thực kê, với nguồn vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ đồng, hơn 1.100 cán bộ và nhân viên y tế đang phục vụ công tác.

BS.CKII Nguyễn Duy Tân, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa An Giang cho biết: “Hiện nay, các dịch vụ kỹ thuật của bệnh viện ngày càng đa dạng. Nhiều công nghệ, kỹ thuật mới được ứng dụng trong khám, chữa bệnh đảm bảo điều kiện phục vụ tốt việc chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh cho người dân trong tỉnh và các vùng lân cận. Đến nay, có hơn 8.400 kỹ thuật chẩn đoán và điều trị tại bệnh viện đã được Sở Y tế phê duyệt.

Bệnh viện Đa khoa An Giang là vệ tinh của Bệnh viện Chợ Rẫy với trang thiết bị hiện đại; đội ngũ y, bác sĩ chuyên môn cao; ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến trong chẩn đoán và điều trị; đạt chứng nhận Bạch Kim trong điều trị đột quỵ cấp và nhiều thành tựu hiệu quả điều trị nổi bật”.

Sở Y tế An Giang tăng cường phối hợp các tỉnh giáp biên của Vương quốc Campuchia trong phòng, chống dịch bệnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đánh giá: "Ngành y tế đã chủ động tham mưu, thực hiện nhiều giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, góp phần tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Kết quả đó phải kể đến ngành y tế đã thể hiện vai trò tuyến đầu, trở thành điểm tựa tinh thần của nhân dân trong những thời khắc lịch sử cam go nhất, đặc biệt trong đại dịch COVID-19".

Nụ cười trọn vẹn, ánh mắt hạnh phúc đón bé chào đời tại Bệnh viện Sản Nhi An Giang.

Một nỗ lực rất lớn của Sở Y tế An Giang là thực hiện công tác chuyển đổi số và Đề án 06 của chính phủ trong bối cảnh sáp nhập tỉnh: Đến ngày 15/9/2025, toàn tỉnh có 46/46 cơ sở khám, chữa bệnh được thẩm định triển khai hồ sơ bệnh án điện tử (đạt 100%). Với kết quả này, An Giang đã hoàn thành triển khai hồ sơ bệnh án điện tử trước 15 ngày so với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ (ngày 30/9/2025).

Hội đồng thẩm định bệnh án điện tử tại Bệnh viện Sản Nhi An Giang.

“Việc triển khai hồ sơ bệnh án điện tử giúp bệnh viện quản lý bệnh án dễ dàng, chính xác, giảm thiểu sai sót trong ghi chép; thông tin bệnh nhân được lưu trữ tập trung, truy xuất kịp thời, phục vụ hội chẩn, cấp cứu, nghiên cứu khoa học; giúp người bệnh giảm thời gian chờ đợi, thuận tiện tra cứu thông tin khám chữa bệnh…”, BS.CK II Trần Văn Lời, Giám đốc Bệnh viện Sản Nhi An Giang chia sẻ.

Một ca can thiệp mạch vành tại Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc.

Đặc biệt, ngành y tế An Giang có những bước tiến vượt bậc trong điều trị tim mạch, nhất là trong điều trị đột quỵ. Hiện tỉnh có 5 bệnh viện tham gia điều trị đột quỵ đạt chuẩn của Hội Đột quỵ thế giới (WSO). An Giang được WSO vinh danh là vùng xanh điều trị đột quỵ, mở ra cơ hội cứu sống và giảm di chứng cho hàng ngàn bệnh nhân đột quỵ, nhồi máu não, xuất huyết não, vỡ phình mạch máu não thoát khỏi “cửa tử”.

“Chúng tôi rất hài lòng khi được điều trị bệnh với các kỹ thuật cao tại tỉnh nhà. Những người bệnh nặng như chúng tôi không phải chuyển tuyến trên, giảm chi phí điều trị. Như tôi phẫu thuật tim tốn rất nhiều chi phí, nếu phải chuyển lên tuyến trên thì cũng không cứu kịp…”, ông Huỳnh Anh T. (phường Tân Châu) được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Châu Đốc chia sẻ.

Niềm vui vỡ òa của êkip bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc đón bé chào đời bằng kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).

Chúng tôi có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc (phường Mỹ Thới) - bệnh viện tư nhân đầu tiên tại đồng bằng sông Cửu Long. Vừa thực hiện ca mổ thành công, ThS.BS Hứa Văn Tấn, Phó Giám đốc, Trưởng khoa hiếm muộn Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc chia sẻ: “Chúng tôi ứng dụng nhiều kỹ thuật mới trong điều trị hiếm muộn giúp nhiều gia đình chào đón con chào đời trong niềm vui hạnh phúc của cả gia đình. Tại đây, các bác sĩ luôn cố gắng xây dựng phác đồ phù hợp nhất cho từng gia đình để hành trình đón con vừa hiệu quả, vừa tiết kiệm chi phí nhất có thể”.

BS.CKI Triệu Thanh Bình, Trưởng khoa Nội tổng hợp, Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang khám bệnh cho bệnh nhân.

Tại Bệnh viện Y dược cổ truyền Kiên Giang, BS.CKI Triệu Thanh Bình, Trưởng khoa Nội tổng hợp chia sẻ: "Bản thân cùng tập thể bệnh viện đẩy mạnh việc học và làm theo Bác, “Lương y phải như từ mẫu”, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nâng cao y đức, năng lực chuyên môn và trở thành phong trào thi đua sôi nổi, lan tỏa mạnh mẽ trong toàn bệnh viện".

Siêu âm tầm soát điều trị bệnh cho trẻ sơ sinh non tháng tại Bệnh viện Sản Nhi An Giang.

Bên cạnh những kết quả tích cực, ông Trần Quang Hiền trăn trở: "Ngành y tế tỉnh An Giang cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Đó là tình trạng thiếu hụt nhân lực y tế, đặc biệt là bác sĩ chuyên khoa sâu, kỹ thuật cao tại các bệnh viện tỉnh và trung tâm y tế. Một số trạm y tế xã chưa đáp ứng được yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị và điều kiện khám, chữa bệnh theo hướng hiện đại, thân thiện với người dân.

Trung tâm y tế chưa phát huy hết vai trò “gác cổng” trong quản lý sức khỏe cộng đồng. Công tác xã hội hóa y tế gặp nhiều vướng mắc về cơ chế chính sách, nhất là trong thu hút đầu tư tư nhân vào y tế công cộng".

Một ca phẫu thuật tim tại Bệnh viện Tim mạch An Giang.

Bước vào nhiệm kỳ 2025 - 2030, ông Trần Quang Hiền cho biết, ngành y tế An Giang xác định nhiệm vụ then chốt là xây dựng hệ thống y tế công bằng, hiện đại, nhân văn, lấy người dân làm trung tâm; chú trọng y tế cơ sở, phòng bệnh hơn chữa bệnh; đảm bảo mọi người dân dù ở bất kỳ vùng nào cũng được chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện, liên tục và bình đẳng.

"Để thực hiện hiệu quả mục tiêu, chúng tôi tiếp tục hoàn thiện và nâng cao năng lực hệ thống y tế từ tỉnh đến cơ sở. Trong đó, y tế cơ sở là nền tảng, y tế dự phòng là then chốt. Đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện trong ngành y tế. Tỉnh đặt mục tiêu đến năm 2026, mỗi người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử, đồng thời chăm sóc sức khỏe theo vòng đời, lấy con người làm trung tâm; phát triển nhân lực y tế đủ về số lượng, vững về chuyên môn, cao về y đức…", PGS.TS.BS Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế An Giang cho biết.

HẠNH CHÂU