An Giang: Ngành văn hóa, thể thao và du lịch đa dạng hóa các hoạt động

25/04/2022 - 06:46

 - Những tháng đầu năm 2022, ngành văn hóa, thể thao và du lịch (VH,TT&DL) An Giang đã nỗ lực, sáng tạo, linh hoạt, thích ứng nhanh chóng, kịp thời đề xuất và tổ chức thực hiện nhiều chủ trương, chính sách mới, phù hợp với diễn biến dịch bệnh COVID-19. Ngành đã vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Các hoạt động văn hóa - văn nghệ phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh

Theo Giám đốc Sở VH,TT&DL An Giang Nguyễn Khánh Hiệp, quý I/2022, toàn ngành VH,TT&DL tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ tại kế hoạch công tác năm 2022 của Bộ VH,TT&DL và chương trình công tác của UBND tỉnh. Tập trung triển khai tuyên truyền, cổ động và tổ chức tốt các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, mừng xuân Nhâm Dần 2022 và các dịp kỷ niệm của dân tộc, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, lễ hội truyền thống của địa phương, như: 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam (3/2/1930 - 3/2/2022), 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 - 3/3/2022), 76 năm Ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 - 27/3/2022)... rộng khắp đến các tầng lớp nhân dân, địa bàn trong tỉnh. Đồng thời, triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo phạm vi chức năng quản lý của ngành.

Đơn vị đã tập trung khai thác và phát hành sách, văn hóa phẩm, tranh ảnh nghệ thuật, hỗ trợ các đơn vị tổ chức các sự kiện văn hóa… nhân dịp mừng Đảng - mừng xuân Nhâm Dần 2022, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và các sự kiện của tỉnh với tổng nguồn thu trên 487 triệu đồng (trong đó phát hành 310 bản sách, trên 39.000 văn hóa phẩm, 1.135 bản lịch, 7 cuộc hỗ trợ các đơn vị tổ chức sự kiện văn hóa).

Ngành du lịch (DL) tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá nhằm thu hút du khách trong và ngoài tỉnh. Quý I/2022, An Giang đã đón khoảng 2,5 triệu lượt khách DL (tăng 39% so cùng kỳ, đạt 54% so kế hoạch). Trong đó, khách lưu trú các khách sạn đạt chuẩn là 30.000 lượt (giảm 67% so cùng kỳ, đạt 15% so kế hoạch); khách lưu trú tại các nhà nghỉ, nhà trọ ước đạt 70.000 lượt. Doanh thu từ hoạt động DL đạt 1.400 tỷ đồng (tăng 27% so cùng kỳ, đạt 47% so kế hoạch). Công tác quản lý nhà nước, giám sát, hướng dẫn, hỗ trợ hoạt động DL được tăng cường và điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại, tạo tiền đề sớm khôi phục và phát triển hoạt động DL An Giang trong thời gian tới.

Những kết quả đó cho thấy, ngành VH,TT&DL đã từng bước đổi mới tư duy từ “làm văn hóa” sang “quản lý văn hóa” chỉ đạo điều hành, thực thi nhiệm vụ theo tinh thần “kiến tạo”; tập trung xây dựng cơ chế chính sách quản lý nhà nước bằng pháp luật và tạo động lực thúc đẩy phát triển ngành. “Toàn ngành VH,TT&DL đã năng động, sáng tạo trong chuyển đổi hình thức hoạt động, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ và tạo sự lan tỏa, đồng thuận cao trong cộng đồng. Đồng thời, có sự đổi mới, phối hợp chặt chẽ giữa ngành và các đơn vị liên quan. Dù có nhiều khó khăn do đại dịch COVID-19, nhưng toàn ngành đã nỗ lực trên các mặt, vượt qua những khó khăn, thực hiện đạt nhiều kết quả” - ông Nguyễn Khánh Hiệp chia sẻ.

Trong quý II/2022, toàn ngành tăng cường công tác tuyên truyền, cổ động và tập trung tổ chức tốt các hoạt động VH,TT&DL kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc, sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, lễ hội truyền thống của địa phương, như: 47 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), Quốc tế lao động (1/5), 68 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2022), 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022), Ngày Gia đình Việt Nam 28/6... Tiếp tục triển khai hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo phạm vi chức năng quản lý ngành.

Phối hợp các sở, ngành và địa phương có liên quan tổ chức các giải thể thao quần chúng: Hội thi bơi lặn và cứu đuối, giải bóng đá học sinh tiểu học, Đại hội Thể dục - Thể thao tỉnh An Giang lần thứ IX-2022. Từ ngày 5 đến 15/5, phối hợp Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời và Liên đoàn Xe đạp Thể thao Việt Nam tổ chức Giải Xe đạp U.23 toàn quốc tranh Cúp Lộc Trời lần thứ 25. Song song đó, ngành DL tiếp tục triển khai chương trình kích cầu DL nội địa tỉnh An Giang; vận động các doanh nghiệp DL ưu tiên xây dựng chương trình kích cầu DL nội địa, tích cực giới thiệu các sản phẩm, dịch vụ DL mới, các gói kích cầu ưu đãi nhằm thu hút du khách đến An Giang.

THU THẢO