Vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế
Do tác động của dịch COVID-19, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của An Giang trong 9 tháng qua chỉ tăng 1,6%. Trong đó, khu vực nông - lâm - thủy sản tăng trưởng 2,33%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 2,05%, khu vực dịch vụ tăng 0,95%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 5,54%, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tăng 2,06%. Tổng thu ngân sách đạt 5.908 tỷ đồng (đạt 86,08% dự toán); tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 817 triệu USD (tăng 1,53% so cùng kỳ 2020).
9 tháng của năm 2021, thu hút đầu tư trong nước của An Giang đạt 638 tỷ đồng (chỉ bằng 37,5% so cùng kỳ), có 415 doanh nghiệp (DN) đăng ký mới nhưng cũng có 71 DN giải thể, hơn 233 DN tạm ngưng hoạt động. Lĩnh vực y tế bị ảnh hưởng nặng nề nhất do phải tập trung toàn bộ nguồn nhân lực, cơ sở vật chất cho công tác phòng, chống dịch. Tỷ lệ thất nghiệp, thiếu việc làm tăng; an sinh xã hội phát sinh nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết. Thu ngân sách chưa đạt tiến độ theo kế hoạch. Tiến độ một số công trình, dự án trọng điểm tuy có chuyển biến nhưng vẫn còn chậm, việc giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu.
Toàn bộ hệ thống chính trị của tỉnh tập trung nguồn lực cao nhất cho công tác kiểm soát, ngăn chặn sự lây lan và đẩy lùi dịch bệnh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện chiến dịch tiêm vaccine với mục tiêu đến cuối tháng 2-2022, có 70% và đến cuối tháng 4-2022, có trên 95% người dân từ 18 tuổi trở lên trên địa bàn An Giang được tiêm vaccine ngừa COVID-19, đạt miễn dịch cộng đồng.
Kiểm tra phương án thực hiện sản xuất- kinh doanh tại doanh nghiệp, đảm bảo vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế. Ảnh: TRUNG HIẾU
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho rằng, tình hình dịch COVID-19 diễn biến rất phức tạp, khó lường, tác động lớn đến công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành và các mặt kinh tế - xã hội (KTXH), đời sống nhân dân. Song, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, thực hiện nhiều biện pháp linh hoạt, mạnh mẽ, quyết liệt, nhờ đó đến nay đã kiểm soát được dịch bệnh và đang từng bước chuyển trạng thái thích ứng an toàn với dịch bệnh.
Tuy nhiên, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến sự phục hồi KTXH của tỉnh. Nhiều lĩnh vực, ngành nghề, DN, hộ kinh doanh bị ảnh hưởng nặng do tác động của đại dịch; các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu đều suy giảm và đạt thấp so với kế hoạch; nhiều DN, hộ kinh doanh tạm dừng hoạt động, giải thể...
Thích ứng, tăng tốc những tháng cuối năm
Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu: “Để thực hiện đạt “mục tiêu kép” trong những tháng cuối năm, các sở, ngành và địa phương cần nỗ lực, quyết tâm hơn; từng bước chuyển sang trạng thái sống chung với dịch, nhằm đạt kết quả cao nhất của năm 2021”.
Theo đó, các đơn vị liên quan tiếp tục hoàn chỉnh số liệu, đánh giá những chính sách hỗ trợ của nhà nước cho đối tượng ảnh hưởng của dịch COVID-19 (chính sách hỗ trợ giảm tiền điện - nước cho DN và người dân, giảm cước phí viễn thông, tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội, phí công đoàn...); đánh giá sâu hơn những hạn chế, khó khăn trên từng ngành, lĩnh vực của đơn vị được phân công.
Các sở, ngành và địa phương phải bám sát chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch và phục hồi sản xuất; phải đảm bảo an toàn để mở cửa sản xuất - kinh doanh (SXKD) và SXKD phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID -19. Tiếp tục hoàn thiện kế hoạch, lộ trình, bộ quy chuẩn để chuẩn bị cho việc mở cửa từng ngành, từng lĩnh vực; nghiên cứu xem ngành nghề nào có thể mở cửa SXKD, phục hồi, phát triển kinh tế…
Bên cạnh đó, tập trung thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, biện pháp về giải ngân vốn đầu tư công; lựa chọn công trình, dự án trọng điểm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh trình tự thủ tục, xác định rõ lộ trình thực hiện. Bên cạnh đó, thiết kế nhóm chính sách hỗ trợ các thành phần kinh tế phục hồi kinh tế, SXKD. Các sở, ngành, địa phương sớm hành động, tăng tốc để phục hồi SXKD của DN, nhân dân, sớm trở lại cuộc sống bình thường mới và thực hiện đạt mục tiêu đã đề ra ngay từ đầu năm…
Về công tác phòng, chống dịch COVID-19, tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nhất là bài học kinh nghiệm trong thời gian qua, trên cơ sở đó, nghiêm túc thực hiện hiệu quả các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quốc gia và tỉnh với quyết tâm không để phát sinh “điểm nóng” về dịch bệnh; tiếp tục quản lý và kiểm soát chặt chẽ người từ vùng dịch trở về địa phương, nhất là nguồn lây từ bên ngoài.
Tổng sản phẩm GRDP 9 tháng của năm trên địa bàn An Giang tăng 1,6%, tuy mức tăng thấp hơn cùng kỳ 2020 (9 tháng 2020, tăng 2,45%), nhưng là sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị vừa tập trung phòng, chống dịch bệnh, vừa phát triển kinh tế. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội được triển khai kịp thời, nhiều mô hình, nhà hảo tâm với nghĩa cử cao đẹp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
|
THU THẢO