
Quang cảnh hội nghị.
Năm 2025, An Giang ước đón trên 24,1 triệu lượt khách (tăng 27,3% so cùng kỳ, vượt 14,7% kế hoạch năm). Trong đó, khách quốc tế ước đón trên 1,9 triệu lượt (tăng 89,9% so cùng kỳ, vượt 55,7% kế hoạch năm); tổng thu đạt khoảng 67.684 tỷ đồng (tăng 91,2% so cùng kỳ, vượt 72,2% kế hoạch năm).
Ngành du lịch tỉnh tích cực, chủ động phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá, tham gia các hoạt động hợp tác, triển khai các sự kiện, chương trình, thu hút du khách du; phối hợp các cơ quan nhằm chuẩn bị chu đáo các điều kiện tổ chức Hội nghị APEC 2027 tại đặc khu Phú Quốc.

Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang Bùi Quốc Thái phát biểu tại hội nghị.
Hoạt động đối ngoại đạt hiệu quả thiết thực, hợp tác với các đối tác nước ngoài đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, từng bước đưa tỉnh An Giang hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước biểu dương những kết quả đạt được của ngành du lịch trong năm qua. Qua đó đề nghị, năm 2026, Sở Du lịch cùng các sở, ngành, địa phương phối hợp tham mưu UBND tỉnh hoàn thiện Đề án phát triển du lịch tỉnh An Giang đến năm 2030 và định hướng đến năm 2045. Trong đó, chú trọng đề xuất những chính sách, giải pháp mang tính đột phá để đạt được các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, góp phần phát triển du lịch lên tầm cao mới.
Tăng cường quản lý Nhà nước về du lịch, rà soát chấn chỉnh lại các hoạt động kinh doanh lưu trú du lịch, kinh doanh dịch vụ lữ hành, hướng dẫn viên, các khu/điểm du lịch trên địa bàn, bảo đảm an ninh, an toàn cho du khách, đảm bảo vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; quản lý chặt chẽ về giá cả dịch vụ du lịch.
Đồng thời, khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo và phát triển nguồn nhân lực du lịch, đối ngoại năm 2026; phối hợp với Tiểu ban Đào tạo trong việc đào tạo nguồn nhân lực phục vụ sự kiện APEC 2027.
Tích cực, chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả công tác hội nhập quốc tế; duy trì quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống, nhất là các tỉnh Campuchia giáp biên.
Chuyển đổi số mạnh mẽ hơn nữa trong ngành du lịch, số hóa các thông tin dữ liệu phục vụ quản lý nhà nước về du lịch, nghiên cứu thị trường, xúc tiến, quảng bá du lịch…

Dịp này, UBND tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có nhiều đóng góp trong thực hiện nhiệm vụ phát triển du lịch, ngoại vụ, biên giới 2025.
TRUNG HIẾU