An Giang quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

21/12/2022 - 07:00

 - Với mục tiêu hỗ trợ cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh, ngay từ đầu năm 2022, UBND tỉnh An Giang chỉ đạo sở, ban, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư xác định: Đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng.

Triển khai từ sớm

Ngay từ đầu năm 2022, An Giang thành lập đoàn kiểm tra công trình trọng điểm của tỉnh; kiểm tra nhiều chủ đầu tư để đôn đốc giải ngân vốn. UBND tỉnh tiếp tục kiện toàn, thành lập 3 đoàn kiểm tra công trình trọng điểm năm 2022 và giao 3 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra, xem xét giải quyết khó khăn, vướng mắc của chủ đầu tư về hồ sơ, thủ tục, công tác giải phóng mặt bằng, tiến độ thực hiện và thanh toán vốn.

Đặc biệt, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản đôn đốc sở, ban, ngành tỉnh, UBND huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư quyết liệt thực hiện giải pháp về đẩy mạnh giải ngân, gắn với nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công;  gắn trách nhiệm các đơn vị về tiến độ thực hiện công trình, dự án…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy cho biết, kế hoạch vốn năm 2022 Thủ tướng Chính phủ giao cho tỉnh An Giang trên 5.565 tỷ đồng (bao gồm 3 chương trình mục tiêu quốc gia). Kế hoạch vốn điều chỉnh cuối năm 2022 là 5.481 tỷ đồng (do điều chỉnh giảm nguồn bội chi ngân sách địa phương 84 tỷ đồng), gồm: Ngân sách Trung ương hơn 2.065 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 3.415 tỷ đồng. Đến ngày 30/11/2022, đã giải ngân trên 2.929 tỷ đồng (đạt 53,4% kế hoạch vốn). Ước đến hết tháng 12/2022, giải ngân được 3.700 tỷ đồng (đạt 66,5% kế hoạch vốn) và ước giải ngân kế hoạch vốn cả năm 2022 gần 4.659 tỷ đồng (đạt 85% kế hoạch vốn, tăng 29,3% so cùng kỳ năm 2021).

Khảo sát tiến độ thực hiện công trình trọng điểm của tỉnh

Theo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phạm Minh Tâm, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu do trong năm 2021, 2022 chủ yếu tập trung thực hiện thủ tục đầu tư và thủ tục kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án triển khai giai đoạn 2021-2025. Vì vậy, việc triển khai thi công các dự án chưa nhiều, tỷ lệ giải ngân chưa cao. Riêng năm 2022, có 190 dự án khởi công mới (chiếm 70,6% dự án kế hoạch vốn năm 2022) trong những tháng đầu năm mới thực hiện xong thủ tục đầu tư, chưa có nhiều khối lượng thanh toán để giải ngân vốn.

Bên cạnh đó, khâu bồi thường, giải phóng mặt bằng tiếp tục là nút thắt lớn nhất trong quá trình triển khai thực hiện các dự án cần giải phóng mặt bằng, nhất là dự án thuộc lĩnh vực giao thông và nông nghiệp có kế hoạch vốn lớn, ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022. Mặt khác, một số dự án chưa đẩy nhanh tiến độ thi công, hoặc các nhà thầu tổ chức thực hiện thi công chưa đạt yêu cầu đề ra.

Nguyên nhân do giá cả nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng cao, ảnh hưởng phương án tài chính của nhà thầu. Đối với nguồn vốn ngân sách Trung ương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia chưa giải ngân là do Trung ương mới giao vốn trung hạn 2021-2025 và năm 2022 vào cuối tháng 5/2022, nhưng tỉnh đã thực hiện giao vốn hoàn thành trước ngày 15/8.

Quyết tâm đạt mức cao nhất

Để đôn đốc chủ đầu tư, sở, ngành liên quan trong việc giải ngân kế hoạch vốn năm 2022, cũng như xem xét xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, từ đầu năm đến nay, tỉnh đã 5 lần tổ chức hội nghị thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết: “Thực hiện nghiêm, quyết liệt Nghị quyết 124/NQ-CP, ngày 15/9/2022 của Chính phủ, tỉnh yêu cầu tăng cường sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, nhất là người đứng đầu đơn vị trong giải ngân vốn đầu tư công; tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân dự án theo biên bản đã cam kết. Đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cũng là tiêu chí xem xét đánh giá, đề xuất khen thưởng đối với chủ đầu tư hoàn thành tốt kế hoạch vốn được giao.

Đồng thời, phê bình, rút kinh nghiệm đối với đơn vị có tỷ lệ giải ngân thấp trong năm 2022, làm rõ trách nhiệm, trên cơ sở đó đề ra giải pháp phù hợp phân bổ và giải ngân trong thời gian tới. Tập trung tháo gỡ những dự án còn vướng giải phóng mặt bằng, khẩn trương giải ngân phần bồi thường và có mặt bằng để thi công. Đồng thời, các chủ đầu tư làm việc và có biên bản với nhà thầu, đề nghị nhà thầu cam kết về tiến độ cũng như đảm bảo nhân lực, thiết bị thi công, vật tư... phục vụ hoàn thành gói thầu của dự án”.

Hướng tuyến dự án cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng

 “Rút kinh nghiệm năm 2022, để năm 2023 giải ngân đạt mục tiêu đề ra, tỉnh chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất nhằm hoàn thành thủ tục đầu tư, nâng cao tính khả thi các dự án để có thể triển khai ngay từ đầu năm 2023, tích cực giải ngân vốn đầu tư công ngay từ đầu năm, không để chậm trễ. Đối với các dự án đã được quyết định chủ trương đầu tư mà chưa được cấp thẩm quyền phê duyệt dự án, khẩn trương thực hiện trình tự lập, thẩm định và phê duyệt dự án (đặc biệt các dự án khởi công mới năm 2023) để đảm bảo điều kiện và kịp thời tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh đưa vào kế hoạch đầu tư công năm 2023. Đối với các dự án còn lại thực hiện trong năm 2024, phải có quyết định phê duyệt dự án cuối quý I/2023. UBND tỉnh sẽ tổ chức đánh giá kết quả giải ngân năm 2022, rút kinh nghiệm cho năm 2023 và các năm tiếp theo” - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình thông tin.

Để hỗ trợ tích cực cho tăng trưởng kinh tế, các cấp, ngành đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung thực hiện quyết liệt, đồng bộ, kịp thời, hiệu quả hơn việc giải ngân vốn đầu tư công. Phải coi đây là động lực thúc đẩy tăng trưởng, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tập trung ưu tiên trong chỉ đạo điều hành.

 

THU THẢO