Bão số 1 mạnh lên, du khách đi biển, leo núi cân nhắc hoãn chuyến

03/07/2026 - 15:31

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai khuyến cáo, do ảnh hưởng của bão số 1, du khách có kế hoạch đi du lịch trong những ngày tới cần liên tục theo dõi các bản tin dự báo, cân nhắc hoãn chuyến.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, bão số 1 (bão Maysak) đã tăng cấp, hướng vào vùng biển Quảng Ninh - Hưng Yên.

Dự báo bão sẽ đi vào khu vực giáp biên giới giữa Quảng Ninh và Trung Quốc vào tối ngày 4/7, rạng sáng ngày 5/7.

Cơ quan khí tượng cho biết, do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Tây khu vực phía Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), từ đêm 3/7 mở rộng đến Vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 10, biển động rất mạnh.

Dự báo từ chiều 4/7, khu vực ven biển các tỉnh Quảng Ninh, Hải Phòng và Hưng Yên có gió mạnh cấp 6, vùng gần tâm bão cấp 7-8, giật cấp 9-10.

Do ảnh hưởng của bão, từ đêm 3 đến hết ngày 5/7, khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 100-200mm, riêng Đông Bắc Bộ mưa to 150-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Trước diễn biến của bão số 1, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) liên tục đưa ra các hướng dẫn cảnh báo người dân, du khách ở những vùng chịu ảnh hưởng của cơn bão.

Theo đó, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai khuyến cáo, từ ngày 4 đến ngày 7/7, khu vực ven biển Bắc Bộ có nguy cơ xảy ra giông lốc, gió mạnh, sóng lớn; vùng núi phía Bắc cần đặc biệt đề phòng lũ quét, sạt lở đất và lũ trên các sông, suối nhỏ.

Nếu du khách có kế hoạch đi du lịch trong những ngày tới cần liên tục theo dõi các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết trước và trong chuyến đi.

Du khách không ra biển, không lên tàu, cano, chèo SUP hoặc tắm biển khi có cảnh báo giông, gió mạnh, sóng lớn; không vào thác nước, khe suối, cắm trại ven sông suối hoặc trekking (đi bộ, leo núi) khi có dự báo mưa lớn, thời tiết xấu; không đứng chụp ảnh, quay video khi ở vị trí nguy hiểm để quay lũ quét, sạt lở đất.

Du khách không nên chụp ảnh ở nơi sóng dâng cao, vị trí nguy hiểm... (Ảnh minh họa: Thanh Tùng).

Cũng theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, khoảng thời gian sau mưa lớn sẽ không phù hợp và có nhiều mối nguy hiểm với người leo núi. Vì vậy, du khách không tự ý khám phá các cung đường trekking tự phát hoặc đi một mình vì rất dễ mất phương hướng và gặp nạn khi thời tiết xấu.

Ngoài ra, du khách tuyệt đối không lái xe qua ngầm tràn, cầu tràn hoặc đoạn đường đang ngập nước. Chỉ cần chênh lệch vài chục centimet mực nước cũng có thể khiến xe mất lái và bị dòng chảy cuốn trôi ngay cả với xe có trọng tải lớn.

Đơn vị này cũng đưa ra một số quy trình xử lý khi gặp nạn:

- Bình tĩnh, đánh giá tình huống: Không hoảng loạn, không chạy tán loạn; giữ bình tĩnh quan sát xung quanh để xác định mối nguy hiểm lớn nhất xem lũ đang lên, sạt lở, giông sét hay sóng lớn.

- Dừng di chuyển và tìm chỗ trú ẩn an toàn: Tránh xa các mép vực, vách núi taluy có nguy cơ sạt lở, và không dựng trại dưới lòng khe suối hoặc gốc cây lớn đề phòng lốc sét.

- Gọi cứu hộ khẩn cấp: Cố gắng liên hệ ngay với lực lượng chức năng địa phương, hướng dẫn viên du lịch hoặc số điện thoại 112 - Tổng đài tiếp nhận thông tin về sự cố, thiên tai, thảm hoạ.

Nếu điện thoại còn sóng và pin, hãy bật định vị (GPS), chia sẻ vị trí hiện tại và hạn chế di chuyển để lực lượng cứu hộ dễ dàng tiếp cận. Nếu mất sóng điện thoại, dùng còi, đèn pin, áo màu sáng hoặc các tín hiệu dễ nhận biết để thu hút lực lượng cứu hộ.

- Bảo vệ tính mạng trong thời gian chờ cứu hộ: Mặc áo mưa hoặc quần áo khô nếu có, giữ cơ thể luôn ấm, hạn chế để quần áo ướt kéo dài; sử dụng nước uống và thức ăn dự trữ một cách hợp lý để duy trì sức khỏe, tránh hạ thân nhiệt; luôn ở cùng nhóm, động viên nhau và chỉ di chuyển khi thật sự cần thiết hoặc theo hướng dẫn của lực lượng cứu hộ.

- Chỉ rời nơi trú ẩn khi bảo đảm an toàn: Không quay lại khu vực nguy hiểm để lấy tài sản. Chỉ di chuyển khi thời tiết ổn định hoặc có hướng dẫn của lực lượng chức năng. Sau khi được cứu hộ, kiểm tra sức khỏe và thông báo an toàn cho người thân.

“Việc hoãn một chuyến đi hay thay đổi lịch trình luôn dễ dàng hơn rất nhiều so với việc phải đối mặt với những hậu quả không thể bù đắp. Thiên tai không hẹn trước… Hãy lựa chọn sự an toàn để mỗi chuyến đi đều là những kỷ niệm đẹp”, đơn vị này khuyến cáo.

Theo Báo Dân Trí