An Giang: Rộn ràng Ngày hội Biên phòng toàn dân

23/02/2024 - 19:57

 - Ngày 23/2, nhiều địa phương trong tỉnh An Giang tổ chức điểm cấp huyện Ngày hội Biên phòng toàn dân, nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (BĐBP) (3/3/1959 – 3/3/2024), 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2024).

Trao “Mái ấm biên cương”

Tặng Kỷ niệm chương Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho Ngày Biên phòng toàn dân

Tặng quà cho học sinh được đỡ đầu trong Chương trình “Nâng bước em tới trường”

Trao quà cho gia đình chính sách, hộ khó khăn

UBMTTQVN, UBND xã Phú Lộc (TX. Tân Châu), Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương phối hợp tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân. Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng, Bí thư Thị ủy Tân Châu Nguyễn Văn Cọp; thượng tá Nguyễn Văn Hiệp, Chính ủy BĐBP tỉnh An Giang tham dự.

Trong năm 2023, Ngày Biên phòng toàn dân đã được xã Phú Lộc triển khai đạt nhiều kết quả thiết thực. Chương trình phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội thực sự mang lại hiệu quả, tạo ra hướng phát triển mới cho xã; thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn được nâng lên; cơ sở hạ tầng về giao thông, dân cư được đầu tư ngày càng hoàn thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm; quốc phòng - an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị xã được củng cố, kiện toàn thường xuyên; mối quan hệ giữa chính quyền, lực lượng vũ trang địa phương hai bên biên giới ngày càng được củng cố, tăng cường, phát triển.

Dịp này, có 4 “Mái ấm biên cương” được bàn giao cho hộ nghèo gặp khó khăn về nhà ở của xã. Mỗi căn nhà trị giá 60 triệu đồng, từ nguồn hỗ trợ của UBMTTQVN tỉnh, TX. Tân Châu, BĐBP tỉnh.

 Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Bùi Văn Tặng; đại tá Trần Ngọc Châu, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng BĐBP tỉnh An Giang; Phó Chủ tịch UBND TX. Tịnh Biên Nguyễn Thanh Hùng cùng tham dự Ngày hội Biên phòng toàn dân tại UBND phường Tịnh Biên.

Phường Tịnh Biên có đường biên giới hơn 5km tiếp giáp với Vương quốc Campuchia. Thời gian qua, 3 khóm, 45 lượt hộ gia đình, 78 lượt cá nhân của xã tự nguyện đăng ký tham gia tự quản đường biên giới, mốc quốc giới; 103 tổ, 4.561 lượt cá nhân đăng ký tham gia tổ tự quản an ninh trật tự. Năm 2024, 5 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Vì chủ quyền an ninh biên giới Tổ quốc” của Bộ Tư lệnh BĐBP; nhiều tập thể, cá nhân được UBND, UBMTTQVN tỉnh, thị xã, phường khen thưởng.

Trong Ngày hội, 20 hộ gia đình chính sách, hộ khó khăn của phường được nhận quà, gồm nhu yếu phẩm và tiền mặt.

Tại xã Phú Hội (huyện An Phú), Ngày hội Biên phòng toàn dân được long trọng tổ chức, có sự tham dự của Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Bùi Văn Tặng; đại tá Nguyễn Hồng Khiêm, Phó Chỉ huy trưởng BĐBP tỉnh; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy An Phú Phùng Minh Tân; Phó Chủ tịch UBND huyện An Phú Lê Thanh Phương; cán bộ, chiến sĩ các đồn biên phòng, Nhân dân địa phương.

Thời gian qua, Đồn Biên phòng Phú Hội tham mưu Đảng ủy, UBND xã củng cố, kiện toàn các chi bộ trực thuộc, 97 tổ an ninh nhân dân, công an, dân quân vững mạnh; hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo, tặng học bổng cho học sinh nghèo…

Dịp này, ngoài việc khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Ngày hội, địa phương tặng quà cho học sinh được đỡ đầu trong chương trình “Nâng bước em tới trường”, trao 2 căn nhà “Mái ấm biên cương” cho hộ nghèo.

Cùng ngày, UBND xã Khánh An, Khánh Bình (huyện An Phú) cũng tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân.

GIA KHÁNH