An Giang siết chặt biên giới, tăng cường phòng, chống dịch bệnh

09/03/2021 - 06:17

 - Với nỗ lực chung của các cấp ngành và địa phương, An Giang chưa phát hiện ca mắc COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh ở Campuchia diễn biến rất phức tạp và một số tỉnh trong khu vực có ca dương tính SARS-CoV-2 từ người nhập cảnh trái phép… nên tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. An Giang tập trung nhiều biện pháp, tiếp tục phát động phong trào “Toàn dân chống dịch”, kiểm soát chặt biên giới, kiên quyết xử lý vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh.

Với nỗ lực chung của các cấp ngành và địa phương, An Giang chưa phát hiện ca mắc COVID-19. Trước tình hình dịch bệnh ở Campuchia diễn biến rất phức tạp và một số tỉnh trong khu vực có ca dương tính SARS-CoV-2 từ người nhập cảnh trái phép… nên tiềm ẩn nguy cơ rất lớn. An Giang tập trung nhiều biện pháp, tiếp tục phát động phong trào “Toàn dân chống dịch”, kiểm soát chặt biên giới, kiên quyết xử lý vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh.

Phòng, chống dịch bệnh ở mức cao nhất

An Giang có tuyến biên giới tiếp giáp Campuchia dài khoảng 100km. Từ hơn 1 năm qua, tỉnh tập trung kiểm soát, chốt chặn để chủ động phòng, chống dịch bệnh. Bộ đội Biên phòng tích cực phối hợp các lực lượng thực hiện nghiêm việc giám sát, kiểm soát chặt chẽ tại cửa khẩu và trên tuyến biên giới; duy trì 187 chốt kiểm soát cố định và lưu động, tuần tra 24/24 giờ đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh và phòng, chống tội phạm…

Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh, động viên lực lượng chống dịch trên tuyến biên giới An Phú

Liên tục nhiều ngày qua, lượng người nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam khá đông, nhất là khi dịch bệnh ở Campuchia diễn biến phức tạp. Ngày 7-3, có 55 người về từ vùng có dịch, toàn tỉnh cách ly tập trung 146 người, cách ly tại nhà/nơi cư trú 42 người, tất cả sức khỏe đều bình thường… Trước đó vào ngày 6-3, phía nước bạn Campuchia thông tin với Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và UBND huyện An Phú về trường hợp Nguyễn Văn Hậu (sinh ngày 12-4-1992, trú quán tỉnh Hải Dương), là một trong 4 người có quốc tịch Việt Nam đang bị cách ly trong Casino YONGYUAN ở Campuchia đã trốn khỏi khu cách ly tập trung…

Bước đầu, lực lượng chức năng phía Campuchia nhận định khả năng Hậu đã nhập cảnh trái phép vào Việt Nam (chưa xác định đi đường nào) nên đề nghị các ngành chức năng tỉnh An Giang phối hợp truy tìm. Tỉnh An Giang đã khẩn trương xác minh, truy tìm đối tượng Hậu. Đến tối cùng ngày nhận được thông tin từ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Kiên Giang cho biết, đã truy tìm được Hậu đang lẩn trốn tại khu vực Cửa khẩu quốc tế Xà Xía (TP. Hà Tiên, Kiên Giang).

Trước tình hình dịch bệnh ở Campuchia diễn biến rất phức tạp, rất cần người dân chung tay phòng, chống dịch bệnh, kiên quyết tố giác các trường hợp nhập cảnh trái phép để đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp cho biết: “Từ nhiều tháng nay, huyện tăng cường chốt chặn, duy trì 76 chốt, thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh và kiểm soát biên giới 24/24 giờ. Tuy nhiên, lượng người từ Campuchia nhập cảnh trái phép rất phức tạp; nhất là khi Campuchia bùng phát dịch, huyện tập trung ngày đêm “căng mình” kiểm soát. Đồng thời, đã bố trí riêng khu cách ly tại Trường THPT Lương Thế Vinh (cũ) để cách ly những người từ Campuchia về”…

Để sẵn sàng công tác phòng, chống dịch bệnh và điều trị, Giám đốc Sở Y tế Từ Quốc Tuấn cho biết, đã chỉ đạo bệnh viện 11 huyện, thị xã, thành phố xây dựng sẵn các phương án; hầu hết bệnh viện đều đạt tiêu chí “An toàn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19”. Thống nhất thực hiện phương án: nếu có ca nhiễm ở huyện nào thì Trung tâm Y tế huyện đó sẽ làm nòng cốt điều trị, đồng thời có phương án điều trị nếu xảy ra ca nặng. Ngành y tế siết chặt các quy định “An toàn về phòng, chống dịch bệnh COVID-19”, tăng cường chống lây nhiễm chéo tại các cơ sở điều trị, khu cách ly tập trung.

Toàn dân chống dịch

Để chủ động ngăn chặn, hạn chế nguồn lây nhiễm vào An Giang, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình yêu cầu, toàn tỉnh tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương và của tỉnh về phòng, chống dịch bệnh. Tiếp tục tuyên truyền sự nguy hiểm của dịch bệnh để người dân nâng cao ý thức và phát động phong trào “Toàn dân chống dịch”, để mỗi người, mỗi nhà đều tích cực tham gia. Tuyên truyền để nhân dân không chủ quan; vận động nhân dân thông báo kịp thời cho chính quyền địa phương khi phát hiện các trường hợp tạm trú, nhập cảnh trái phép để có biện pháp xử lý.

Các địa phương (đặc biệt là 5 địa phương biên giới) chủ động tăng cường điểm cách ly tập trung để đảm bảo sẵn sàng khi cần thiết. Các địa bàn “tuyến sau” chuẩn bị phương án sẵn sàng tăng cường hỗ trợ cho các huyện “tuyến trên” khi cần. Đặc biệt, chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra các khu, điểm du lịch, nhà hàng, cơ sở ăn uống, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ… Yêu cầu xây dựng phương án giảm quy mô đón khách, phân luồng, giãn cách, thực hiện nghiêm giải pháp 5K; xử lý nghiêm các vi phạm quy định phòng, chống dịch bệnh.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh xây dựng kế hoạch tăng cường, bổ sung lực lượng cho Bộ đội Biên phòng tỉnh để thực tốt nhiệm vụ kiểm soát, bảo vệ biên giới. Giao ngành công an khẩn trương tham tham mưu UBND cùng cấp thành lập “Đội phòng, chống dịch lưu động” để thường xuyên tuần tra, xử lý vi phạm về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp tiếp tục tăng cường quản lý chặt chẽ biên giới, chốt chặn 24/24 giờ, nhất là các đường mòn, lối mở. Phối hợp địa phương siết chặt các chốt chặn dọc bờ sông để ngăn chặn xâm nhập biên giới; nghiên cứu lập thêm các chốt ở cửa ngõ, trong nội địa để phát hiện người nhập cảnh trái phép.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu tạm dừng hoạt động dịch vụ “Karaoke di động” trên đường phố để hạn chế tụ tập đông người, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo an ninh trật tự. UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, kiểm tra chặt chẽ hoạt động này, nếu để xảy ra thì người đứng đầu địa phương phải chịu trách nhiệm.

HỮU HUYNH