An Giang sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm 2022

29/06/2022 - 16:14

 - Ngày 29/6, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang tổ chức hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng địa phương 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng vũ trang địa phương ở An Giang luôn duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, theo dõi, nắm chắc tình hình biên giới, nội địa; tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ đạt kết quả tốt; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân; bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được 25 lớp, với hơn 1.500 lượt đồng chí tham gia; triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ 2 huyện: Châu Phú, Tri Tôn; chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ huyện Châu Phú đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối, đạt yêu cầu đề ra.

6 tháng cuối năm 2022, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh An Giang sẽ tiếp tục phát huy tốt vai trò tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Tham mưu Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh chỉ đạo TP. Châu Đốc, huyện Tri Tôn tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ và huyện Châu Thành diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn đảm bảo an toàn, đạt kết quả tốt. Đồng thời, quán triệt và duy trì nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện có nền nếp, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, pháp luật của nhà nước.

G.K