An Giang: Sơ kết hoạt động phòng, chống dịch COVID-19

24/07/2020 - 18:43

 - Chiều 24-7, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chủ trì hội nghị Sơ kết hoạt động phòng, chống dịch COVID-19, nhằm đánh giá công tác phòng, chống dịch thời gian qua, kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác này và bàn giải pháp trong thời gian tới.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, các lực lượng chức năng tập trung chốt chặn, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới; toàn tỉnh bố trí 60 cơ sở cách ly tập trung, tổ chức tiếp nhận người từ nước ngoài vào cách ly 14 ngày. Triển khai khu cách ly điều trị tại 16 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; đảm bảo về cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc và vật tư y tế sẵn sàng tiếp nhận điều trị người bệnh COVID-19.

Đến ngày 23-7, toàn tỉnh đã tiếp nhận cách ly tập trung 4.624 trường hợp (có 4.269 trường hợp qua 14 ngày cách ly); lấy 5.707 mẫu xét nghiệm, tất cả đều âm tính…

Đặc biệt, với sự tích cực của các cơ quan truyền thông, qua 3 tuần thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, đa số các cơ sở kinh doanh dịch vụ, địa điểm tham quan du lịch, cơ sở tôn giáo và nhân dân chấp hành tốt quy định…

Có 96 tập thể, 132 cá nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống COVID-19 được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen

Trước diễn biến dịch bệnh rất phức tạp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang  Lê Văn Phước yêu cầu các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyệt đối không được lơ là, chủ quan; nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với điều kiện mới và không để xảy ra lây lan trong cộng đồng. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát hoạt động xuất nhập cảnh trên các tuyến biên giới, cửa khẩu.

Sở Y tế thường xuyên tổ chức đánh giá nguy cơ, theo dõi sát diễn biến dịch bệnh để kịp thời đưa ra cảnh báo, đề xuất biện pháp phòng chống dịch hiệu quả. Phối hợp với Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục chuẩn bị tốt các điều kiện tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở y tế, cơ sở cách ly phù hợp đối với người nhập cảnh, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ.

Các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tuyên truyền, xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới; đẩy nhanh tiến độ đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho từng dự án cụ thể; đẩy mạnh kích cầu tiêu dùng nội địa và du lịch nội địa theo chủ trương chung của Chính phủ và của tỉnh...

Tin, ảnh: HỮU HUYNH