Tịnh Biên định hướng phát triển thương mại, dịch vụ, logistics và du lịch

05/10/2026 - 10:12

 - Với Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, khu công nghiệp Xuân Tô và hệ thống giao thông kết nối các tỉnh giáp biên Vương quốc Campuchia, phường Tịnh Biên (An Giang) đang mở rộng không gian phát triển thương mại, dịch vụ, logistics và du lịch.

Tuyến đường Hữu Nghị, phường Tịnh Biên. Ảnh: ĐỨC TOÀN

Cuối tuần, chợ Tịnh Biên nhộn nhịp từ sáng sớm. Những gian hàng mắm cá linh, khô cá sặc, cá lóc được bày ngay ngắn bên cạnh gian hàng quần áo, giày dép, mỹ phẩm, vải và hàng tiêu dùng nhập khẩu có nguồn gốc chủ yếu từ Thái Lan, Campuchia.

Giá hàng hóa bình dân hấp dẫn du khách. Một tiểu thương có nhiều năm gắn bó với chợ Tịnh Biên cho biết: “Chợ này có từ lâu, sau này được chính quyền địa phương quan tâm tu sửa khang trang hơn, từ đó thu hút ngày càng nhiều du khách đến tham quan, mua sắm”.

Hoạt động mua bán tại chợ là một phần trong không gian kinh tế biên mậu của phường Tịnh Biên. Địa phương có Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, khu công nghiệp Xuân Tô cùng hệ thống giao thông kết nối trực tiếp với các tỉnh giáp biên Vương quốc Campuchia. Hoạt động xuất, nhập khẩu qua cửa khẩu kéo theo nhu cầu vận tải, kho bãi, thương mại và các dịch vụ hỗ trợ.

UBND phường Tịnh Biên xác định thương mại, dịch vụ và kinh tế cửa khẩu tiếp tục là động lực quan trọng trong cơ cấu kinh tế. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu qua Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên 9 tháng năm 2026 ước đạt 263,963 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 205,321 triệu USD, nhập khẩu 58,642 triệu USD.

Địa phương định hướng gắn không gian thương mại biên giới với logistics, du lịch và thương mại điện tử. Trung tâm logistics Cửa khẩu Tịnh Biên có tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng được kỳ vọng tạo thêm dư địa cho hoạt động giao thương, lưu chuyển và phân phối hàng hóa.

Cùng với hoạt động thương mại, nguồn lực đầu tư đang được phường Tịnh Biên tập trung cho hạ tầng phục vụ phát triển. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn đạt gần 1.696,5 tỷ đồng. Tính đến ngày 17/9, giải ngân vốn đầu tư công đạt 89%, tương đương 14,947/16,785 tỷ đồng.

Đối với một đô thị biên giới, kết nối giao thông và hạ tầng kỹ thuật có vai trò quan trọng trong việc mở rộng không gian sản xuất, kinh doanh. Dự án nâng cấp tuyến đường Nam Cần Thảo kết nối quốc lộ 91 đến rừng tràm Trà Sư được đầu tư 27,17 tỷ đồng. Tại khu công nghiệp Xuân Tô, hệ thống xử lý nước thải tập trung giai đoạn 1 có công suất 750 m³/ngày đêm, tổng mức đầu tư 43,3 tỷ đồng đang được triển khai.

Hạ tầng được đầu tư đồng bộ sẽ tạo điều kiện để hàng hóa lưu thông thuận lợi hơn, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng hoạt động. Đây cũng là cơ sở để phường khai thác tốt hơn lợi thế cửa khẩu, khu công nghiệp và các tuyến giao thông kết nối khu vực biên giới.

Lợi thế kinh tế của Tịnh Biên còn nằm ở khả năng kết nối thương mại với du lịch. Bên cạnh chợ Tịnh Biên, phường có các điểm đến như chùa Kim Tiên, Phước Lâm tự (còn gọi là chùa Lầu) và Thiền viện Đông Lai.

9 tháng năm 2026, phường Tịnh Biên đón 539.610 lượt du khách, doanh thu hơn 545,6 tỷ đồng. Lượng du khách tạo thêm thị trường cho các cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ ăn uống, lưu trú, đồng thời mở rộng cơ hội tiêu thụ các sản phẩm đặc trưng của địa phương.

Anh Nguyễn Hoàng Nam, du khách từ TP. Hồ Chí Minh nói: “Ở Tịnh Biên có một số ngôi chùa mang lối kiến trúc vô cùng khác biệt. Từ cách phối màu sắc rực rỡ, những đường nét kiến trúc tinh xảo cho đến không gian hoa cỏ được chăm chút tỉ mỉ xung quanh, tất cả đều mang lại cảm giác vừa mới lạ, độc đáo vừa bình yên, gần gũi. Tôi rất ấn tượng và chắc chắn sẽ quay lại đây nhiều lần”.

Kết quả đạt được tạo thêm cơ sở để phường Tịnh Biên khai thác lợi thế kinh tế biên giới theo hướng đa dạng hơn, trong đó thương mại, dịch vụ, logistics và du lịch có sự hỗ trợ lẫn nhau.

Những tháng cuối năm 2026, phường tập trung triển khai kịch bản tăng trưởng quý IV, trong đó ưu tiên tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư công, quản lý đất đai, trật tự xây dựng; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp, hộ kinh doanh mở rộng quy mô. Phường phấn đấu hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 13%, nâng cao thu nhập bình quân lên 81 triệu đồng/năm và đạt chỉ tiêu thu ngân sách 35,186 tỷ đồng.

ĐỨC TOÀN