An Giang tích cực chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu

16/04/2026 - 12:06

 - Ngày 16/4, đoàn công tác của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt Ban chỉ đạo 389 quốc gia), do Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia Vương Trường Nam làm trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang nhằm nắm tình hình, kiểm tra, đôn đốc công tác chống buôn lậu, kinh doanh, vận chuyển trái phép xăng dầu trên địa bàn biên giới, vùng biển.

Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang Lê Khánh Hưng báo cáo tại buổi làm việc.

Báo cáo với đoàn công tác, Chi Cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Phó trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang Lê Khánh Hưng cho biết, An Giang có đường biên giới đất liền dài khoảng 150km, hệ thống cửa khẩu đa dạng; mạng lưới sông ngòi, đường thủy, đường biển phát triển tiềm ẩn nguy cơ cao phát sinh hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.

Trên địa bàn tỉnh An Giang hiện có 1.164 cửa hàng bán lẻ xăng dầu, 61 doanh nghiệp phân phối xăng dầu, 12 công ty con của thương nhân đầu mối, 27 tổng đại lý và đại lý xăng dầu tham gia hoạt động cung ứng xăng dầu trên địa bàn.

Toàn tỉnh có 24 kho xăng dầu, với tổng sức chứa khoảng 62.242 m3, chủ yếu do các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu quản lý, góp phần đảm bảo nguồn cung ổn định cho thị trường, phục vụ dự trữ quốc phòng - an ninh, hỗ trợ điều tiết nguồn cung trong trường hợp thị trường biến động.

Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực XX Lưu Tuấn Bình phát biểu tại buổi làm việc.

Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang đã kịp thời tham mưu, quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo 389 quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, nhất là việc thực hiện đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trong kinh doanh xăng dầu.

Qua kiểm tra, giám sát thị trường xăng dầu từ ngày 4/3/2026 đến nay, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh An Giang phát hiện 2 trường hợp tạm ngừng hoạt động, 6 trường hợp hết dầu, 3 trường hợp hết xăng và 7 trường hợp hết cả xăng và dầu; phát hiện và xử lý 2 vụ vi phạm với các hành vi chủ yếu như niêm yết giá không đúng quy định, vi phạm điều kiện kinh doanh, không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy, không đăng ký hệ thống phân phối và thời gian bán hàng theo quy định.

Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Vương Trường Nam kết luận buổi làm việc.

Qua nghe báo cáo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang, các ý kiến tham luận, thảo luận tại buổi làm việc, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Vương Trường Nam ghi nhận, biểu dương những thành tích tỉnh An Giang đạt được trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua.

Dự báo tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép xăng dầu và hàng giả trên tuyến biên giới, cũng như thị trường nội địa sẽ còn diễn biến phức tạp, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia Vương Trường Nam đề nghị cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 389 và các lực lượng chức năng tỉnh An Giang tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của cấp trên trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với phương châm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị; đề cao vai trò quản lý nhà nước của chính quyền địa phương, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan.

Đồng thời, nắm chắc tình hình và nhận diện đối tượng, chủ động dự báo sát tình hình, xác định rõ các tuyến, địa bàn và mặt hàng trọng điểm như xăng dầu, phân bón, đường cát, ngoại tệ, khoáng sản, ma túy và vàng; nhận diện sớm các phương thức, thủ đoạn mới để tập trung phương tiện, biện pháp ngăn chặn kịp thời, không để bị động, bất ngờ...

Tin và ảnh: BÍCH TUYỀN