
Hòa thượng Thích Tôn Quảng trao quà cho người nghèo. Ảnh CTV HN
Là tỉnh nổi tiếng có tấm lòng hào sảng, người dân An Giang sẵn sàng hỗ trợ, cưu mang, đùm bọc người nghèo khó, kể cả những lúc khó khăn, ngặt nghèo nhất như trong đại dịch COVID-19. Tấm gương tốt đạo đẹp đời của Hòa thượng Thích Tôn Quảng, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam phường Tịnh Biên, trụ trì chùa Bửu Sơn tỉnh An Giang là một điển hình. Học tập Bác Hồ, Bác Tôn, thời gian qua, Hòa thượng Thích Tôn Quảng tích cực vận động xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, tặng quà cho người khó khăn, hỗ trợ học sinh nghèo có thiết bị học tập, xây cầu, xây dựng nghĩa địa từ thiện miễn phí…
“Tôi luôn học tập theo Bác Hồ, Bác Tôn và các giáo lý Phật giáo để chăm lo đời sống nhân dân thông qua việc làm thiện nguyện và tu thân. Với tôi, việc xây nhà cho hộ nghèo, chăm lo người yếu thế để họ an cư, vượt qua nghịch cảnh… là việc làm thiết thực nhất cùng chính quyền chăm lo cho dân, thực hiện giáo lý nhà Phật, học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn”, Hòa thượng Thích Tôn Quảng nói.
Phát huy truyền thống bộ đội Cụ Hồ, làm theo lời Bác dạy “Thương binh tàn nhưng không phế”, ở An Giang người dân khá ấn tượng với tấm gương của ông Nguyễn Hữu Thời (thương binh hạng 2/4, ở phường Long Xuyên). Ròng rã 33 năm qua ông đã giúp hàng trăm trẻ em lang thang, cơ nhỡ, không có điều kiện đến trường được học chữ, học kỹ năng sống từ lớp học văn hóa “Tình thương” của ông.

Ông Dương Công Khanh (thứ hai, từ phải qua), tổ trưởng tổ cất nhà từ thiện Long Hòa cùng các thành viên bàn giao nhà cho người dân. Ảnh: CTV
Ông Dương Công Khanh, tổ trưởng tổ cất nhà từ thiện Long Hòa, xã Phú Lâm, được Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tặng bằng khen cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025. Đồng vợ đồng chồng, hai vợ chồng ông Khanh đều có chung ý tưởng nuôi dưỡng ước mơ sống có ích và cống hiến cho người khác.
Với vai trò tổ trưởng tổ từ thiện Long Hòa, 12 năm nay, nơi đây đã trở thành địa chỉ kết nối tấm lòng nhà hảo tâm với người dân nghèo, tàn tật, trẻ em, người già neo đơn ở các địa phương lân cận. “Thấu hiểu sự khó khăn của người dân nghèo quanh mình, tôi vận động, chung tay với nhau đóng góp để bà con có được căn nhà khang trang, có nơi ở ổn định, an tâm lao động, vươn lên trong cuộc sống, đó cũng là hạnh phúc”, ông Khanh bộc bạch.
Với tấm lòng thiện nguyện như thế, mỗi năm tổ từ thiện Long Hòa nhận được sự hỗ trợ của nhà hảo tâm khoảng 500 triệu đồng, chung tay dựng lên rất nhiều mái ấm thắm đượm nghĩa tình, hàng trăm phần quà được trao tận tay cho những mảnh đời bất hạnh và học sinh nghèo ở các trường. Ngoài ra, tổ đóng góp hàng trăm triệu đồng lắp đèn đường năng lượng mặt trời, giúp người dân lưu thông an toàn, hỗ trợ dặm vá đường giao thông, góp phần giúp địa phương chăm lo an sinh xã hội.
Là tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số, những năm qua, An Giang đặc biệt quan tâm thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, củng cố niềm tin của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước. Cụ thể, đầu tư hàng chục tỷ đồng thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững; chương trình cho vay tín dụng; đầu tư bổ sung, sửa chữa cơ sở vật chất cho các trường phổ thông dân tộc nội trú; đào tạo, ứng dụng công nghệ thông tin; đào tạo nghề cho hàng ngàn đồng bào dân tộc thiểu số và quan tâm đến đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số.

Thương binh Nguyễn Hữu Thời (ngồi xe lăn) và Hòa thượng Thích Tôn Quảng cùng đoàn Tỉnh ủy An Giang báo công dâng Bác. Ảnh: NL
Ngày càng có nhiều cách làm hay, sáng tạo, những tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội được phát hiện, biểu dương và nhân rộng. Đó là minh chứng rõ nét nhất cho sự chuyển biến tích cực trong việc học tập và làm theo Bác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, thấm sâu, lan tỏa vào nhịp đập của đời sống xã hội.
Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong chăm lo đời sống nhân dân; làm cho những điều tử tế ngày càng thấm sâu, lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội. Điển hình như bà Lê Thùy Mỹ, chủ quán cơm chay 2.000 đồng, ở khu phố Đông Tiến, xã Tân Hiệp, là tấm gương học Bác từ những việc làm giản dị mà thiết thực, góp phần lan tỏa giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng xã hội.
Với tâm niệm “Mỗi người chỉ học tập một việc nhỏ có ích, nhiều người học sẽ trở thành việc lớn có ích”, từ đầu năm 2021 đến nay, bà Mỹ phối hợp các nhà hảo tâm vận động trên 400 triệu đồng tặng quà cho người nghèo, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thăm hỏi người ốm đau và những hoàn cảnh bất hạnh; khám, cấp phát thuốc miễn phí cho người dân.
Hay mô hình “Vận động thanh niên tham gia phát triển kinh tế nuôi lươn không bùn" của Xã đoàn Đông Hòa đã thu lợi nhuận trên 5 tỷ đồng; mô hình “Khéo vận động người dân tham gia Hợp tác xã nuôi tôm, cua và trồng lúa hữu cơ" ở ấp Thạnh An, xã Đông Hòa, đã vận động được 215 hộ dân tham gia sản xuất trên diện tích 228,6ha, mỗi năm cho thu nhập bình quân đầu người trên 80 triệu đồng… Các mô hình đã góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân và giảm hộ nghèo.
Học tập và làm theo Bác, sống tốt đời đẹp đạo, gắn bó với quê hương, đồng hành cùng dân tộc được lan tỏa trong các tổ chức tôn giáo tích cực làm theo Bác, vận động chức sắc, tín đồ đóng góp cả trăm tỷ đồng tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội như hỗ trợ xây dựng nhà tình thương; ủng hộ quà tết cho người nghèo; triển khai phòng thuốc nam phục vụ người nghèo; tổ chức xe cấp cứu miễn phí; bếp ăn từ thiện tại bệnh viện; đóng góp xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh...
Phó Trưởng ban Trị sự Trung ương Phật giáo Hòa Hảo Nguyễn Văn Tác cho biết: “Lấy sức dân chăm lo cho dân, với truyền thống yêu nước và giáo lý “Học Phật, tu nhân”, “Tại gia cư sĩ”, lấy việc “Báo đáp tứ ân làm căn bản tu hành”, Phật giáo Hòa Hảo ngày càng gắn bó với cộng đồng và đồng hành cùng các tôn giáo xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Trong mọi hoạt động đạo sự, tín đồ Phật giáo Hòa Hảo luôn đặt “lợi ích chung hướng đến cộng đồng và tính mạng con người là trên hết”; một lòng chăm lo an sinh xã hội, hỗ trợ đồng bào khó khăn. Mọi tín đồ, tùy tài tùy sức nỗ lực hy sinh cho xứ sở, tự thân thấu hiểu bổn phận của mình phải tích cực chăm lo xây dựng đất nước, quê hương cũng chính là chăm lo cho hạnh phúc của bản thân, gia đình, xã hội”.
Chính nhận thức đó nên đồng bào tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hưởng ứng chủ trương, chính sách của Nhà nước, chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc như phong trào chuyển dịch kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chính sách đền ơn đáp nghĩa, góp sức cho công tác an sinh xã hội. Năm 2024, tín đồ đóng góp cho quỹ an sinh xã hội hơn 113 tỷ đồng, thực hiện các chương trình bếp ăn từ thiện tại bệnh viện, chuyến xe tình thương cho bệnh nhân nghèo, xây cầu, cất nhà, làm đường…

Trao quà cho con nuôi Đồn Biên phòng Vĩnh Điều và học sinh chương trình “Mẹ đỡ đầu”. Ảnh: CTV Tuấn Kiệt
Song hành với dòng chảy thời gian, các địa phương triển khai nhiều mô hình chăm lo đời sống nhân dân gắn với học tập và làm theo Bác Hồ, Bác Tôn. Ở phường Long Xuyên nổi bật với các mô hình “Bữa sáng cho học sinh”, “Điểm tâm 0 đồng”, cất sửa nhà, xây cầu, làm đường; phường Châu Đốc thực hiện hiệu quả mô hình “Không còn hộ nghèo”, “Mẹ đỡ đầu”, bê tông hóa hẻm, chiếu sáng khu dân cư; phường Tân Châu duy trì các mô hình “Nắm gạo tình thương”, “xe chuyển bệnh miễn phí, sửa xe miễn phí, đổi rác lấy bảo hiểm y tế”.
Ngoài ra có các mô hình “Shop 0 đồng - làm theo gương Bác”, “Tiết kiệm chi tiêu cá nhân giúp đỡ cán bộ, đảng viên hưu trí có hoàn cảnh khó khăn” (xã An Minh); mô hình bếp ăn từ thiện cho học sinh (xã Gò Quao); mô hình “Tuổi trẻ Công an mỗi ngày tiết kiệm 200 đồng vì đàn em thân yêu”, mô hình “Vươn tới ước mơ” (xã Hòn Đất); mô hình “Mẹ đỡ đầu”...
Và nhiều mô hình “Bộ đội biên phòng chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Con nuôi đồn biên phòng”; "Bếp ăn từ thiện”, “Hũ gạo tình thương”, “Góp quỹ mua bảo hiểm y tế”; “Vận động nhân dân xây dựng gần chục cây cầu và hàng ngàn mét đường bê tông nông thôn”; “Khám, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho người nghèo”; “Vận động các doanh nghiệp hỗ trợ học sinh nghèo có điều kiện đến trường; hộ có hoàn cảnh khó khăn điều trị bệnh”...
“Vinh dự, tự hào là quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng, kế thừa và phát huy những kết quả đạt được, An Giang luôn tập trung nghiên cứu, đổi mới, sáng tạo để việc học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn ngày càng đi vào chiều sâu và mang lại hiệu quả thiết thực”, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang Trần Thị Thanh Hương cho biết.
Những mô hình học tập và làm theo Bác tại ở An Giang đã mang lại những kết quả đáng khích lệ, thể hiện rõ nét tinh thần trách nhiệm của Đảng bộ và chính quyền địa phương chăm lo đời sống nhân dân. Để nhân lên những điều tốt đẹp, tỉnh thường xuyên tuyên truyền, nhân rộng mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, gương người tốt, việc tốt trong việc chăm lo đời sống nhân dân, làm cho những điều tốt đẹp ngày càng lan tỏa mạnh mẽ. Mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng ra sức phấn đấu, rèn luyện và cống hiến, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc và mang lại cuộc sống hạnh phúc cho nhân dân như lời Bác dạy.
HẠNH CHÂU