
Huy động nguồn lực xã hội hóa chăm lo cho dân.
Quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống nhân dân đã được Đảng và Nhà nước ta vận dụng, cụ thể hóa trong Hiến pháp, Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm, 5 năm và kế hoạch hàng năm.
Thời gian tới, để đẩy mạnh học tập và làm theo Bác Hồ, Bác Tôn về tấm lòng yêu nước, thương dân, Đảng bộ, chính quyền tỉnh An Giang tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống đoàn kết, ý thức trách nhiệm, tinh thần tương thân tương ái, lối sống nhân hậu, nghĩa tình của nhân dân An Giang; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân, góp phần hiện thực hóa mong muốn của Bác Hồ, Bác Tôn.
Qua đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các tầng lớp nhân dân… Tỉnh xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Bác Hồ, Bác Tôn trở thành nhiệm vụ thường xuyên, liên tục trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị.
Trong tiến trình đổi mới sau sáp nhập thực hiện chính quyền hai cấp, công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số mở ra nhiều cơ hội phát triển. Tỉnh tiếp tục phát huy những kết quả, tiến bộ đạt được từ nhiều nhiệm kỳ qua, ra sức phấn đấu, phát huy sức mạnh toàn dân tộc nhằm đẩy mạnh công cuộc đổi mới. Cùng với ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân là điều kiện thuận lợi để An Giang tiếp tục phát triển. Đòi hỏi việc học tập và làm theo Bác Hồ, Bác Tôn phải thực chất, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, cơ hội, thực dụng, tiếp tục xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Thứ nhất, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội xác định chăm lo đời sống nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách và thực hiện với quyết tâm chính trị cao hơn. Các cấp ủy tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, các cấp, địa phương, cơ quan, đơn vị có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nhằm không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Tập trung, nỗ lực, huy động tốt các nguồn lực của Nhà nước và cộng đồng xã hội để xây dựng quê hương An Giang - quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.
Thứ hai, mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự quý trọng dân, thương yêu, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân. Mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của Đảng và của nhân dân lên trên, lên trước lợi ích riêng của cá nhân mình; hết lòng hết sức phục vụ nhân dân; luôn khắc sâu vào tâm trí mình đạo lý “yêu nước, thương dân”, phải “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”. Mỗi cán bộ, đảng viên phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, xứng đáng vừa là người lãnh đạo, vừa là đầy tớ thật trung thành của nhân dân. Nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục và hiệu quả trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội; thường xuyên bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, xây dựng đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ.

Học Bác nhân lên những điều tốt đẹp, những cây cầu gỗ yếu trong giao thông nông thôn được thay thế bằng cầu bê tông cốt thép từ nguồn đóng góp của nhân dân, phục vụ nhân dân.
Thứ ba, việc gì có lợi cho dân, ta phải hết sức làm; việc gì hại đến dân, ta phải hết sức tránh, tẩy sạch bệnh quan liêu mệnh lệnh. Trong nhận thức và hành động, mỗi cán bộ, đảng viên tuyệt đối không xâm phạm đến lợi ích, quyền lợi hợp pháp, không xúc phạm nhân dân. Nêu cao ý thức tôn trọng và giữ gìn của công và của nhân dân. Không được phung phí thời gian, nhân lực, vật lực của dân, tránh làm những điều có hại cho đời sống nhân dân. Thường xuyên nắm bắt tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và kịp thời giải quyết những khó khăn, bức xúc của dân, phải biết giúp đỡ nhân dân.
Thứ tư, dựa vào dân, đem tài dân, sức dân, của dân, trí dân để làm lợi cho dân. Mục đích của phát triển kinh tế - xã hội suy đến cùng là phục vụ nhân dân. Do đó, phải động viên toàn dân, dựa vào dân, biết phát huy sức người, sức của, tinh thần làm chủ, tổ chức và giáo dục nhân dân, dựa vào lực lượng vĩ đại của nhân dân và tạo điều kiện cho nhân dân tự xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc của mình.
Thứ năm, thực hiện tốt phong trào thi đua chăm lo đời sống nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phát động, triển khai thực hiện nghiêm túc phong trào thi đua sâu rộng trong mỗi đơn vị, địa phương, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân phong trào chung tay chăm lo đời sống nhân dân. Các tập thể, cá nhân phải có kế hoạch cụ thể, thiết thực để cùng đồng hành chăm lo tốt đời sống nhân dân, đảm bảo cho mọi người có cuộc sống ngày càng no ấm, văn minh, an toàn và tiến bộ. Phát triển đa dạng các mô hình xã hội từ thiện, đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia giúp đỡ những người yếu thế, coi trọng công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân.

Chăm lo nhà ở cho hộ nghèo, gắn với hiệu quả công việc và phục vụ nhân dân.
Phải học Bác Hồ, Bác Tôn ở tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gắn với hiệu quả công việc và phục vụ nhân dân. Cần lan tỏa sâu rộng phong cách sống giản dị, khiêm tốn, trung thực, vị tha và nhân ái của Bác Hồ, Bác Tôn trong đời sống xã hội để cổ vũ, động viên toàn dân đoàn kết, nỗ lực vượt khó, vươn lên xây dựng văn hóa con người An Giang trong thời kỳ mới. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ, Bác Tôn trở thành việc làm tự giác, thường xuyên của các tổ chức đảng, cơ quan, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân.
Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ tỉnh An Giang xác định tăng cường các chính sách an sinh xã hội, chính sách giảm nghèo đa chiều bền vững, chính sách cho người có công, gia đình chính sách theo hướng toàn diện, bao trùm theo quan điểm chỉ đạo “không để ai bị bỏ lại phía sau”. Chú trọng bảo trợ xã hội đối với các đối tượng yếu thế; tạo môi trường sống an toàn, thực hiện đầy đủ quyền trẻ em, các chính sách bình đẳng giới. Hỗ trợ phát triển vùng khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.
Với quyết tâm chính trị cao của các cấp ủy, cùng với sự đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, Đảng bộ tỉnh tin tưởng rằng việc học tập và làm theo tấm gương Bác Tôn sẽ tiếp tục đạt nhiều kết quả to lớn hơn nữa và ngày càng thấm sâu, lan tỏa “như muôn mạch nước nhỏ hòa thành dòng sông lớn”; để những điều tử tế, tốt đẹp trong cuộc sống ngày càng được vun đắp và phát huy, góp phần chăm lo đời sống nhân dân An Giang ngày càng ấm no, hạnh phúc, xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Tỉnh ủy An Giang mong muốn các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến tiếp tục phấn đấu, học tập, rèn luyện, trở thành những tấm gương sáng, lan tỏa sâu rộng trong xã hội; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ, Bác Tôn thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc trong đời sống xã hội, góp phần đưa An Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế như Bác Hồ, Bác Tôn hằng mong đợi.
An Giang có vị trí địa chiến lược đặc biệt quan trọng, tuyến biên giới hơn 148km giáp Vương quốc Campuchia, dân số gần 5 triệu người (đứng đầu vùng đồng bằng sông Cửu Long), không gian phát triển kinh tế được mở rộng với sự kết hợp hài hòa giữa đồng bằng, biên giới và biển đảo, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế tổng hợp, phát triển đa ngành, đa lĩnh vực. Việc hợp nhất hai địa phương giúp An Giang khai thác tốt hơn các tiềm năng và lợi thế “đồng bằng - rừng - biển”; “biên giới - nội địa”.
Trong giai đoạn mới, cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân An Giang cùng chung sức, chung lòng, phát huy sức mạnh hợp nhất, xây dựng tỉnh phát triển bền vững. Tạo thế và lực vững chắc cho An Giang tiếp tục hiện thực hóa mục tiêu chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần nhân dân, đưa An Giang đến năm 2030 là tỉnh phát triển khá của cả nước, là trung tâm kinh tế biển mạnh của quốc gia, đặc khu Phú Quốc đạt tầm cỡ quốc tế, theo Quyết định số 1369/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh An Giang thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.
HẠNH CHÂU