Trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nước ta, công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng vô cùng to lớn, vĩ đại.
Cả cuộc đời Bác Hồ và Bác Tôn đều có điểm chung là tấm lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, hiến dâng cả cuộc đời mình cho Tổ quốc, suốt đời mưu cầu cho độc lập, tự do và hạnh phúc của nhân dân, là tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng để các thế hệ học tập, noi theo.

An Giang cụ thể hóa, huy động nguồn lực xã hội chung tay cất nhà cho người nghèo, chăm lo đời sống nhân dân.
Học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân đến nay đã trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cán bộ, công chức, viên chức và lan tỏa sâu rộng trong quần chúng nhân dân An Giang.
Học tập và làm theo Bác, người dân hạnh phúc được cống hiến, được góp phần xây dựng quê hương, nhân lên những giá trị tốt đẹp từ việc học và làm theo Bác. Hiệu quả từ học tập và làm theo Bác đã lan tỏa ý nghĩa nhân văn, tạo động lực tích cực trong đời sống xã hội, góp phần tạo nên sức mạnh cộng hưởng khích lệ toàn dân, toàn Đảng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ xây dựng Đảng; phát triển kinh tế - xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân.

Học tập và làm theo Bác Hồ, Bác Tôn, Đội vá đường thiện nguyện Chợ Mới góp sức xây dựng quê hương.
Ông Tạ Ngọc Cường, y sĩ, Đội trưởng Đội vá đường thiện nguyện Chợ Mới nói: “Làm được việc gì hỗ trợ xã hội, mang lại lợi ích cho bà con thì mình làm và vận động anh em làm theo”. Cứ thế, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu với phương châm “Đảng viên đi trước làng nước theo sau”, những “kỹ sư cầu đường chân đất” của “Đội vá đường thiện nguyện Chợ Mới ngày đêm miệt mài đi lắp vá các “ổ gà”, “ổ voi”, nâng cấp các tuyến đường lầy lội, giúp người dân đi lại an toàn. Đội vá đường với thành viên là đảng viên, lão nông đang ở cái tuổi thất thập cổ lai hy vẫn máu lửa xông xáo trộn xi măng, khuân vác..., rồi lấp đá, vá lại những đoạn đường hư hỏng...
Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương Bác Tôn, học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Tôn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân An Giang không ngừng đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, phát huy ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung, vận dụng sáng tạo những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương, đạt được những thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân ngày càng cải thiện, quốc phòng, an ninh được đảm bảo.
Ở An Giang (cũ), từ một tỉnh thiếu lương thực trong những năm đầu sau giải phóng, đến nay An Giang trở thành một trong các tỉnh đứng đầu cả nước về sản lượng, góp phần đảm bảo an ninh lương lực quốc gia và xuất khẩu, sản lượng lúa duy trì khoảng 4 triệu tấn/năm. Giai đoạn 2021 - 2025, kinh tế của tỉnh An Giang mới có nhiều chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân 5 năm đạt 5,62%.
Cùng với phát triển kinh tế, công tác an sinh xã hội luôn được cấp ủy, chính quyền đặc biệt quan tâm, thật sự trở thành điểm sáng, niềm tự hào của địa phương. Đến nay, tỉnh đã cơ bản xây dựng hệ thống an sinh xã hội khá đồng bộ, nhất là các chính sách về tạo việc làm, bảo đảm thu nhập tối thiểu cho người dân; cung cấp dịch vụ xã hội cơ bản về y tế, giáo dục, chính sách ưu đãi đối với người có công.
Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2025 - 2030 đúc kết: Nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp ủy các cấp thực hiện tốt quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị. Chính quyền các cấp triển khai nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường đối thoại, phát huy quyền làm chủ của nhân dân trên các lĩnh vực.
Quy chế dân chủ cơ sở được cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, các ngành, các cấp quan tâm, vận dụng sáng tạo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” trong chỉ đạo, điều hành. Triển khai thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” đi vào chiều sâu, thiết thực. Công tác dân vận của chính quyền, lực lượng vũ trang, cơ quan nhà nước các cấp đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.
Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, chất lượng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, từ thiện xã hội được nâng lên, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân tộc. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã vận động quỹ “Vì người nghèo” trên 1.216 tỷ đồng. Qua đó đã hỗ trợ xây dựng hơn 10.000 căn nhà đại đoàn kết; tặng quà tết, hỗ trợ sản xuất, học tập, mua bảo hiểm y tế, chữa bệnh... cho trên 120.000 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Vận động đóng góp trên 280 tỷ đồng xây dựng kết cấu hạ tầng, hiến 4.687m2 đất, huy động trên 45.477 ngày công lao động để xây dựng 197 cầu bê tông, 312 tuyến đường giao thông nông thôn, với tổng chiều dài hàng trăm km...
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động, tiếp nhận trên 419 tỷ đồng cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 và cứu trợ người dân bị dông lốc, sạt lở bờ sông, hỏa hoạn và hỗ trợ đồng bào một số tỉnh miền Trung, các tỉnh phía Bắc bị thiệt hại do bão lũ gây ra. Hoạt động góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, giám sát, phản biện xã hội đi vào nề nếp, có trọng tâm, trọng điểm, tạo đồng thuận trong nội bộ và nhân dân.
Các chế độ, chính sách với người nghèo, người có công và đối tượng chính sách được quan tâm và hỗ trợ kịp thời. 99% gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú; 100% xã, phường, đặc khu được công nhận làm tốt công tác thương binh; thực hiện tốt công tác giảm nghèo đa chiều bền vững.
Đời sống nhân dân được cải thiện, nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn 0,91%; đa dạng hóa các giải pháp hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 74%, trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 42%. Đẩy mạnh khám chữa bệnh miễn phí cho người nghèo và trẻ em dưới 6 tuổi, thực hiện các mô hình giảm nghèo, công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới.
Năm 2024, toàn Đảng, toàn quân và dân An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn chăm lo đời sống nhân dân theo chủ đề được Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang xác định. Chăm lo đời sống nhân dân là mục tiêu, nhiệm vụ chính trị thường xuyên, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Theo đó, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là các tổ chức, cá nhân thiện nguyện nêu cao vai trò, trách nhiệm cộng đồng, cùng chăm lo đời sống nhân dân.

Doanh nghiệp xã Long Kiến đóng góp nguồn lực, chung tay cất nhà cho người nghèo, chăm lo đời sống nhân dân.
Những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả cao trong học tập và làm theo Bác được hưởng ứng rộng rãi và có sức lan toả lớn như quỹ vì người nghèo; đóng góp ngày lương giúp đỡ hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; mua xe chuyển bệnh miễn phí, bếp ăn từ thiện; xây cầu, làm đường nông thôn; giữ gìn an ninh, trật tự xã hội, vệ sinh môi trường; hiến đất xây dựng trường học, đỡ đầu cho học sinh nghèo hiếu học...
Kết quả nổi bật, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang đã phát huy vai trò nòng cốt tuyên truyền, vận động các nguồn lực xã hội thực hiện hiệu quả các chương trình an sinh xã hội. Trong 10 năm qua, toàn tỉnh đã vận động trên 2.300 tỷ đồng cho quỹ vì người nghèo, qua đó xây mới 17.749 căn nhà, sửa chữa 3.014 căn; thực hiện hàng trăm công trình dân sinh như cầu, đường nông thôn, đèn chiếu sáng; hỗ trợ hàng trăm ngàn lượt người nghèo, học sinh, bệnh nhân khó khăn, người gặp hoạn nạn đột xuất…
Năm 2024, thực hiện chương trình “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”, toàn tỉnh đã vận động trên 105 tỷ đồng để xây mới 1.932 căn, sửa chữa 154 căn cho tổng số 2.086 hộ nghèo và cận nghèo. Hội Chữ thập đỏ duy trì 11 bếp ăn từ thiện tại bệnh viện các huyện, mỗi năm phục vụ miễn phí hàng triệu suất cơm, cháo, nước uống và chuyển viện miễn phí cho bệnh nhân nghèo với tổng giá trị trên 135 tỷ đồng. Toàn tỉnh vận động mua được trên 202 xe ô tô chuyển bệnh miễn phí phục vụ người dân.

Các địa phương thường xuyên tổ chức hội nghị đối thoại với nhân dân để giải quyết khiếu nại, vướng mắc, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân.
Cấp ủy các cấp đã cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng các chỉ tiêu, nhiệm vụ thiết thực trong nghị quyết và chương trình hành động. Nội dung học tập và làm theo Bác trở thành một tiêu chí quan trọng trong đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức đảng và đảng viên, qua đó tạo chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động trong toàn hệ thống chính trị. Nội dung học tập và làm theo Bác Hồ, Bác Tôn từng bước được cụ thể hóa, gắn với thực tiễn, trở thành một phần không thể thiếu trong sinh hoạt chi bộ.
Nhiều chi bộ đã đổi mới hình thức sinh hoạt bằng việc lồng ghép nội dung học tập và làm theo Bác với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết các vấn đề nổi cộm, bức xúc ở cơ sở. Các cơ quan, đơn vị chú trọng xây dựng chuẩn mực đạo đức gắn với nhiệm vụ chuyên môn, đề cao vai trò nêu gương, nhất là của người đứng đầu. Các cấp ủy đã cụ thể hóa nội dung học tập thành các phong trào thi đua yêu nước, mô hình hay chăm lo cho nhân dân, có sức lan tỏa trong cộng đồng như cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết khiếu nại, tố cáo; vấn đề môi trường, an sinh xã hội, tệ nạn xã hội, đạo đức công vụ... làm trọng tâm xuyên suốt trong thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.
Các địa phương thường xuyên tổ chức hội nghị để lãnh đạo đối thoại trực tiếp với nhân dân để giải quyết khiếu nại, vướng mắc, từng bước khắc phục những tồn tại, tạo niềm tin và sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Đồng thời, phát huy vai trò của Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội trong giám sát, phản biện, qua đó kịp thời chấn chỉnh các hành vi sai phạm, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện, bộ mặt nông thôn có nhiều khởi sắc. Quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường; chủ quyền lãnh thổ, biên giới, biển, đảo, an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững.
Các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể lồng ghép, gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động lớn như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Dân vận khéo”, đền ơn đáp nghĩa, “Chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”... Thông qua việc gắn kết này, các phong trào thi đua, cuộc vận động được triển khai sâu rộng, thiết thực và hiệu quả hơn; đồng thời góp phần đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, tự giác trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Người dân ở xã Cù Lao Giêng đóng góp hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.
Nhiều mô hình hay, cách làm hiệu quả, gương tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến được phát hiện, biểu dương, nhân rộng trong cộng đồng; qua đó, làm rõ giá trị thực tiễn và tính lan tỏa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong hành động cụ thể. Tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Việc học tập và làm theo Bác không còn là khẩu hiệu mà đã từng bước trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, góp phần nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức rèn luyện đạo đức, lối sống, thực hành tiết kiệm, gần dân, vì dân. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương nêu gương trong việc đăng ký và tập trung thực hiện tốt một số nội dung cụ thể, thiết thực về phát triển kinh tế, thực hiện an sinh xã hội và chăm lo đời sống nhân dân phù hợp chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Nổi bật như mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ ở xã, phường, đặc khu trên địa bàn tỉnh”, với nhiều nội dung như xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng công an thân thiện và có trách nhiệm với nhân dân, không cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà…
Theo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy An Giang, tỉnh đã thực hiện nhiều nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo Bác; gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Nêu cao vai trò, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức, cá nhân thiện nguyện trong cộng đồng cùng chăm lo đời sống nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm lo đời sống nhân dân, kết hợp chặt chẽ với chính sách an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Đồng thời, thấm nhuần chân lý của Bác: Mọi chủ trương, hành động phải thực sự xuất phát từ cuộc sống, nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của nhân dân, lấy hạnh phúc, ấm no của nhân dân làm mục tiêu phấn đấu.
Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng và đời sống của nhân dân. Coi trọng lợi ích trực tiếp của người dân; huy động sức dân phải đi đôi với bồi dưỡng sức dân; những gì có lợi cho dân thì hết sức làm, những gì có hại cho dân thì hết sức tránh. Nói đi đôi với làm, làm gương để nhân dân noi theo.
HẠNH CHÂU