An Giang tiếp tục huy động sự đồng lòng của nhân dân trong phòng, chống dịch bệnh

19/07/2021 - 16:50

 - Đó là yêu cầu của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang tại hội nghị giao ban Thường trực Tỉnh ủy chiều 19-7. Cùng chủ trì có Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang chỉ đạo tại hội nghị

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại hội nghị

Ban Tổ chức Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang cho rằng, thời gian qua, An Giang đã nỗ lực triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 hiệu quả, cả trên tuyến biên giới và trong nội địa. Tỉnh đã huy động nhiều lực lượng, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của người dân trong phòng, chống dịch bệnh. Thời gian tới, cần tiếp tục tạo sự đồng thuận, phát động toàn dân chung tay chống dịch.

Nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch tốt hơn trong những tháng cuối năm, đặc biệt là khi vào mùa nước nổi, Bí thư Tỉnh ủy thống nhất tăng cường lực lượng, trang thiết bị phục vụ ngăn chặn xuất, nhập cảnh trái phép, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm buôn lậu, ma túy…

Bí thư Tỉnh ủy Lê Hồng Quang cơ bản thống nhất với kế hoạch công tác của các ban Đảng, đoàn thể, Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh và khối tư pháp. Trong đó, lưu ý thực hiện tốt công tác nắm bắt dư luận, việc triển khai chính sách an sinh xã hội, ổn định cuộc sống người dân; chuẩn bị tốt kỳ họp HĐND lần thứ 2; tiếp tục san sẻ khó khăn, thể hiện tấm lòng của Đảng bộ và nhân dân An Giang đối với TP. Hồ Chí Minh, đồng lòng cùng cả nước chống dịch…

Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch được 41.020ha lúa hè thu 2021, đạt 17,95% diện tích xuống giống (228.479ha), ước năng suất 5,44 tấn/ha. Dự kiến, lúa hè thu sẽ thu hoạch rộ từ ngày 22-7 đến 31-8-2021, ước năng suất khoảng 5,71 tấn/ha, mỗi tuần thu hoạch trên 100.000 tấn. Vụ thu đông 2021 đã xuống giống 18.012ha, đạt 11,1% kế hoạch (162.142ha). Do ảnh hưởng thời tiết xấu và dịch bệnh COVID-19, nên thị trường lúa, gạo giao dịch chậm, nhiều thương lái tạm ngưng mua. Tuy nhiên, giá lúa, gạo vẫn ổn định. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tiêu thụ nông sản trong tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình cho biết, tỉnh đã chỉ đạo các địa phương sau khi thu hoạch lúa hè thu, tranh thủ xuống giống lúa thu đông 2021, chỉ xuống giống ở các vùng đê bao an toàn nhằm đảm bảo ăn chắc trong mùa lũ.

Về thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường mặc thường phục kiểm tra tại các chợ, cửa hàng, xử lý nghiêm tình trạng tăng giá, qua đó đảm bảo bình ổn thị trường, giá hàng hóa. Các xã, phường, thị trấn đều tổ chức “Cửa hàng 0 đồng” để hỗ trợ hàng hóa, nhu yếu phẩm cho người dân gặp khó khăn…

Tin, ảnh: NGÔ CHUẨN