An Giang tiếp tục mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

13/10/2020 - 07:22

 - “Công an các đơn vị, địa phương tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi xuất, nhập cảnh trái phép. Đặc biệt, tiếp tục mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho nhân dân…” - đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh.

Tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Quý III-2020, lực lượng công an toàn tỉnh đã chủ động nắm chắc tình hình,  bảo đảm an toàn Đại hội Đảng các cấp và các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của tỉnh. Đồng thời, mở các đợt cao điểm đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Trong quý, tình hình phạm pháp hình sự xảy ra 58 vụ, tăng 5 vụ (tỷ lệ tăng 9,4%) so cùng kỳ năm 2019; làm 3 người chết, 6 người bị thương, thiệt hại trên 277 triệu đồng. Trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng giảm 10%, đã điều tra làm rõ 50 vụ, bắt 67 đối tượng. Triệt xóa 465 tụ điểm tệ nạn xã hội (TNXH) tăng 336 tụ điểm so cùng kỳ năm 2019.

Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng công an đã phát hiện 18.235 trường hợp vi phạm hành chính trên lĩnh vực trật tự ATGT, xử phạt hành chính 17.470 trường hợp. Tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 18 vụ, tăng 4 vụ (tỷ lệ tăng 28,5%), 18 người chết, tăng 4 người (tỷ lệ tăng 21,4%), số người bị thương 4 người, giảm 2 người (tỷ lệ giảm 33,3%); tai nạn cháy xảy ra 2 vụ, giảm 3 vụ, thiệt hại tài sản khoảng 1,51 tỷ đồng.

Riêng qua 2 tháng ra quân thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, công an toàn tỉnh đã điều tra khám phá 34 vụ phạm pháp hình sự, bắt xử lý 53 đối tượng liên quan, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng làm rõ 100%. Đã triệt xóa 349 tụ điểm TNXH, liên quan 1.582 đối tượng (trong đó 1 vụ mại dâm, liên quan 11 đối tượng) tăng 269 vụ so cùng kỳ năm 2019. Qua đó, khởi tố 6 vụ, 45 đối tượng; xử lý hành chính 582 đối tượng, còn lại đang củng cố hồ sơ xử lý...

Công an các đơn vị, địa phương còn làm tốt công tác tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố, nhanh chóng xác minh giải quyết, với quyết tâm không bỏ lọt tội phạm nên đã xử lý nhanh nhiều vụ việc dư luận quan tâm. Cụ thể, Công an TP. Long Xuyên khám phá nhanh vụ “Bắt giữ người trái pháp luật” xảy ra vào ngày 5-8-2020 do mâu thuẫn trong việc mượn nợ. Qua điều tra, xác minh vụ việc, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Long Xuyên tiến hành bắt giữ 6 đối tượng liên quan.

Tháng 8-2020, Công an tỉnh phối hợp Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ triệt phá thành công tụ điểm cờ bạc quy mô lớn tại xã Đa Phước (An Phú), bắt giữ 183 đối tượng, thu giữ trên 500 triệu đồng, qua đó khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can… Bên cạnh đó, Công an toàn tỉnh đã phát hiện bắt giữ 418 vụ vận chuyển hàng cấm, hàng nhập lậu, tăng 257 vụ (tỷ lệ tăng gần 160% ) so cùng kỳ. Thu giữ 267.175 bao thuốc lá, 47.800kg đường cát, 52 xe ôtô… tổng giá trị hàng hóa hơn 9 tỷ đồng. Tiến hành khởi tố tăng 14 vụ, 16 bị can, xử phạt vi phạm hành chính 31 đối tượng. Trong đó, nổi bật nhất là kết quả đấu tranh của Công an TP. Long Xuyên với 76 vụ; Phòng Cảnh sát kinh tế và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ Công an tỉnh bắt giữ 53 vụ.

Đặc biệt, Chuyên án bí số 520H Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Công an TP. Long Xuyên, huyện Chợ Mới và Thoại Sơn đã bắt giữ 10 đối tượng. Tiếp tục mở rộng chuyên án, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an TX. Trảng Bàng (Tây Ninh) thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng.

Qua đó, thu giữ 193,0805gr ma túy tổng hợp, 6 khẩu súng ngắn, hàng trăm viên đạn và một số linh kiện lắp ráp súng… Công tác đấu tranh với tội phạm ma túy của lực lượng công an toàn tỉnh trong 2 tháng thực hiện cao điểm đã phát hiện, bắt giữ 48 vụ, tăng 45,5% so cùng kỳ, liên quan 77 đối tượng về hành vi tàng trữ vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy…

Đại tá Đinh Văn Nơi yêu cầu: “Lực lượng công an toàn tỉnh tiếp tục tập trung bảo đảm an ninh, an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội quan trọng của đất nước. Đồng thời, tiếp tục quán triệt chỉ đạo của Chính phủ, kế hoạch của Bộ Công an từ Trung ương đến cơ sở để thống nhất nhận thức về tầm quan trọng của việc xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất cấp, quản lý căn cước công dân…”.

Bài, ảnh: KHÁNH HƯNG