An Giang tiếp tục sử dụng lực lượng liên ngành để chống buôn lậu

09/06/2021 - 04:29

 - Trước những kết quả đạt được trong năm 2020 và 6 tháng đầu năm 2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo (BCĐ) 389 tỉnh An Giang Trần Anh Thư đã quyết định tiếp tục sử dụng lực lượng liên ngành vào công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2021.

Xác định tuyến, địa bàn trọng điểm

Lực lượng liên ngành được bố trí dọc theo 96km đường biên giới tiếp giáp giữa 2 nước Việt Nam và Campuchia, đi qua các địa phương: TX. Tân Châu, huyện An Phú, TP. Châu Đốc, huyện Tịnh Biên và Tri Tôn. Lực lượng liên ngành bao gồm: công an, bộ đội biên phòng, quân sự, hải quan, quản lý thị  trường và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng của lực lượng liên ngành là phải xác định được tuyến và địa bàn trọng điểm (từ đường bộ đến đường thủy) của đối tượng buôn lậu để có giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, triệt xóa. Lực lượng phối hợp điều tra các băng, nhóm buôn lậu trong và ngoài khu vực đóng quân; nghiên cứu quy luật, thủ đoạn của tội phạm buôn lậu trong việc đưa hàng hóa qua biên giới (cử người canh coi đường, theo dõi lực lượng chức năng làm nhiệm vụ...).

Ngoài chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, lực lượng liên ngành còn làm nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh COVID-19, chống người vượt biên, các loại tội phạm xâm nhập trái phép qua biên giới.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình thị sát tình hình chống buôn lậu và dịch bệnh tại xã Vĩnh Xương (TX. Tân Châu)

Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết, qua điều tra, nghiên cứu tình hình buôn lậu trên tuyến biên giới, các lực lượng chức năng đã xác định được tuyến và địa bàn trọng điểm. Cụ thể, tại huyện An Phú là khu vực biên giới giáp ranh xã Khánh Bình, xã Khánh An, thị trấn Long Bình và ngọn Cả Hàng (xã Vĩnh Hội Đông). Tại TP. Châu Đốc, tuyến đường bộ có cánh đồng thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, Vĩnh Chánh 3 (phường Vĩnh Nguơn), tuyến đường thủy có rạch Chắc Ry, Cây Gáo (thuộc khóm Vĩnh Chánh 1, Vĩnh Chánh 2, phường Vĩnh Nguơn), mương Năm Lùn (thuộc ấp Bài Bài, xã Vĩnh Tế). Trên cơ sở xác định được tuyến và địa bàn trọng điểm, ban điều hành thực hiện kế hoạch sẽ bố trí lực lượng tại các địa điểm này để tăng cường nắm tình hình, lên kế hoạch đấu tranh, triệt xóa.

Tăng cường nắm tình hình

Tháng 9-2020, Công an tỉnh đã chủ động tham mưu BCĐ 389 tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 64/KHLN, ngày 4-9-2020 về việc phối hợp giữa các lực lượng công an, bộ đội biên phòng, quân sự, hải quan, quản lý thị trường, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ trong đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn. Công tác phối hợp được BCĐ 389 tỉnh, các địa phương đánh giá rất cao. Lực lượng này triệt xóa được nhiều đường dây buôn lậu lớn, điển hình như vụ bắt giữ 51kg vàng 9999 của đối tượng buôn lậu Mười Tường. Từ những kết quả này, BCĐ 389 tỉnh tiếp tục sử dụng lực lượng liên ngành để chống buôn lậu (Kế hoạch liên ngành số 39/KHLN, ban hành ngày 22-4-2021, đã được lãnh đạo 6 lực lượng ký kết và triển khai thực hiện).

Theo ghi nhận, khu vực biên giới (phía Campuchia) vẫn còn 26 kho hàng. Lợi dụng sơ hở của lực lượng chống buôn lậu, tội phạm buôn lậu tìm cách đưa hàng qua biên giới để tiêu thụ. “Thủ đoạn buôn lậu hiện nay rất tinh vi, quăng các thùng thuốc lá vào khu vực đường trắng của biên giới (mỗi bên 50m) rồi điện thoại cho nhau để “mò hàng” khi không có lực lượng canh gác” - đại tá Lý Kế Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Phó Trưởng BCĐ 389 tỉnh chia sẻ.

Trước những thủ đoạn tinh vi của buôn lậu, lực lượng liên ngành tăng cường nắm tình hình, tiến hành vận động nhân dân trên địa bàn tham gia tố giác buôn lậu, đồng thời sử dụng “tai, mắt” của nhân dân để thực hiện các chuyên án. “Thuốc lá, đường cát, rượu, bia ngoại không qua được biên giới, trong nội địa các mặt hàng này bắt đầu tăng giá. Ví dụ như thuốc lá Hero, từ 13.000-14.000 đồng/gói (bán lẻ) nay tăng lên 22.000 đồng/gói, có lúc còn cao hơn. Tại thị trường nội địa, mặt hàng đường cát Thái Lan tăng, người tiêu dùng chuyển sang sử dụng đường trong nước” - ông Nguyễn Thành Trung (phường Châu Phú A, TP. Châu Đốc) nhận định.

“Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, trên cả tuyến đường thủy lẫn đường bộ, lực lượng liên ngành cần tăng cường kiểm tra người qua lại biên giới cùng hàng hóa ở khu vực này để kiểm soát dịch bệnh. Đối với các bãi cát, phương tiện chở cát tại địa bàn xã Vĩnh Xương, Vĩnh Hòa (TX. Tân Châu), nếu không có giấy tờ hợp lệ thì phải thu giữ, tịch thu, đồng thời quản lý 68 hộ dân trong khu vực đường biên giới khu vực xã Vĩnh Xương để vừa kiểm soát dịch bệnh, vừa kiểm soát buôn lậu…” - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình chỉ đạo.

MINH HIỂN