An Giang tìm cách lấp khoảng trống trong phát hiện và điều trị lao

25/08/2026 - 15:16

 - Sau 6 tháng, chương trình chống lao tại An Giang đạt một số kết quả nhưng vẫn còn những khoảng trống trong phát hiện lao ở trẻ em, xét nghiệm người tiếp xúc và cung ứng vật tư. Ngành y tế đang triển khai các giải pháp để cải thiện kết quả trong những tháng cuối năm.

Quang cảnh hội nghị.

Sáng 25-8, Sở Y tế tỉnh An Giang phối hợp Bệnh viện Phổi Kiên Giang tổ chức hội nghị sơ kết hoạt động chương trình chống lao 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2026.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã sàng lọc hơn 30.000 lượt người, đạt 64% kế hoạch; điều trị 4.452 bệnh nhân lao nhạy cảm và 156 bệnh nhân lao kháng thuốc.

Tuy nhiên, việc phát hiện lao ở trẻ em mới đạt 10,6% chỉ tiêu. Tỷ lệ người tiếp xúc trong hộ gia đình được xét nghiệm lao tiềm ẩn cũng mới đạt 29%. Bên cạnh đó, thủ tục đấu thầu vật tư, sinh phẩm xét nghiệm còn vướng mắc, có nguy cơ ảnh hưởng nguồn cung và tiến độ giải ngân vốn tài trợ quốc tế.

Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh An Giang Chung Tấn Thịnh yêu cầu Bệnh viện Phổi Kiên Giang thiết lập quy trình liên thông dữ liệu, đồng thời điều động linh hoạt xe X-quang di động và máy xét nghiệm Xpert đến các địa bàn trọng điểm.

Ngành y tế cũng thành lập tổ công tác chuyên trách về lao ở trẻ em, rà soát toàn bộ trẻ có tiền sử tiếp xúc với nguồn lây. Việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong phân tích X-quang phổi và phần mềm VITIMES để quản lý ca bệnh tiếp tục được đẩy mạnh.

Một trong những vấn đề được đặt ra là bảo đảm vật tư, sinh phẩm xét nghiệm phục vụ phát hiện và điều trị lao. Sở Y tế dự kiến kiến nghị UBND tỉnh bổ sung ngân sách để mua sắm khẩn cấp vật tư và thuốc dự phòng cho những tháng cuối năm.

Ngành y tế An Giang đặt mục tiêu khắc phục những hạn chế trong phát hiện, quản lý và điều trị, qua đó cải thiện các chỉ tiêu phòng, chống lao năm 2026.

HẠNH CHÂU